Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 6: Hợp chất số 9- (HA-QSO1)

Một buổi sáng như bao ngày Mai Linh thức dậy, không khí vẫn còn thoang thoảng mùi Pheromone hoa diên vỹ.

Căn phòng trọ nhỏ gọn gàng, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào làm nổi bật bộ blouse trắng được treo sẵn bên tủ gỗ, phẳng phiu đến mức từng nếp gấp cũng như có chuẩn bị cho một nghi lễ. Sau lưng chiếc thẻ nhân viên là mã OR ra vào.

Trước khi rời đi Mai Linh chợt nhớ tới lời dặn của Huỳnh Anh Tú tối hôm qua, về bài phân tích dữ liệu, nghiên cứu lâm sàng mùi hương Pheromone sẽ bàn giao cho cô. Do ngày mai cô và Triệu Thiên Phú có chuyến công tác đột xuất.

8 giờ sáng tại tầng trệt công ty Dược Hóa Mỹ Phẩm KC Beauty.

Khu sảnh tiếp tân rộng, ánh đèn trắng mát dịu phủ xuống nền đá sáng bóng, do Mai Linh chưa phải nhân viên chính thức nên cần phải để lại thẻ ID cá nhân. Do hôm nay Huỳnh Anh Tú không có mặt, nên người hướng dẫn cô sẽ một người khác, rồi ra hiệu ghế ngồi chờ.

Một lúc sau, một người nam bước đến. Khoảng ba mươi, dáng người mảnh khảnh, tóc cắt gọn gàng. Anh đeo kính gọng đen, vẻ ngoài hiền hậu như một giáo viên trường y.

– Cô có phải là Nguyễn Mai Linh?

– Là tôi. Xin hỏi anh là...?

– Tôi là Bình An trợ lý giám đốc, được giáo sư Huỳnh Anh Tú ủy quyền hướng dẫn cô hôm nay. Mai Linh thoáng bất ngờ, nhưng không để lộ ra ngoài.

“Trợ lý giám đốc? KC Beauty đúng là không hề đơn giản...” – cô thầm nghĩ.

Có điều trên anh ta mang một mùi hương hoa diên vỹ, giống như mùi Pheromone nhân tạo của cô. Dịu nhẹ chứ không nồng nàn, phất phảng chút mùi gỗ bách tùng, tao Với những điều trên anh ta là một Omega.

Tầng 9 Viện Khoa học Pheromone Ứng dụng, thuộc công ty Dược Hóa Mỹ Phẩm KC Beauty.

Trước khi vào được văn phòng Mai Linh phải làm thêm một thủ tục đó quét mã OR mặt sau của thẻ nhân viên, Bình An cũng có giải thích bước nay xác nhận nhân viên ngày hôm đó có đi làm hay không.

Cánh cửa kính mở ra, Mai Linh bước vào, vẫn còn chút ngập ngừng. Không khí trong lab tĩnh lặng đến mức mọi chuyển động đều như bị phóng đại. Máy đo phân tử đang nhấp nháy tín hiệu xanh, tiếng nước nhỏ giọt từ ống dẫn vi mô vang lên đều đặn như nhịp tim.

Một phụ nữ trẻ đang đứng trước máy quay ly tâm mái tóc màu vàng bạch kim buộc thấp, mặc blouse trắng gài kín đến cổ. Đeo kính râm che kín ở khuôn mặt, cô ta không quay đầu lại khi nghe tiếng cửa mở, chỉ nói:

- Cô là người thử việc của giáo sư Huỳnh Anh Tú?

- Vâng. Tôi là Mai Linh.

Người phụ nữ quay lại, lúc này mới tháo kính râm ra để lộ đôi mắt màu đỏ cùng khuôn mặt trắng bệch không sắc tố, cùng đôi lông mày trắng bệch, tạo nên cảm giác không phải người của thế giới này. Cô ta giơ tay ra bắt, rồi khẽ nói:

- Tôi là Nguyễn Hiền Mai chuyên viên kiểm định phân tích, chúng ta sẽ làm việc cùng nhau trong giai đoạn thử nghiệm. Đây là máy quay ly tâm, và thiết bị lọc mẫu tách lớp, cô có kinh nghiệm sử dụng chưa?

Mai Linh gật đầu, dù công nghệ ở đây tân tiến hơn nơi cô từng thực tập, trên nguyên lý cơ bản vẫn giống nhau.

- Tốt. Tôi không thích phải dạy lại từ đầu.

Nguyễn Hiền Mai xoay người chỉ vào khay mẫu bên cạnh, trong đó có ba lọ dung dịch được niêm phong bằng nút chai inox chống rõ rì.

- Đây là L45-L46-L47 ba hợp chất cơ bản để điều chế nước hoa, và điều quan trọng nhất chính là Pheromone, cũng là thứ khó tổng hợp nhất.

- Không biết ở đây điều chế Pheromone bằng phương pháp gì? - Một câu hỏi thăm dò từ Mai Linh.

- Điều chế Pheromone có rất nhiều cách thông qua chưng cất, ép lấy mùi hương từ hương hoa, thậm chí có lấy cả máu người sống. - Nguyễn Hiền Mai liếc nhìn sang Mai Linh, có ý thăm dò. - Nhưng trước hết cô phải qua kỳ sát hạch của nhân viên chính thức đã.

Cùng lúc này Bình An đi tới cắt ngang cuộc trò chuyện:

- Đây chỉ vòng ngoài của viện nghiên cứu, đây giờ tôi dẫn cô đi sâu vào cốt lõi.

Bình An đưa cô dạo qua dãy hành lang chính. Dưới nền sàn kính, các đường dẫn ánh sáng mỏng như chỉ bạc chạy dọc hai bên, chớp nháy theo bước chân họ. Một hệ thống nào đó đang theo dõi không chỉ họ, mà cả dấu vết mùi của họ.

Họ dừng trước một cánh cửa kim loại màu xám bạc, không có tay nắm. Thay vào đó là một bảng cảm ứng hình chữ thập, nổi lên bốn chữ cái ABOE biểu tượng chuỗi hình ảnh Alpha-Beta-Omega-Enigma.

Bình An áp tay vào bảng cảm ứng sau đó để sát mặt vào để thiết bị quét khuôn mặt, và con ngươi.

- Đây là hệ thống nhận diện xác định danh tính thông qua Pheromone, và thân nhiệt của một người. Nếu ai đó cố tình giả dạng đều sẽ nhận ra ngay, hoặc có biểu hiện bất thường.

Mai Linh hơi khựng lại, nơi đây không chỉ đơn giản là một viện nghiên cứu mà còn là một phòng giam lỏng, được trang hoàng đẹp đẽ.

- Trên cơ bản tôi đã giới thiệu qua, hiện tai cô chỉ mới là nhân viên thử việc vẫn chưa đủ thẩm quyền.

Mai Linh gật đầu:

- Tôi biết rồi.

Kế đến Bình An dẫn Mai Linh ra ngoài, giao cho cô một số tài liệu trước đó Huỳnh Anh Tú đang phụ trách.

- Trước mặt cô cứ xem trước một số tài liệu để nắm thông tin, có gì không hiểu cứ nói với tôi.

- Tôi biết rồi. - Mai Linh đáp.

Đột nhiên Bình An hỏi Mai Linh một câu thế này:

- Cô nghĩ tại sao, giáo sư Huỳnh Anh Tú lại mời cô làm trợ lý giáo sư? Mà không phải là ai khác?

Mai Linh giật người trước câu hỏi:

- Tôi cũng không rõ, và không tiện hỏi trực tiếp giáo sư Huỳnh.

- Dù sao cũng chúc mừng cô đến Viện nghiên cứu này, nếu không còn gì nữa tôi xin phép rời đi.

Bình An rời đi sau cuộc trò chuyện, để lại Mai Linh một mình giữa căn phòng tĩnh lặng. Cô tập trung xem lại tài liệu, một vài bản trong số đó cô đã từng lướt qua, nhưng lần này chú tâm hơn. Trong đống hồ sơ dày cộm, cô phát hiện một xấp tài liệu đang nghiên cứu dở về hiện tượng biến đổi của Beta và hoạt động bất thường của Pheromone vào năm 3985. Tuy nhiên, những trang sau đó lại trống rỗng, như thể bị ai đó cố tình cắt bỏ hoặc giấu nhẹm.

Mai Linh bất giác nhớ lại lời của Bình An khi nãy: “Cô nghĩ tại sao giáo sư Huỳnh Anh Tú lại mời cô làm trợ lý? Mà không phải là ai khác?”

Một tia nghi hoặc vụt qua tâm trí. Phải chăng chính vì cô là một Beta mà Huỳnh Anh Tú mới chọn cô? Phải chăng cô chỉ là một phần trong kế hoạch nghiên cứu, là một đối tượng thử nghiệm sống? Trong vài phút ngắn ngủi, một cảm giác chạnh lòng len lỏi. Nhưng rồi, như thường lệ, cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và tiếp tục đọc. Đúng lúc đó, ánh mắt cô dừng lại ở một cụm từ nổi bật: (HA-QSO1) còn được gọi là Hợp chất số 9. Theo các tư liệu nghiên cứu, người đầu tiên bị nghi ngờ nhiễm Virus Meteorite chính là Thẩm Giang Quân, tổng giám đốc Tập đoàn Dược phẩm Sinh học X-Holling. Mai Linh giật mình, buột miệng thốt lên:

- Không thể nào... Virus Meteorite đã được ghi nhận xuất hiện lần đầu trên Trái Đất vào đầu thế kỷ 23, tức là hơn một trăm năm trước. Thẩm Giang Quân... dù có già đến đâu thì cùng lắm cũng chỉ hơn ba mươi tuổi. Nếu người đó thực sự là anh ta, chẳng lẽ...

Cô nín thở. Một khả năng điên rồ hiện lên trong đầu: Virus Meteorite có thể kéo dài sự sống, thậm chỉ con người trở nên bất tử.

Càng suy nghĩ càng thấy không đúng, đối với vấn đề này Mai Linh đã nghiên cứu lại nếu cần cô sẽ giao đổi thêm với Huỳnh Anh Tú.

Mặt khác lúc này Huỳnh Anh Tú và Triệu Thiên Phú đang đàm phán làm với một thương gia giấu mặt, mọi chuyện làm ăn đều thông qua một nữ thư xinh đẹp tên Đàm Hoa Du người này được cho là một Alpha S+ siêu hiếm có, khí chất áp đảo cả khán phòng.

- Với mức giá bên KC Beauty đưa ra quá thấp, bên Thiên Hoàng Gia Thịnh không thể đồng ý.

- Vậy xin hỏi Thiên Hoàng Gia Thịnh cần là bao nhiêu?- Triệu Thiên Phú nhìn thẳng vào Đàm Hoa Du.

- Chúng tôi cần mức giá là 10 tỷ. - Đàm Hoa Du đáp.

- 10 tỷ các ngươi đi ăn cướp à?- Triệu Thiên Phú tức giận nghiến răng.

Huỳnh Anh Tú vội kéo Triệu Thiên Phú như ra hiệu bảo anh ta bình tĩnh lại, rồi nói:

- Không biết bên Thiên Hoàng Gia Thịnh đang sở hữu công nghệ gì, mà có thể tự tin với mức giá này?

Đàm Hoa Du mỉm cười đầy tự tin:

- Chúng tôi đang sở hữu (HA-QSO1) hay còn là hợp chất số 9, có khả năng điều trị một số bệnh mãn tính, ung thư thậm chí kéo dài sự sống ở con người.

- Quá ra là vậy. - Huỳnh Anh Tú gật đầu tỏ vẻ ngạo mãn. - Nhưng với mức giá này, xin lỗi KC Beauty chúng tôi không trả nổi.

- Nếu quý công ty đã nói vậy, vậy chúng tôi xin phép rời đi.

Vừa nói Đàm Hoa Du rời đi, phía sau cô ta là một đoàn vệ sĩ có ít nhất là mười người. Phải nói là một người có thế lực không đơn giản là chỉ nữ thư ký.

Đàm Hoa Du rời đi không lâu, Triệu Thiên Phú tỏ vẻ tiếc nuối vì không có được hợp chất trong tay, quay sang Huỳnh Anh Tú:

- Đúng là đáng tiếc thật.

- Không sao, tự tôi sẽ có cách. Chuyện tôi nhờ cậu sao rồi?

- Cậu yên tâm, tôi đã nhờ Bình An sắp xếp rồi. Nhưng cô gái đó là sao? Rất ích khi cậu có hứng thú với ai đó, đã thế còn còn Beta. Chẳng lẽ…. cậu…..

Chưa nói hết câu Huỳnh Anh Tú đã lên tiếng ngắt ngang:

- Đó chuyện riêng của tôi, đừng quan tâm. Cậu lo mà là tốt chức vụ giám đốc của mình đi.

- Nào đừng lạnh lùng như thế chứ, dù sao chúng ta cũng khoảng thời gian mặn nồng mà.

Huỳnh Anh Tú liếc nhìn Triệu Thiên Phú, tỏ vẻ khó chịu:

- Đó là chuyện quá khứ rồi, tốt nhất quên đi.

Hết chương 6