Chương 8: Quá khứ và tồn tại (2)
Đêm trôi về chậm chạp như một vết mực đen loang dần trên giấy, trời đổ mưa từ lúc nào không hay. Gió rít qua những khe hở của cửa sổ, lá cây quất vào khung kính, tiếng đập đều đều như nhịp tim hoảng loạn. Ở phía xa, đèn đường bị gió quật tắt từng chiếc một, bóng tối nuốt dần từng góc phố.
Trong bóng đêm, từ đành xa xa có ánh đèn rọi vào khu viên của Học viện Dược hương Alchemia, là khu thí nghiệm Pheromone.
Dù trời nắng hay ngày mưa Huỳnh Anh Tú đều tới đây nghiên cứu, cô đứng trước bảng gene, bàn tay vẫn cầm bút highlight deli các mục liên quan. Vẫn là đôi mắt ấy nhưng không còn trong veo nữa, mà ẩn sau lớp kính cận dày cộm. Ánh đèn xanh mờ ảo của phòng lab hắt lên khuôn mặt, giống một manocanh lạnh lẽo và vô hồn.
Thấy đèn vẫn còn sáng ở khu thí nghiệm Triệu Thiên Phú biết Huỳnh Anh Tú vẫn ở phòng lab, anh muốn tới xin lỗi cũng như làm lành với cô.
Triệu Thiên Phú bước chậm giữa màn mưa nặng hạt, áo sơ mi trắng dính chặt vào thân người, ướt đẫm từ vai xuống gấu áo. Tóc anh bết lại, từng giọt nước rơi đều trên hàng mi rồi trượt xuống khóe môi.
Không dù, không trú, anh cứ thế bước đi mặc mưa xóa nhòa dấu chân. Mỗi bước giày phát ra âm thanh trĩu nặng trên mặt đất ướt sũng. Trong ánh đèn vàng nhòe nhoẹt, bóng dáng anh dần chìm vào cô đơn.
Trong phút chốc, anh đã tới khu thí nghiệm vội mở cửa ra, đã nhìn thấy Huỳnh Anh Tú đang chăm chú nhìn màn hình led xem bản đồ gene.
- Trời mưa to thế, em không về ký túc sao?
Huỳnh Anh Tú im lặng không trả lời, Triệu Thiên Phú vẫn tiếp tục hỏi:
- Đã hơn một tuần em không về ký túc xá, cũng không ngủ. Anh thật sự rất lo cho em.
Huỳnh Anh Tú vẫn tiếp tục im lặng, vẫn tiếp tục gạch những dòng chữ dày đặc trên bảng số liệu.
Sau một hồi im lặng, Triệu Thiên Phú gằn giọng:
- Bây giờ… đến nói chuyện với anh em cũng không muốn nữa sao?
-Tôi rất ổn, nếu không có chuyện gì cảm phiền anh ra ngoài. - Huỳnh Anh Tú chầu mày.
- Ổn à? Nhìn lại em xem. Mặt không còn giọt máu, mắt trũng sâu. Anh không muốn người anh yêu cứ gục ngã từng ngày. Em có hiểu không?
Câu nói kết hợp với Pheromone Alpha lan tỏa mùi thảo mộc cay nồng, đặc quánh của rượu Jägermeister. Huỳnh Anh Tú lập tức che mũi lại:
- Cậu định làm gì? Áp chế tôi sao? Mau thu lại Pheromone, nồng chết đi được. Đừng quên, tôi là Enigma.
Triệu Thiên Phú vội thu Pheromone lại, im lặng vài giây. Rồi bước tới thở dài:
- Anh xin lỗi, anh nóng giận quá. Cứ tiếp tục như vậy em sẽ chết đó.
Huỳnh Anh Tú cười nhẹ:
- Tôi chưa dễ chết như vậy đâu. Tôi còn việc phải làm.
- Nhưng mà…. - Triệu Thiên Phú như muốn nói nhưng Huỳnh Anh Tú đã cắt ngang lời anh:
- Lúc đầu tôi đồng ý quen cậu vì nghĩ chúng ta giống nhau: cùng lý tưởng, cùng tầng lớp, cùng học Alchemia. Nhưng tôi đã sai.
Cô xoay người, đối diện thẳng anh.
- Cả hai chúng ta đều thích kiểm soát. Cùng là sói đầu đàn thì làm sao sống cùng một bầy? Ở bên cậu, tôi như đang soi gương phản chiếu chính mình.
- Anh sẽ thay đổi mà. - Triệu Thiên Phú nắm lấy tay Huỳnh Anh Tú như một lời cầu xin.
Nhưng Huỳnh Anh Tú gạt tay ra.
- Trước tiên phải thay đổi được thế giới này, phải chữa được căn bệnh đó. Nếu không, xã hội sẽ mãi tuân theo quy tắc đó mà vận hành. Và nếu không chữa được… thì sao? Một Enigma như tôi, làm sao có thể yêu một Alpha như cậu? Chúng ta còn không thể sinh con mà.
Từng chữ, từng chữ cô nói ra như kim châm vào ngực anh.
- Vẫn là câu nói ấy chia tay đi. Dây dưa thêm chỉ khiến cả hai mệt mỏi thêm thôi.
Triệu Thiên Phú hít một hơi, mắt đỏ hoe:
- Được... Nếu đó là điều em muốn. Có thể cho anh ôm lần cuối được không? Coi như lời tạm biệt.
Huỳnh Anh Tú không chút do dự đáp:
- Được!
Anh ôm cô thật chặt, chẳng nói lời nào. Vẫn là cái xoa đầu quen thuộc. Nhưng giờ đây, trong vòng tay anh, cô như vừa trút bỏ một gánh nặng. Còn anh... chỉ cảm thấy trống rỗng. Như thể đánh mất một phần quan trọng.
- Cũng đã ôm rồi, giờ đi được chưa?
- Huỳnh Anh Tú đẩy nhẹ Triệu Thiên Phú ra.
- Đúng là vô tình thật mà, đi thì đi. - Triệu Thiên Phú gượng cười, thở dài.
Đột nhiên... tất cả tối sầm. Không còn một tia sáng nào. Phòng lab chìm trong bóng tối tuyệt đối, tĩnh mịch đến rợn người.
Huỳnh Anh Tú khẽ khua tay, gọi:
- Triệu Thiên Phú?
Không có tiếng đáp.
Cô sờ soạng quanh bàn, trái tim bỗng đập nhanh. Bên ngoài, tiếng mưa vẫn dội vào khung kính, nhưng bên trong….tĩnh đến nghẹt thở. Ở dãy phòng bên cạnh, Triệu Thiên Phú lục tìm đèn pin.
*********
Mặc khác lúc này tại tầng hầm B2 nơi cất giữ các mẫu hóa thạch, tài liệu nghiên cứu, được xây dựng dưới lòng đất ngay bên dưới phòng thí nghiệm. Do xảy ra sự cố nguồn điện Camera ngắt kết nối.
Một tiếng động lạ từ kim loại va chạm nhau, giống như ai đó đang cố cạy cửa. Tiếng kéo lê “keng két” của kim loại trên mặt sàn vọng lên bên trên, vô cùng chói tai.
Cảm nhận được điều bất thường, Huỳnh Anh Tú và Triệu Thiên Phú lập tức chạy xuống.
Ánh đèn pin trên tay Triệu Thiên Phú lia nhẹ, quét qua từng cánh cửa kim loại lạnh lẽo. Họ vừa kịp nhận ra cánh cửa trung tâm đã bị ai đó niễng cưỡng dùng vật sắc nhọn cạy cửa một cách thô bạo, lẽ ra phải quét mã QR nhân viên nhưng đã bị phá bằng cách thủ công.
Họ bước chậm rãi từng bước chân một, cùng ánh đèn trên tay soi từng ngóc ngách. Một bóng trắng chạy xẹt ngang qua, vô cùng quen thuộc. Đó là áo blouse trắng của phòng thí nghiệm, lấm lem bùn đất. Ánh đèn pin soi thẳng vào vô cùng rõ nét, là Đặng Thanh Nhi. Cô ta đang cầm một chiếc vali màu trắng bạc, cùng một xấp tài liệu.
- Cậu đang làm gì vậy? Mau bỏ xuống. - Huỳnh Anh Tú quát.
Triệu Thiên Phú nhìn thấy trên tay Đặng Thanh Nhi đang cầm một thanh sắt, chưa kể sau lưng còn có một khẩu súng vát bên hông. Anh ra hiệu cho Huỳnh Anh Tú lùi lại.
- Trên người cô ta có súng, chưa kể còn có một thanh sắt.
Huỳnh Anh Tú ngạc nhiên quay sang nhìn Đặng Thanh Nhi:
- Không lẽ….. cậu là người cạy cửa? Cậu muốn lấy cắp mẫu hóa thạch.
- Đánh cắp ư? - Đặng Thanh Nhi bật cười khẩy, giọng khinh miệt. - Ta chỉ đưa nó về đúng nơi, về tay người thật sự hiểu giá trị của nó.
- Hiểu giá trị? - Huỳnh Anh Tú đáp, ánh mắt sắc lạnh. - Hay là có toan tính khác?
- Nói nhiều với các ngươi thật phí lời. - Đặng Thanh Nhi lướt nhìn cả hai, ánh mắt lộ rõ sự khinh thường. - Nể tình quãng thời gian từng nghiên cứu chung, ta cho các ngươi một con đường sống.
- Cút đi, và đừng xen vào chuyện này nữa.
- Không được. - Giọng Huỳnh Anh Tú trầm xuống, cương quyết. - Nếu vật này rơi vào tay kẻ có dã tâm, xã hội này chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn.
Đặng Thanh Nhi không quan tâm thế giới này có xảy ra đại loạn hay không? Thứ cô ta quan tâm lúc này là rơi khỏi đây. Nhân lúc không ai chú ý, cô ta lấy ra một khẩu súng nòng ngắn, bóng loáng, được phủ một lớp ánh bạc bên ngoài.
Bùm!
Viên đạn sượt qua gò má Huỳnh Anh Tú gim thẳng lên vách đường. Thấy vậy Triệu Thiên Phú lao tới đá mạnh vào bụng Đặng Thanh Nhi, cô ta văng ra xa. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô ta đứng dậy tiếp tục nổ phát súng lần hai.
Bùm!
Lần này không may mắn như lần trước, viên đạn bay thẳng vào vai bên trái Triệu Thiên Phú vị trí gần nơi tim, máu chảy tuôn trào không cầm lại được. Anh khụy xuống.
- Tôi không sao, mau… mau gọi an ninh tới.
- Cậu còn cầm cự được không? - Huỳnh Anh Tú hỏi.
- Vết thương con cỏi này làm gì được tôi. - Triệu Thiên Phú quay sang Huỳnh Anh Tú. - Tôi sẽ cản cô ta lại, còn cậu ra ngoài báo lại an ninh học viện.
- Được!
Mùi Pheromone tựa rượu Jägermeister lan tỏa khắp khu B2, ống nghiệm vỡ tung. Tiếng thủy tinh văng xoang xoảng bên tai.
Nhân lúc này Huỳnh Anh Tú chạy ra ngoài.
Tuy đã bị thương nhưng Triệu Thiên Phúc vẫn dư sức dồn Đặng Thanh vào góc tường, khóa chặt lấy cổ tay cướp súng từ cô ta. Bất ngờ, cô ta lấy ra một con dao được giấu trong túi áo đâm thẳng vào bụng anh.
- Ngươi đi chết đi. – Giọng cô ta rít lên. Mùi cây thì là hăng hắc và cay xộc thẳng vào mũi anh.
- Tại sao, một Omega lại có mùi của cây thì là? - Triệu Thiên Phú có chút kinh ngạc.
Máu chảy càng lúc càng nhiều, Triệu Thiên Phú cố gắng sử dụng số Pheromone còn sót lại áp chế Đặng Thanh Nhi, anh gần như ngất lịm. Cùng lúc này,.....
Tiếng còi báo động vang lên, Huỳnh Anh Tú từ bên ngoài chạy vào, cùng theo đó an ninh đã tới. Nhanh chóng không chế Đặng Thanh Nhi, chiếc cặp vali và tài liệu cùng nhanh chóng được thu hồi.
Về phần Triệu Thiên Phú được đưa tới bệnh viện trong đêm, do vừa bị thương ở bụng, và trúng đạn ở vai nên đưa tới phòng mổ gấp.
Buổi cấp cứu được diễn ra vào tối khuya đến rạng sáng mới kết thúc, trên cơ bản phẫu thuật đã thành công, bác sĩ chỉ thắc mắc một điều là…. tại sao viên đạn lại có chứa hoạt chất uranium và thủy ngân nồng độ cao, có thể phá hủy cấu trúc enzyme ở một người. Làm các cơ bắp không thể phục hồi, nội tạng bị hủy hoại. Nhưng may là cấp cứu kịp thời không còn nguy hiểm đến tính mạng.
Hết Chương 8