Chương 5: Chương 5
Hạ Thanh lục ngăn kéo tìm giấy bảo hành túi xách, tay vô tình đụng trúng xấp giấy rơi ra đất.
Cô cúi xuống, liếc sơ, định bỏ lại thì mấy dòng chữ đập vào mắt:
“Tài sản đôi bên hợp nhất. Trần Dực chịu trách nhiệm bảo hộ tài sản Hạ Thanh trong thời gian hôn nhân…”
Hạ Thanh khựng lại.
Cô cầm tờ giấy, đọc thêm mấy dòng:
“Nếu li hôn, Trần Dực cam kết không tranh chấp tài sản, đồng thời bồi thường thiệt hại nếu vi phạm.”
Hạ Thanh nhướng mày, cười khẩy:
“Ồ… ra vậy.”
Cô vo tờ giấy, quăng vô thùng rác, phủi tay, miệng lẩm bẩm:
“Mình ngu mới tưởng hắn cưới vì thích mình…”
---
Tối, Hạ Thanh bước ra khỏi phòng tắm, thấy Trần Dực đang ngồi dựa giường, đọc tài liệu.
Cô liếc anh, giọng ngọt lịm:
“Anh cũng cực ghê, cưới tôi để bảo hộ tài sản, mệt không?”
Trần Dực ngẩng lên, nhíu mày:
“Em nói gì?”
Hạ Thanh khoanh tay, cười khẩy:
“Sao, ký giấy rồi, giờ giả vờ à?”
Trần Dực đứng dậy, bước tới, ánh mắt tối lại:
“Em đọc cái gì?”
“Giấy hôn nhân tài sản của anh đó. Tôi khuyên anh, khỏi cần giả vờ cưng chiều, để dành sức giữ tài sản đi.”
Trần Dực im lặng vài giây, tay siết lại.
“Hạ Thanh, em…”
“Tôi nói đúng không?”
---
Cô kéo vali ra khỏi tủ, quay lưng kéo khoá, mắt cay xè:
“Đêm nay tôi dọn đi, trả lại anh tự do.”
Trần Dực bước tới, chặn tay cô lại:
“Em định đi đâu giờ này?”
“Nhà tôi thiếu gì phòng, không phiền anh giữ tài sản nữa.”
“Hạ Thanh, em thật sự nghĩ anh cần tiền em sao?”
“Chứ không phải hả?”
---
Trần Dực xoay người, lôi từ ngăn kéo ra xấp giấy hợp đồng, xé toạc trước mặt cô, giấy bay tơi tả trên nền gỗ.
Anh ném phần giấy còn lại xuống sàn, giọng khàn:
“Anh không cần.”
“…”
“Cả đời này, anh không cần bất cứ đồng nào của em.”
---
Hạ Thanh cắn môi, quay mặt đi, giọng nghèn nghẹn:
“Xé rồi thì sao, anh giỏi diễn lắm…”
Trần Dực kéo tay cô, giọng trầm:
“Hạ Thanh, nghe cho rõ.”
Cô giật tay:
“Buông…”
Anh siết chặt, ánh mắt sâu hút:
“Anh không cần tài sản nhà em.”
“…”
“Anh cần em.”
---
Hạ Thanh khựng lại, tim đập thình thịch, ánh mắt dao động, chưa kịp phản ứng thì Trần Dực cúi xuống, đặt môi lên môi cô, hôn ngắn nhưng mạnh mẽ.
Cô tròn mắt, tay túm áo anh, định đẩy ra nhưng anh siết eo cô, giọng khàn bên tai:
“Tỉnh chưa?”
Hạ Thanh đẩy anh ra, mặt đỏ bừng, quay ngoắt đi:
“Đồ điên!”
Trần Dực bật cười khẽ, kéo vali từ tay cô, đặt sang một bên:
“Ngủ đi.”
“Ai ngủ chung với anh!”
“Không ngủ chung thì ngủ riêng, nhưng em phải ở lại.”
---
Hạ Thanh ngồi phịch xuống giường, hất tóc, lườm anh:
“Tối nay anh ra sofa.”
Trần Dực cong môi:
“Được.”
Nhưng đêm đó, khi Hạ Thanh vừa thiếp đi, cô mở mắt, thấy Trần Dực vẫn ngồi dựa cửa, tay cầm laptop làm việc, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt điềm tĩnh.
Tim Hạ Thanh khẽ nhói.
Cô kéo chăn trùm kín mặt, nhắm mắt, nhưng khoé môi khẽ cong, không nhận ra.