Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Học viện Alchemia bốc cháy

Huỳnh Anh Tú và Triệu Thiên Phú vội chạy về hướng phòng lab, cánh cửa kính bên ngoài vỡ tan tành, trộn lẫn với đất đá tạo nên cảnh tượng cùng tan hoang. Cả hai bước vào trong tìm kiếm những thứ còn sót lại trong vụ nổ, không tìm được thứ gì. Chỉ thấy những mảnh vụn kim loại sáng bóng còn sót lại.

Chưa thể phán đoán được gì? Cả hai chỉ có thể báo lại với an ninh học viện, khắc phục hậu quả.

Thế nhưng, vừa rời khỏi phòng lab được vài bước, mặt đất dưới chân bỗng rung lên khe khẽ. Một tiếng rắc khô khốc vang lên lớp đất đá bắt đầu nứt toác ra, có thứ gì đó đang chuyển động phía dưới. Tiếng lạch cạch của kim loại va vào nhau mỗi lúc một rõ, như thể một sinh vật cơ khí đang cố phá vỡ mặt đất để trồi lên.

Huỳnh Anh Tú và Triệu Thiên Phú lập tức quay lại. Từ vết nứt, một cỗ máy dị dạng trồi lên cao hơn hai mét, thân hình như một khối hộp thép di động, với sáu chi khớp nối chằng chịt, chuyển động như chân nhện. Nó phát hiện có tiếng động lạ, không gian đột nhiên đặc quánh trong sát khí. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, từ bầu trời đen đặc phía trên, tiếng động cơ gầm rú vang vọng. Máy bay chiến đấu mang cấu trúc tàng hình xuất hiện, phủ bóng xuống khu vực rộng lớn.

Cỗ máy hình nhện khổng lồ nhảy bật lên khỏi mặt đất. Ầm! Mặt đất như vỡ ra.

Sáu chân kim loại cắm sâu xuống đất, tạo ra những vết nứt kéo dài trên mặt đất giống như tơ nhện. Cả hai lùi về sau tránh tơ nhện.

“Lạch cạch lạch cạch” Âm thanh như vũ điệu chết chóc, sáu chân chuyển động với tốc độ kinh ngươi.

Cả hai không thể làm được chỉ có chạy và chạy, gần như kiệt sức. Nhưng biết được điểm yếu, Triệu Thiên Phú vội nắm lấy tay Huỳnh Anh Tú kéo vào một bụi râm có cây cao, che khuất tầm nhìn của nhện máy.

Lúc này cả hai mới lấy được bình tĩnh, hít thở sâu.

Huỳnh Anh Tú thở hổn hển nói:

- Đây là thứ gì vậy?

- Có thể sản phẩm của luyện chế cơ khí kết hợp cùng công nghệ sinh học, nhưng dù có gì cũng phải tiêu diệt nó. Triệu Thiên Phú xoay người về phía Huỳnh Anh Tú. - Tôi sẽ câu giờ con nhện này, còn cậu mau báo hiệu trưởng nhờ chi viện.

Ánh mắt Huỳnh Anh Tú đầy vẻ hoài nghi:

- Tôi thấy con nhện này…. không dễ đối phó đâu.

Triệu Thiên Phú cười rẩy, vội lấy trong túi vật gì đó trong như những viên bi tròn, màu trắng bạc.

- Đây là bom phản quang làm nhiễu tầm hình đối phương, nhân cơ hội đó tôi sẽ tấn công vào hệ thống trung tâm làm tê liệt con nhện đó.

- Được! Tôi tin ở cậu.

Huỳnh Anh Tú lập tức đứng dậy, chạy về hướng văn phòng hiệu trưởng. Nhưng đánh hơi được mùi con người, nhện máy chạy “lạch cạch” tiếng kim loại va vào nhau hướng phía về cô.

- Này! Con nhện ngu ngốc kia! Ta mới là đối thủ của ngươi. - Triệu Thiên Phú hét to nhằm thu hút nhện máy.

Nó liên đổi mục tiêu tấn công, bắt ra những tia laser màu đỏ diện rộng quét sạch cả một khu vực. Cây cối trong phạm vị cũng cháy rụi một phần. Triệu Thiên Phú nhanh chóng tránh sang một bên, như tia laser vẫn đủ sức làm cháy một phần tay cao của anh.

- Cũng may là mình tránh kịp, không là tiêu cánh tay này rồi. - Triệu Thiên Phúc thì thầm.

Nhện máy quả nhiên lợi hại! Không có cách nào tiếp cận. Cứ trách mãi, người kiệt sức sẽ là anh. Lúc anh nghĩ ra một cách là dùng bom phản quang làm choáng tầm hình tạm thời, tấn công trực diện bằng bom phát nổ làm tê liệt trung tâm.

Theo kế hoạch mà làm Triệu Thiên Phú mở chốt bom phản quang nén về nhện máy, một ánh sáng mạnh như ánh mặt trời lóe lên. Lúc này anh tiến về phía chính diện nhện máy, kích mở bom phát nổ, thì lúc này…..

Đột nhiên có hai móc câu bằng sắt bắt ra trói chặt lấy Triệu Thiên Phú, móc câu sắt cắm vào lưng anh, máu chảy tuôn trào.

- Ngu ngốc! Muốn dùng thứ bom rẻ tiền đó làm nhiễu radar của ta sao? - Giọng nói như của con người phát ra từ nhện máy.

- Quá ra có người điều khiển sao? Thế mà tôi tưởng có hệ thống tối tân, máy móc tự hoạt động. - Triệu Thiên Phú ngẩng mặt có phần châm biếm.

- Ngươi bớt phí lời đi! Sắp chết tới nơi rồi.

Vừa nói, hắn vừa ấn nút điều khiển làm móc câu siết chặt hơn, khiến anh phun ra máu, văng một ít lên cỗ máy nhện.

- Ta chưa thể chết được đâu. - Anh gằn giọng.

Bán kính cách mặt đất lúc là hai mét, vị trí đối diện giữa anh và nhện máy chỉ một mét. Nếu phát nổ chắc chắn cổ máy sẽ tan tành, nhưng cả anh và tên điều khiển giấu mặt đó cũng sẽ chết. Không thể liều mạng như vậy, anh phải sống. Tên điều khiển đó cũng phải sống, phải hỏi ra kẻ đứng sau chuyện này.

Nhưng móc câu siết chặt đến mức xương cốt như bị nghiền nát. Cả người anh treo lửng lơ không trọng lực, lồng ngực đau như muốn vỡ tung. Máu không ngừng chảy ra, chảy dài xuống cánh tay. Toàn thân run rẩy cố tiến về phía trước. Một thiết bị ẩn được giấu trong thắng lưng da màu đen, chỉ cần ấn nút sẽ phát nổ. Làm một sản phẩm mới nghiên cứu gần đây, phạm vi công kích tuy không bằng bom phát nổ, nhưng cũng đủ phá hủy một chiếc ô tô cỡ nhỏ.

Trong giây phút sự sống và cái chết gần kề, cũng không còn quá nhiều thời gian suy nghĩ.

Một giây. Hai giây. Càng chậm, càng mất máu, sự sống càng rút ngắn.

Không thể chết... Không thể kết thúc ở đây.

Một tiếng bíp nhỏ vang lên tín hiệu kích hoạt. Giữa lằn ranh của đau đớn và ý chí, anh đặt cược tất cả vào lần phản đòn cuối cùng.

Đùng!

Một ngọn lửa bao trùm cả khuôn viên, móc câu đứt vỡ thành từng mảnh sắt rơi vụn xuống đất. Len lỏi vào hệ thống trung tâm, nhện máy mất kiểm soát, nhấp nháy đèn đỏ báo động “khẩn cấp” liên tục như sắp phát nổ. Bàn phím điều khiển cũng không còn sử dụng được nữa. Để giữa mạng hắn chỉ còn cách nhảy ra ngoài, cú nhảy từ độ cao hai mét làm hắn ngã lộn mấy vòng.

Triệu Thiên Phú bị thương nặng, toàn thân toàn vết bỏng lớn nhỏ lẫn lớp với đất đá, quần áo không chỉnh tề mà rách tươm. Gần như không thể đứng vững, như vẫn đủ sức khóa chặt mục tiêu bắt người.

- Ngươi chán sống rồi đúng không? Phát nổ ở bán kính đó, chẳng khác nào tự sát. - Hắn sợ hãi, run rẩy thành tiếng.

- Đã từng nghe câu “tìm sự sống trong cái chết chưa”. - Triệu Thiên Phú nhìn trên bầu trời lúc này không còn trong xanh nữa, mà chi chít máy bay chiến đấu. - Tôi chỉ có thể làm được tới đây thôi, phần còn lại nhờ ở cậu.

"Tích tích tích” âm thanh khẩn cấp. Một tia lửa lóe lên, phát sáng. Đùng!

Một làn khói trắng tan vào không khí, mỏng manh nhưng đầy dư chấn. Gió thốc qua như lưỡi dao sắc lạnh, cứa vào da thịt khiến người ta rát buốt. Cỗ máy nhện nổ tung thành từng mảng kim loại, bắn tung tóe rồi rơi lả tả xuống mặt đất như đóm tàn pháo hoa.

- Cỗ máy nhện X-42 của ta... Công trình tâm huyết của ta... lại bị hủy hoại thế này sao? - Hắn gào lên, giọng nghẹn đáng, như thể vừa đánh mất một phần tâm quyết.

Mặc khác lúc này Huỳnh Anh Tú đã nghe được tiếng nổ chỗ, cô biết Triệu Thiên Phú đã xảy ra chuyện. Cô càng phải nhanh hơn nữa.

Hết chương 11