Chương 3: Ám Khúc 3: Là Ai?
"Hỷ...hỷ thành tang? Bà cố à, đó là cái gì vậy, nghi lễ à?"
Giọng của Diên Chính run rẩy khi chứng kiến loạt biểu cảm thất thường của Lăng Ca. Cậu kín đáo dọn mấy mẩu vụn của cây bút bi bị bóp nát rồi vỗ vai Lăng Ca:
"Bà cố à, đừng làm ra vẻ mặt như vậy. Nhanh già lắm. Cơ mà bà cố nói hỷ thành tang là có ý gì vậy?"
Lăng Ca cúi mặt xuống quyển sổ ghi chép, cô không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Thuở nhỏ, cô là người năng nổ, ương ngạnh nhưng cũng sắc sảo nhất trong nhà, những chuyện ma quỷ thần tiên chưa bao giờ lừa được cô. Ngày đấy, bà ngoại của cô vẫn thường nói về những câu chuyện hỷ thành tang, kể lại việc thiếu nữ bị ép gả cho một người đã chết bằng cách thành hôn và chôn cùng với người đó. Hỷ chỉ là lớp ngụy trang che mắt, thực chất bên trong là tang.
"Chỉ là ngày nhỏ, bà tôi có hay kể như vậy. Tôi cứ nghĩ điều đó không có thực cơ chứ..."
Lăng Ca vò đầu, mọi âm thanh xung quanh như nhạt nhòa, không gì lọt vào tai cô được, hệt như bị ai đó bịt tai lại vậy. Diên Chính thấy vậy cũng chỉ nhẹ nhàng nhìn cô rồi thở dài một hơi. Cậu biết những gì cô nói tuyệt nhiên không phải trò đùa. Tông giọng âm trầm của tổ trưởng vang lên, đánh thức phần tỉnh táo còn lại trong hai người vừa nghĩ ra một điều động trời. Tổ trưởng Trường Quyết cất tiếng:
"Pháp y Lăng Ca có gì báo cáo không?"
"Có, giờ tôi xin được tường thuật chi tiết lại kết quả khám nghiệm của tử thi Tần Noãn." - Lăng Ca đáp lại một câu rồi đứng dậy, tay cầm quyển sổ đã hơi run vì mất bình tĩnh.
"Thi thể không có vết thương ngoài da, không có các dấu hiệu tử vong thường thấy, không có dấu hiệu kháng cự, phần mông và chân của thi thể có vết hoen tử thi do tư thế ngồi khi tìm thấy nạn nhân Tần Noãn. Đặc biệt, bên trong thi thể không có nội tạng, không có dấu hiệu cho thấy đã từng can thiệp dao kéo ngoài da, ngay vị trí trái tim có một viên đá đen kì lạ."
Dứt lời, tiếng xì xầm đã khuấy đảo cả bầu không khí vốn đã căng thẳng trong phòng họp. Lăng Ca lấy ra túi đựng vật chứng, bên trong nhìn thấy rõ viên đá đen không rõ lai lịch kia. Tổ trưởng hắng giọng hỏi:
"Hoàn toàn không có một vết thương ngoài da nào sao? Vậy còn chỗ nội tạng đó thì cô nghĩ nó vì sao lại không có trong thi thể?"
"Pháp y không làm việc bằng cảm tính mà là nhìn điều thật, việc thật từ thi thể. Quả thực là khó hiểu khi chỉ có vết hoen tử thi do duy trì một tư thế, nhưng nạn nhân thực sự không chịu bất cứ tổn thương vật lý nào."
Diên Chính ngó ngó viên đá đen kia một lát rồi ghé vào tai Lăng Ca nói nhỏ, giọng có vẻ như sắp kể chuyện gì rất vui:
"Bà cố có thấy viên đá này giống đá cảnh không, chứ tôi thấy giống lắm đó. Nhà tôi có cả một chậu bonsai chất đầy đá này, hehehe."
Lăng Ca nhìn Diên Chính đang vui vẻ nên cũng không nỡ làm cậu tụt hứng. Cô khẽ hùa theo:
"Ừ phải, giống đá cảnh thật, nhưng mà cậu đừng có mang cả chậu bonsai đó đến để cho tôi chiêm ngưỡng tận mắt nhé?"
"Không dám mạo phạm bà cố, tổn thất long thể ngọc ngà của bà cố thì tôi có chết trăm lần cũng chưa hết tội."
Khi cuộc gẫu chuyện trong thầm lặng của hai vị pháp y kết thúc cũng là lúc phòng họp giải tán gần hết, chỉ còn lại hai người vẫn đang bận bịu với chuyện phiếm. Lăng Ca từ tốn thu dọn sổ ghi chép cùng vật chứng lại, miệng lẩm nhẩm:
"Tập tục hỷ thành tang này cũng đã thất truyền từ lâu, phần đông người còn giữ đều được làm công tác tư tưởng về dân trí hiện đại, tại sao giờ đây nó lại xuất hiện cơ chứ?"
Diên Chính thở hắt một hơi dài, rút trong túi ra một cái kẹo rồi đưa cho cô, nhẹ nhàng thủ thỉ vài lời:
"Không loại trừ khả năng tuy đã cam kết nhưng vẫn cố tình vi phạm, những trường hợp đó là không hề hiếm mà. Với cả, một phong tục mê tín dễ hốt bạc như vậy thì mấy kẻ bỏ qua? Thôi nào, ăn kẹo rồi về tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc đến chiều còn làm báo cáo khám nghiệm cho hoàn chỉnh chứ bà tổ tông."
Hai người tạm biệt nhau ở cuối dãy hành lang. Lăng Ca - mang trong lòng những suy nghĩ mông lung, mờ mịt - chợt nhớ về bề ngoại của mình. Chính bà là người đã kể cho cô nghe chuyện hỷ thành tang ngày bé, có lẽ nếu hỏi bà sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích. Sải bước nhanh để ra ngoài tiền sảnh, Lăng Ca cảm giác hành lang hôm nay đã dài hơn hẳn mấy khúc quặt. Đi mãi rồi vẫn quay về cuối hành lang cũ, cô dần thấy hoang mang. Vốn dĩ tưởng rằng chuyện này chỉ có trên phim, ai ngờ lại thành thật. Cô cắm đầu chạy mãi, chạy mãi nhưng vẫn về lại đúng xuất phát điểm ấy. Hành lang ngày một dài hơn, có đôi phần đã trở nên mờ mịt đến rợn người.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy? Là chuyện ma quỷ nào vậy?"
Đang lúc hoảng loạn trong tâm thì một bóng người xuất hiện từ phía sau, tay khẽ đập vào vai Lăng Ca. Cô giật mình quay người lại, phát hiện Diên Chính đã đứng đây từ khi nào. Cậu nở nụ cười khó hiểu:
"Bà tổ tông à, chưa về sao? Cứ đứng bần thần ở đây nãy giờ, là đang lo chuyện tử thi kia biết cười ngoác ra sao?"
"Không...không hẳn vậy, có một số thứ cần bận tâm thôi. Chúng ta về."
Diên Chỉnh sải bước đi bên cạnh Lăng Ca nhưng tâm trạng của cô vẫn chưa dịu đi chút nào. Từng bước chân là từng hồi căng thẳng, kéo bầu khí căng như dây đàn đã lên, chỉ cần gảy nhẹ là đứt. Tiếng bước chân song song với nhịp thở cùng lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi khiến cô cảm giác mọi khái niệm về không gian và thời gian đang bị bóp nghẹt. Diên Chính khẽ cười rồi nắm hờ lấy tay cô, khẽ nhẹ giọng:
"Tổ tông à, xem cô căng thẳng đến mức nào rồi kìa. Chỉ là đi về thôi mà, hay là...lần đầu đi cạnh tôi nên hồi hộp phải không?"
"À...ừm, có lẽ vậy."
Trong chốc lát, tiền sảnh đã hiện ra trước mắt khiến nỗi lo của Lăng Ca dần vơi bớt. Cô khẽ vùng tay ra khỏi tay Diên Chính, mỉm cười nhẹ:
"Trưa rồi, tôi về nghỉ ngơi đây. Hẹn cậu chiều nay hoàn thành báo cáo khám nghiệm nhé."
"Được rồi bà tổ tông, nghỉ ngơi cho tốt nhé, sắc diện không tốt sao có dũng khí khám nghiệm nữa?"
Trên đường trở về, cảm giác lo âu đã phần nào được giải tỏa, nhưng kì thực cô vẫn có một mối lo vô hình. Tại sao chỉ khi Diên Chính đến thì mọi thứ trở về bình thường, nhưng khi chỉ có mình cô thì mọi thứ bắt đầu có dấu hiệu bất thường? Lăng Ca cố gắng gạt hết mọi suy nghĩ đang cuộn lại như tơ vò trong đầu mình, tự nhủ phải về ăn một bữa thật no rồi ngủ cho đã, để chiều còn có sức hoàn thành nốt bộ hồ sơ khám nghiệm tử thi cho Tần Noãn là xong.
Về tới nhà cô mới nhớ ra bản thân đã quên dặn lịch hẹn cho chiều này với Diên Chính. Cô nhấc điện thoại lên, tìm kiếm danh bạ của cậu rồi ấn gọi. Sau bốn hồi chuông thì có hồi âm trả lời:
"Bà tổ tông có việc gì mà gọi vào tầm này vậy? Khổ quá, tôi vừa mới về quê ngoại xong, nhà ngoại tự dưng lại có việc bận."
"Gì...gì cơ? Cậu về lúc mấy giờ?" - giọng Lăng Ca đã có đôi phần dao động.
"Từ khi ở phòng họp ra, tôi nhận được tin liền bắt taxi về luôn, không ở lại nữa. Có mấy anh em cứ hỏi tôi nhưng tôi chỉ đáp qua thôi. Chắc là tầm 2 giờ chiều nay tôi đến nhé tổ tông."
Tay cầm điện thoại của Lăng Ca bắt đầu run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra. Nhịp thở của cô bắt đầu rối loạn, quẩn quanh trong suy nghĩ giờ đây chỉ có một câu hỏi duy nhất - một câu hỏi khiến sống lưng cô có cảm giác như bị bỏ đá khô:
"Nếu Diên Chính rời đi sớm như vậy thì người đi cùng mình ra tiền sảnh...là ai...?"