Chương 8: Chương 8
Xe vừa dừng trước cổng Trần gia, Lục Trì ngáp dài:
“Mới đi được có nửa ngày, đã về , tiếc ghê.”
Thẩm Minh đút tay túi quần, liếc hắn:
“Ba nó về nước, mày không về cũng kỳ.”
Lục Trì nhún vai:
“Biết rồi. Mà nè, rượu không có thì tao khỏi vô à nha.”
Trần Dực liếc xéo:
“Vô hay không thì mày tự quyết.”
Tống Nhã kéo vali xuống, hất tóc:
“Xàm quá, vô lẹ đi.”
Lục Trì liếc cô:
“Có ai mời bà đâu làm thấy ghê."
Tống Nhã bĩu môi:
“Bạn tao mời, không phải mời ông.”
---
Vô nhà, ông Trần đang ngồi sofa, dáng phong thái, tóc hoa râm nhưng mắt vẫn sắc khi thấy Trần Dực:
“Về rồi hả con.”
Trần Dực gật:
“Dạ.”
Ông nhìn qua Thẩm Minh, Lục Trì, gật đầu:
“Mấy đứa cũng tới chơi, ba mấy đứa khỏe không?”
Thẩm Minh cười nhẹ:
“Dạ, ba con gửi lời hỏi thăm bác.”
Lục Trì khẽ nhếch môi:
“Ba con dặn bác bớt rượu, gan bác yếu rồi.”
Ông Trần bật cười:
“Nói với ba tụi con là bác nghe rồi.”
---
Ánh mắt ông dừng trên Hạ Thanh, dịu giọng:
“Con dâu, ba xin lỗi không kịp dự đám cưới.”
Hạ Thanh khẽ cúi đầu:
“Dạ, con chào ba.”
---
Mẹ Trần Dực ngồi cạnh, liếc Hạ Thanh, rồi quay sang Tô Uyển:
“Uyển, con ở lại vài hôm, tiện phụ dì nấu ăn chăm sóc ba Trần Dực, đừng dọn ra riêng vội.”
Tô Uyển khẽ cười ngoan ngoãn:
“Dạ, con ở lại phụ dì.”
Mẹ Trần Dực nhìn Hạ Thanh, giọng nhẹ nhưng bén:
“Thanh, con dọn phòng khách tầng 1 cho Uyển ở còn phòng của Uyển để cho Tống Nhã .”
Hạ Thanh khoanh tay, khóe môi nhếch nhẹ, không đáp.
---
Tống Nhã đứng cạnh, lầm bầm nhỏ chỉ Hạ Thanh nghe:
“Trời, má chồng mày thiên vị thấy ghét.”
Lục Trì nghe được, cười khẩy:
“Bà lắm chuyện ghê.”
Tống Nhã trừng mắt:
“Ông ngứa miệng hả?”
---
Ông Trần đảo mắt nhìn cả đám, giọng hiền nhưng dứt khoát:
“Mấy đứa cứ coi đây như nhà mình, thoải mái nhé.”
Thẩm Minh gật nhẹ:
“Dạ.”
---
Mẹ Trần Dực định nói thêm, Trần Dực cắt lời, ánh mắt lạnh:
“Mẹ, để con lo.”
Hạ Thanh ngước nhìn anh, tim khẽ run vì câu “để con lo”.
Lên phòng, Trần Dực nắm tay Hạ Thanh, giọng trầm:
“Anh nói rồi, ở đây, anh không để em bị ai bắt nạt.”
Hạ Thanh nhìn anh, mắt đỏ hoe, khẽ gật, không nói nổi một lời.