Chương 7: Quá khứ và tồn tại (1)
Tiếng Ve kêu ríu rít sân trường vào một ngày hè năm ấy rực rỡ đến ngột ngạt. Ánh nắng trút xuống như tấm lụa vàng cháy, lấp lóa trên từng viên gạch đỏ trải dài, làm mặt đất dường như cũng bốc cháy trong hơi thở oi ả của tháng Bảy. Cây phượng vươn cao bên góc sân, hoa nở rộ như muốn bùng lên lần cuối trước khi tàn lụi từng cánh đỏ rơi chậm rãi, xoay xoay trong gió. Như những giọt ký ức chậm rãi trút xuống thời niên thiếu.
Ba học sinh nổi bật nhất của Viện Huyết Thống Hoàng Phong – học viện danh giá chỉ đào tạo Alpha và Enigma đang đứng nơi sân trường rực nắng. Họ là những cái tên luôn nằm trong top đầu: Triệu Thiên Phúc, Phạm Thùy Dương, và đặc biệt là Huỳnh Anh Tú một Enigma hiếm hoi, đầy bí ẩn và tài năng. Hôm nay là ngày cuối cùng của họ tại học viện. Sắp tới, mỗi người sẽ bước về một ngã rẽ riêng.
- Huỳnh Anh Tú, sắp tới cậu định thi vào trường nào? - Triệu Thiên Phúc hỏi, giọng nhẹ nhưng mang theo vẻ tò mò chân thành.
- Tôi sẽ thi vào Học viện Dược hương Alchemia. Tôi muốn trở thành bác sĩ, một người thật sự có thể chữa lành cho người khác.” - Huỳnh Anh Tú đáp, ánh mắt hướng về phía xa nơi hàng phượng vẫn đang đổ hoa đỏ rực.
Triệu Thiên Phú cũng tiếp lời:
- Tôi cũng muốn thi vào Học viện đó, cũng muốn cứu chữa cho người khác.
Thấy hai người trò chuyện về tương lai, Phạm Thùy Dương cũng mỉm cười, chen vào:
- Tôi thì chẳng cao cả được như hai người đâu. Tôi chỉ cần một công việc kiếm được nhiều tiền, linh hoạt thời gian, lại cho phép gặp gỡ nhiều người thú vị. Ví dụ như… Học viện Vọng Thanh Quốc Tế chẳng hạn.
Nghe đến ba chữ ấy, cả Huỳnh Anh Tú và Triệu Thiên Phúc đều khẽ sững lại, ánh mắt hiện lên vẻ bất ngờ.
- Không ngờ Phạm Thùy Dương lại nhắm cao đến vậy đấy, - Triệu Thiên Phúc khẽ nhướng mày. - Nghe nói trường đó chuyên đào tạo kỹ năng xây dựng hình ảnh cá nhân, đàm phán, thuyết trình trước công chúng, và đặc biệt là cách tận dụng pheromone như một công cụ ảnh hưởng xã hội. Tỉ lệ chọi hình như là… một nghìn lấy mười. Nhưng mà, với học lực và tố chất của Thùy Dương, chuyện ấy cũng chẳng phải điều gì quá khó.
Tiếng ve vẫn râm ran trên cành phượng. Cánh hoa rơi tiếp tục điểm lên nền gạch đỏ, như đang đánh dấu khoảnh khắc chuyển giao từ thanh xuân sang một hành trình mới nơi khát vọng, hoài bão và bí mật trong máu họ sẽ từng bước được khai mở.
*****
Thanh xuân khép lại dưới tán phượng đỏ, và năm tháng cuốn họ về những hành trình riêng biệt. Năm 3985, tại Học viện Dược hương Alchemia…
Khu thí nghiệm Pheromone nâng cao – Phòng số 318
Không khí phòng lab mát lạnh, thoảng mùi mực in, thuốc sát trùng và... thứ mùi không rõ tên mà Triệu Thiên Phú luôn nghĩ đến khi chạm vào Huỳnh Anh Tú là mùi của đêm khuya, của kính vỡ, và caffeine đặc sánh.
– Này, đừng ngủ gục trên máy đo nữa. – Huỳnh Anh Tú đẩy nhẹ vai người đang gục bên đèn sáng.
Triệu Thiên Phú bật dậy, tóc rối, mắt đỏ hoe. Anh nhìn quanh rồi nhăn mặt:
– Lại nữa à? Sao lần nào tôi ngủ gật cũng bị cậu đánh thức.
– Vì tôi ghét mùi Alpha lười biếng lan ra khắp phòng. – Huỳnh Anh Tú đáp, không buồn nhìn lên, tay vẫn xoay chậm ống nghiệm chứa dung dịch phát sáng màu tím nhạt. Và Đặng Thanh Nhi đang ghi chép lại kết quả nghiên cứu.
Họ là nhóm ba học sinh ưu tú nhất của Học viện Dược hương Alchemia.
Ba người một Enigma nhiệt huyết. Một Alpha lạnh lùng, có phần lười biếng. Một Omega hiền lành, chăm chỉ.
Và rồi… họ tìm thấy mẫu hóa thạch mã số X-1412, trong kho di sản nghiên cứu bị lãng quên.
- Dạng phân tử này lạ thật. Nó phản ứng với mọi nhóm máu. – Huỳnh Anh Tú như có tia sáng xẹt qua mắt.
– Có khi nào… đây là tiền căng của Meteorite, nguồn gốc của việc phân chia Alpha, Omega, Beta và cả Enigma? - Triệu Thiên Phú giọng sắc lạnh như khẳng định ý nghĩ đó là đúng.
- Đây chỉ là giả thuyết ban đầu chưa có dẫn chứng cụ thể, giúp ta phải nghiên cứu thêm. Nếu cần chúng ta phải báo cáo lại với các giáo sư. - Đặng Thanh Nhi giọng nhẹ nhàng đáp.
Những ngày sau, cả ba như bị hút vào việc nghiên cứu.
Một đêm mưa, phòng lab chỉ còn ánh sáng xanh lập lòe.
Triệu Thiên Phú bước vào, bắt gặp Huỳnh đang nhìn vào bản đồ gene trên màn hình lớn. Trên cổ cô xuất hiện mạch máu xanh nhỏ li ti, ánh mắt ngây dại vì thiếu ngủ nhiều đêm.
– Cậu quên mất mình là người rồi à?
– Cái này có thể chữa được ung thư, bệnh mãn tính. Thậm chí có thể giúp một Beta có thể tự tạo ra Pheromone, không bị xã hội này kỳ thị. - Huỳnh Anh Tú quay lại nhìn Triệu Thiên Phú, như khẳng điều đó là đúng - Cậu không thấy sao? Chúng ta có thể thay đổi được.
– Tôi thấy chứ, nhưng cậu không cần phải nghiên cứu ngày đêm, không ăn, không ngủ. Cậu có biết là tôi xót lắm không?
-Tôi không cần cậu quan tâm. - Huỳnh Anh Tú quay mặt đi, không quan tâm.
- Em là người yêu của anh, nên có quyền quan tâm. Giờ anh ra lệnh cho em, dừng ngay thí nghiệm này. - Triệu Thiên Phú giận dữ trong từng câu chữ, đều mang ý nghĩ ra lệnh.
Lúc đó Đặng Thanh Nhi bước vào:
- Hai người có thôi đi không, không sợ người khác nghe thấy à.
Đặng Thanh Nhi thở dài nói tiếp:
- Với tình hình hiện tại không thể tiếp tục nghiên cứu, phía học viện cũng không đồng ý cho chúng ta nghiên cứu, do chúng ta chỉ mới sinh viên không đủ khả năng đảm nhận. Hay là…. xin viện trợ từ bên ngoài.
Thấy vậy Triệu Thiên Phú lên tiếng:
- Xin từ đâu?
Đặng Thanh Nhi giải thích:
- Gần đây trên mạng có một tổ chức tư nhân tên Thiên Hoàng Gia Thịnh. Nghe nói tổ chức này rất bí ẩn không có nhiều thông tin, nhưng rất hay quyên góp, bỏ kinh phí giúp đỡ các sinh viên.
- Không được, xin kinh phí sẽ tiết thông tin ra bên ngoài. Sự việc này càng ít người biết càng tốt, còn về kinh phí….. tự tôi sẽ có cách. - Huỳnh Anh Tú nói tiếp. —-
Một tuần sau,......
Huỳnh Anh Tú vẫn tiếp tục đến học viện học tập, sau giờ học cô vẫn tới phòng lab nghiên cứu thêm. Triệu Thiên Phú không đồng tình với cách làm, nhưng cũng không thể bỏ mặc cô. Hai người đã xảy ra cãi vã trong quá trình nghiên cứu, vẫn tới việc chia tay.
Về phần Đặng Thanh Nhi cô ta vẫn đi theo Huỳnh Anh Tú nghiên cứu, nhưng đôi lúc có những hành động đáng ngờ. Luôn hối thúc Huỳnh Anh Tú nhận viện trợ từ tổ chức Thiên Hoàng Gia Thịnh, có hôm Anh Tú còn thấy Thanh Nhi lén lấy một mẫu hóa thạch ra bên ngoài. Nhưng cũng không nói gì, vì không đủ bằng chứng.
Hết Chương 7