Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 10: Hương thơm trong bóng tối (h)

Hương rượu Sheridan’s pha lẫn chút chocolate đắng và cà phê sữa ngọt dịu thoảng ra từ khu nhà vệ sinh ABOE, từng đợt sóng hương như đang thôi miên những kẻ đi ngang. Quá nồng, quá đậm, đến mức một vài Alpha dừng bước, chau mày.

- Không biết là Alpha hay Enigma nào? Tới kỳ “phát tình” mà phát Pheromone kiểu này, như muốn thiêu đốt thần kinh người khác.

Lúc này ở buổi dạ tiệc, đã chọn ra được King and Queen. Điều thú vị cặp đôi thắng giải là một cặp Nam x Nam đã thế còn là Alpha, nhưng may mắn là một người là cấp S, người lại chỉ là cấp B thôi. Nên vẫn có thể đẹp đôi. Mọi người vỗ tay chúng mừng, tiếng đàn violon kéo dài du dương.

Nhưng Triệu Thiên Phú không hòa vào tiếng nhạc đó. Anh đảo mắt tìm xung quanh, rồi bắt đầu chạy đi tìm. Huỳnh Anh Tú từ đầu bữa tiệc đến giờ vẫn chưa thấy đâu.

Một người phục vụ lướt qua khẽ thì thầm:

- Tôi đi ngang khu vệ sinh ABOE, có ai đó đang tới kỳ “phát tình”… Mùi hương lạ lắm.... có mùi rượu…. lại có vị đắng như chocolate.

Chocolate?

Trong khoảnh khắc, mặt anh chững lại. Một dòng ký ức như xé toạc đầu óc. Mùi đó… là cô ấy.

Triệu Thiên Phú vội chạy đến nhà vệ sinh ABOE. Ngay khi đứng trước cửa, anh đã nhận ra mùi rượu Sheridan’s. Quả nhiên, là cô ấy. Xác định được mùi hương tỏa ra sau cánh cửa, anh vội tiếng:

- Mong mở cửa ra, là tôi.

Nghe được tông giọng quen thuộc, Huỳnh Anh Tú vội mở cửa. Triệu Thiên Phú nhìn thấy cô lúc này có chút giật mình. Khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt lờ đờ, cổ áo lệch hẳn sang một bên để lộ xương quai xanh, cả cơ thể như đang bốc lửa.

Biểu hiện này giống như….

- Cậu đang “phát tình” ? - Triệu Thiên Phú khẽ bật thành tiếng.

Huỳnh Anh Tú thều thào:

- Đúng là “phát tình” nhưng mà…. là do thứ thuốc kìa, chứ không phải tôi mất kiểm soát.

- Cậu ổn không? Hay là chúng ta tới bệnh viện. - Triệu Thiên Phú vẻ mặt lo lắng.

- Không.- Huỳnh Anh Tú lắc đầu. - Trong tình trạng này… Tôi không muốn bị đem ra bàn tán. Làm ơn, đưa tôi rời khỏi đây. Khách sạn, hay đâu cũng được. Tôi sẽ tự xử lý.

- Hay là cậu tới nhà tôi đi. - Triệu Thiên Phú nói.

Trong tình huống này không có sự lựa chọn, cô đành gật đầu.

Căn hộ của Triệu Thiên Phú yên tĩnh như tách biệt với thế giới, cả căn nhà bây giờ chỉ có hai người.

Huỳnh Anh Tú bước vào, không nói một lời. Mỗi bước chân như nặng trĩu bởi một điều gì đó sâu hơn trong thể cơ này, anh không đi theo. Chỉ đứng ngoài cửa, lắng nghe tiếng nước ào ào trong bồn. Nhưng khi khẽ liếc qua khe hở, hình ảnh lọt vào khiến tim anh như khựng lại.

Huỳnh Anh Tú ngồi co người giữa làn nước nóng, đôi vai gầy ửng đỏ như đang phát sốt. Những giọt nước nhỏ lăn dài trên xương quai xanh, hòa vào làn hơi mờ mịt.

- Có cần tôi giúp? - Giọng anh trầm ổn, cố giữ bình tĩnh.

- Không cần. Tôi… tôi tự làm được. - Cô không nhìn lên, chỉ lắc đầu, giọng khàn đặc.

Đôi tay run rẩy của cô đưa xuống, chậm rãi như một sự bất lực. Không phải vì khoái cảm, mà là vì cơn “phát tình” do thuốc gây ra, cô không còn nhìn ra chính mình.

Vẻ mặt không phải thèm khát, mà là sự cam chịu đến bất lực. Không kìm được lòng Triệu Thiên Phú, đi thẳng vào phòng, bước chân nặng nề dẫm lên mặt gạch ướt lạnh. Nước trong bồn trào ra, tràn xuống nền gạch bóng loáng, mờ ảo của ánh đèn.

- Em đang thử thách sự nhẫn nại của tôi đúng không?

Huỳnh Anh Tú quay đầu lại, ánh mắt mờ đục, giọng nói run rẩy vì lạnh. Nhưng vẫn còn giữ lấy chút kiêu hãnh, lạnh lùng:

- Chúng ta chia tay rồi, cậu không cần phải làm vậy đâu.

Anh đặt lên trán cô, một khoảng lặng rất dài…. Rồi anh thì thầm, không giễu cợt, không nặng nề:

– Em biết không… Trước đây, tôi từng nghe rất nhiều lời đồn, thậm chí thuyết âm mưu nào đó. Rằng một Enigma nữ có thể mang hai cơ thể trong cùng một bản thể nam và nữ. Thật quá vô lý! Cho đến khi…. chạm vào em, tôi phải chấp nhận điều đó.

Cô bật cười một nụ cười cứng đờ, không rõ là châm biếm hay tự vệ:

- Anh đang an ủi hay trêu chọc tôi, hay coi tôi là sinh vật biến dị. Chỉ là lời đồn, chưa một bằng chứng, hay tài liệu nghiên cứu nào giải thích được chuyện này.

Triệu Thiên Phú không đáp. Ánh mắt anh dịu xuống, nhưng thể mình đang nói những điều làm cô tổn thương. Trong làn nước nóng, hai thân thể không chạm nhau để thỏa mãn. Mà để giữ lấy nhau khỏi sụp đổ.

Anh không hôn cô cuồng nhiệt, chỉ nhẹ nhàng từ chút một, ôm lấy đôi vai đang khẽ run rẩy. Cô thở dốc, vì một thứ cảm xúc kỳ lạ không tên. Cơ thể khẽ co giật, như được giải thoát khỏi một cơn sốt kéo dài.

Không ai nói gì lúc này, chỉ im lặng một hồi dài…..

Lúc này đây, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt “tách tách” và một bàn tay lặng lẽ đặt lên lưng cô vững vàng và ấm áp như ngày xưa.

Triệu Thiên Phú đứng dậy, không nhìn lại. Anh rửa tay trong làn nước lạnh, xốc lại áo sơ mi rồi khẽ nói:

- Đi tắm đi. Sau đó ngủ một giấc. Quần áo tôi để ngoài. Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện.

Giọng cô vang lên từ trong phòng tắm, trầm thấp:

- Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. Về chuyện hôm nay.

Ngày hôm sau,....

Ánh nắng buổi sớm rọi nghiêng qua rèm cửa, căn hộ vẫn im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mùi cà phê thơm nhẹ từ bếp, như thể ai đó vẫn giữ thói quen sinh hoạt bình thường, giữa một thế giới đã đảo lộn.

Huỳnh Anh Tú bước ra, tóc chưa kịp chải, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt đã sáng lại.

Triệu Thiên Phú đang ngồi bên bàn, chiếc áo sơ mi trắng đã thay bằng một chiếc áo hoodie trùm đầu màu xám, vẫn bình thản như mọi ngày. Chỉ có ánh mắt là thay đổi.

Không ai nói gì trong vài phút đầu. Chỉ có tiếng muỗng khuấy nhẹ trong tách.

Cuối cùng, là Huỳnh Anh Tú cất tiếng trước:

- Chuyện tối hôm qua là một sự cố, cậu không cần chịu trách nhiệm đâu.

- Này! Huỳnh Anh Tú cậu coi tôi là gì? - Triệu Thiên Phú ngẩng lên, nhíu mày. - Đúng là chúng ta đã chia tay, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ giả vờ như chưa từng có gì xảy ra.

Huỳnh Anh Tú im lặng, chỗ đó vẫn còn đau. Một dấu vết không chủ đích, nhưng cũng không thể chối bỏ.

- Có thể tôi nói hơi quá lời, nhưng chuyện đó cũng không trở thành rào cả cho cả hai. Cậu giúp tôi trải qua chuyện đó, một cách êm xui. Coi nhưng tôi cảm ơn cậu, nhưng cốt lõi cậu không cần chịu trách nhiệm.

Triệu Thiên Phú đặt ly cà phê xuống, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn khi nhắc lại câu nói của Huỳnh Anh Tú:

- “Cảm ơn cậu, giúp tôi trải qua chuyện đó một cách êm xui”. Hóa ra cậu coi tôi là nơi giải tỏa căng thẳng sau khi chia tay à?”

Huỳnh Anh Tú thở dài nói mãi với tên “đầu đất, cố chấp” mãi không chịu hiểu này.

Cô hạ thấp giọng:

- Chuyện này tạm thời gác qua đi, tôi muốn nói chuyện chính. Tối qua ở Herbalis Sanctum, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai sinh viên về một thứ thuốc có khả năng “Thúc đẩy hormone của một người, dẫn đến mùi Pheromone của một người sẽ thay đổi”.

Triệu Thiên Phú nhíu mày, giọng không giấu được sự nghi hoặc:

- Thúc đẩy hormone, thay đổi mùi Pheromone một người sao? Sao lại có chuyện đó, thật vô lý.

- Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng tôi đã cầm lọ thuốc trong tay. Muốn đi xét nghiệm, nhưng đã có một người lạ mặt va vào. Lọ thuốc rơi xuống đất tràn ra bên ngoài, tôi vô tình ngửi phải. Và rồi như cậu thấy đó…. chuyện “phát tình” tối qua.

Huỳnh Anh Tú bĩnh tĩnh giải thích từ chuyện một, đồng thời lấy ra một mảnh vỡ thủy tinh nhỏ còn sót lại có dung dịch màu hổ phách.

Triệu Thiên Phú nhìn lướt qua, chau mày:

- Đúng là phiền phức thật! Cậu tính làm gì tiếp theo?

- Hai sinh viên đó hứa sẽ đưa tôi công thức điều chế sau buổi dạ tiệc. - Cô ngập ngừng một giây rồi xoay sang đối diện anh, ánh mắt sắc lạnh. - Còn chuyện tôi mang cả hai bản thể nam và nữ ... tốt nhất đừng để lọt ra ngoài.

- Cậu yên tâm. Tôi không phải dạng người thích rêu rao chuyện người khác. -Triệu Thiên Phú nhìn thẳng vào mắt cô, như một lời cam kết không thể rút lại

Như lời hẹn trước đó, Huỳnh Anh Tú quay trở lại Học viện Alchemia gặp hai sinh viên để lấy công thức điều chế, không an tâm Triệu Thiên Phú đi theo.

Vẫn ở khuôn viên Herbalis Sanctum, do nơi đây vắng vẻ ít người lui tới, không ai phát hiện.

Hai sinh viên vừa trông thấy Huỳnh Anh Tú, ánh mắt còn chưa kịp ổn định thì đã bắt gặp người đi cùng cô là Triệu Thiên Phú, một Enigma và một Alpha S phải nói khí thế vô cũng áp đảo người đối diện. Sắc mặt cả hai lập tức tái đi, không nói một lời, họ chỉ vội vàng trao xấp tài liệu rồi quay người bỏ đi.

Chỉ ít phút sau khi họ rời khỏi, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên từ khu vực phòng thí nghiệm.

Bùm!!!!!

Phát ra từ phía phòng lab, nguyên nhân chưa rõ. Cảnh tượng dậy lên một linh cảm chẳng lành.

Hết chương 10