Chương 2: Ám Khúc 2: Hỷ Thành Tang
Trên đường xuống căn tin, trong lòng Lăng Ca dâng lên cảm giác khó chịu và bất an. Tuy rằng chưa thể chắc chắn nạn nhân chết do mất hết lục phủ ngũ tạng, nhưng phải đến tám phần vụ án đang đi vào ngõ cụt. Một nữ thi do chính tay mình giải phẫu nhưng đến việc suy đoán ra nguyên nhân tử vong cũng không làm được, tự cô thấy mình bất tài. Diên Chính lấy cho cô một dĩa cơm rang đặt ngay trước mặt rồi lên tiếng:
"Này Lăng Ca, ăn chút gì đi. Ăn xong thì có gì rồi tính."
Lăng Ca khẽ ngước đến dĩa cơm vàng ươm rồi đến Diên Chính đang ngồi ăn mì xào ngon lành. Cô hờ hững buông một câu:
"Cậu nghĩ nữ thi này có phải bị trúng độc rồi không? Từ đồ ăn hoặc thức uống chẳng hạn."
Diên Chính suýt thì sặc miếng mì. Cậu nhăn nhó nhìn Lăng Ca mà trách cứ:
"Lăng Ca bà cố ơi, trời đánh còn tránh miếng ăn đó. Tổ tông để tôi ăn xong đã nhé?"
Lăng Ca im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng nhạt nhòa, mây phủ kín cả vùng trời. Nó nặng nề, u ám như chính lòng cô lúc này. Một mớ tơ vò được ném cho cô để ngồi gỡ, nhưng từ khâu đầu tiên cô đã biết càng gỡ chỉ càng thêm rối. Nhưng rối mấy cũng phải gỡ, đấy là nghĩa vụ và trách nhiệm của người làm pháp y.
Quay trở về phòng giải phẫu, cô chăm chú nhìn vào độ co cứng tử thi của nạn nhân.
"Xem ra thời gian tử vong cũng không lâu lắm, chỉ khoảng 24 giờ thôi."
Chợt cánh cửa phòng giải phẫu được đẩy ra lần nữa, Diên Chính bước vào, trên tay là một tập giấy báo cáo:
"Đã xác định được danh tính nạn nhân rồi. Cô ấy là Tần Noãn, 18 tuổi, sống ở thôn Thiêm Trúc. Vấn đề là...khi xác định danh tính, bố mẹ của Tần Noãn không hề có ý định đi xác nhận thi thể, còn nói rất độc địa."
Lăng Ca nhướn mày hỏi:
"Độc địa thế nào, cậu nói tôi nghe."
"Đã gả đi rồi còn làm loạn, đúng là loại sao chổi, thật mất phước, lại còn phải chuẩn bị hậu sự? Cứ để nó tự an táng cho bản thân đi."
Lăng Ca làm ra sắc mặt có chút khó coi. Cô không ngờ thời nay còn có gia đình coi con gái gả đi là bát nước đổ đi. Ánh đèn trong phòng giải phẫu vụt tắt, mọi thứ chìm vào bóng tối, bỏ lại hai người và một thi thể trên bàn giải phẫu. Lăng Ca bình tĩnh bảo với Diên Chính:
"Cậu đi kiểm tra hệ thống điện, tôi lo mất điện sẽ ảnh hưởng đến quá trình bảo quản thi thể."
"Được rồi, đợi tôi chút."
Khi bước chân của Diên Chính đã khuất xa, Lăng Ca lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở đèn flash lên. Gương mặt tái nhợt của nữ thi là thứ đầu tiên mà ánh sáng yếu ớt ấy soi đến. Tuy đã tẩy trang một chút nhưng vẻ đẹp không son phấn của cô ấy quả thực phải giống Điêu Thuyền đến dăm bảy phần. Lăng Ca khẽ cất tiếng:
"Tần Noãn, tôi không biết khi còn sống cô có hạnh phúc không, nhưng nếu đã chết rồi thì hãy nói cho pháp y chúng tôi biết vì sao nhé?"
Dứt lời, đầu của nữ thi lệch hẳn sang phải, mặt đối mặt với Lăng Ca, môi cũng như bật ra một nụ cười quái dị. Theo bản năng, cô lùi lại một bước nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn vào nữ thi đó. Một cảm giác lạnh lẽo ùa đến thấm vào từng tấc da thịt khiến cô khẽ co người, nó không thoáng qua nơi sống lưng, mà giờ đây giống hệt như có một đôi tay đang ôm lấy Lăng Ca. Tay cô khẽ siết điện thoại, giọng nói có đôi phần mất bình tĩnh:
"Đừng có giả thần giả quỷ, nếu có oan khuất thì hãy kêu oan, đừng làm mấy trò vô nghĩa này."
Cảm giác bị ôm đó dần dần rời xa cô, đầu của thi thể cũng trở về trạng thái ban đầu, duy chỉ có nụ cười quái dị vẫn giữ nguyên không thay đổi. Điện trong phòng lúc đó sáng trở lại, Diên Chính chạy một mạch về phòng giải phẫu rồi giật mình suýt ngã. Miệng anh lắp bắp:
"Lăng...Lăng Ca, cô đùa vậy không vui đâu. Sao...sao lại cho nữ thi nở nụ cười nhìn quái dị vậy?"
Cô tắt đèn flash điện thoại, tiến đến gần thi thể trên bàn giải phẫu rồi khẽ cất tiếng:
"Xin lỗi, hồi nãy có hơi bất cẩn, giờ tôi chỉnh lại."
Lăng Ca vươn tay, định khép môi của tử thi lại nhưng không tài nào khép được dù có cố thế nào. Nụ cười ngày một quái gở hơn. Diên Chính đẩy nhẹ cửa phòng, tiến đến cạnh Lăng Ca rồi nhẹ nhàng gạt tay cô ra, tiện thể nói thêm:
"Để tôi làm cho, trò này trêu người yếu tim như tôi cũng hợp quá rồi."
Ban đầu, nụ cười đã khép lại được một phần, Diên Chính đang đắc thắng thì chợt...
Nụ cười ấy ngoác ra, môi đỏ thêm như được tô bằng huyết tươi.
Hai pháp y bàng hoàng với cảnh tưởng trước mắt, mọi thứ đã đi quá xa ngoài tầm kiểm soát của họ rồi. Diên Chính kinh hãi, vội vàng lùi lại trốn sau lưng Lăng Ca, tay chỉ vào cái xác đang "cười" mà run lên:
"Lăng...Lăng Ca, đây rốt cục là cái thứ quỷ quái gì vậy? Tôi...tôi không hiểu."
Lăng Ca chỉ khẽ nhắc nhở Diên Chính bằng giọng lạnh tanh:
"Đó là thi thể, không phải cái thứ quỷ quái. Lần sau cũng đừng chỉ tay vào thi thể, tôi không đảm bảo sau loạt cử chỉ thiếu tôn trọng đó mà oan hồn của Tần Noãn vẫn để yên cho cậu đâu."
Phải đến sáng sớm ngày tiếp theo, cuộc hợp bàn về vụ án quỷ quái đó mới bắt đầu.
Lăng Ca và Diên Chính ngồi cạnh nhau, thuận tay chỉ vào mấy cốc nước trên bàn mà tự vấn nhau rằng:
"Cậu đoán xem, cốc nước này lát nữa có nhe răng ra cười như thi thể đó không?"
Diên Chính rùng mình, mặt đổ mồ hôi ròng ròng, miệng lắp bắp trả lời:
"Bà cố à, đừng dọa tôi nữa, không vui đâu."
Sau màn tán gẫu thì việc chính cũng lên sàn. Lần lượt từng bộ phận trong tổ chuyên án báo cáo về hiện trường và vật chứng thu thập được. Mặt ai nấy đều rất căng thẳng, tay lăm lăm ghi chép lại những chi tiết quan trọng về hiện trường án mạng. Viên trinh sát chính của tổ - Lâm Tố Vinh - lấy ra một vật chứng thu được gần thi thể được đựng trong túi vật chứng. Khi vật đó được tỏ rõ dưới ánh đèn phòng, ai nấy đều kinh hãi không thôi...
Đó là bài vị của một người đàn ông đã chết cách đây gần ngót 120 năm.
"Là hỷ thành tang." - Lăng Ca lẩm nhẩm, tay đã siết chặt lấy cây bút trên tay khiến nó nát vụn.