Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 6: Chương 6

Sáng, Hạ Thanh vừa bước xuống lầu đã thấy mẹ chồng khoanh tay, giọng gay gắt:

“Tô Uyển bệnh nằm một mình, con làm chị dâu kiểu gì vậy Thanh?”

Hạ Thanh ngáp nhẹ, thong thả rót sữa:

“Con làm chị dâu, đâu phải làm y tá.”

“Con...!”

Đúng lúc, Trần Dực bước từ ngoài vào, tay xách cặp, giọng đều:

“Con đã gọi bác sĩ rồi, không cần Hạ Thanh.”

---

Cửa bật mở, Lục Trì (bác sĩ, bạn thân Trần Dực) bước vô, tay còn đeo găng:

“Tao tới coi bệnh con nít mày nói đây.”

Sau lưng hắn, Thẩm Minh (luật sư, bạn thân Trần Dực) tay đút túi, sơ mi trắng chỉnh tề:

“Khám lẹ rồi về, tao còn giấy tờ xử lí, đừng bắt tao phải lôi đơn kiện người vô duyên đâu.”

Lục Trì liếc sang Tô Uyển đang giả vờ ho khẽ:

“Khụ khụ… em hơi mệt…”

Thẩm Minh nhếch môi:

“Mệt nhẹ vậy khỏi gọi bác sĩ riêng, ra trạm xá gần nhà đi.”

---

Hạ Thanh khoanh tay, cười khẩy:

“Bạn anh đáng yêu ghê.”

Trần Dực liếc cô:

“Bạn anh đều tốt, em học theo đi.”

“Để dành học cho người biết điều.”

---

Trưa, Tô Uyển lén gõ cửa phòng làm việc Trần Dực, tay cầm ly trà:

“Anh Dực, em pha trà gừng cho anh.”

Trần Dực không ngẩng lên:

“Để ngoài.”

Tô Uyển bặm môi, bước lại gần:

“Anh Dực, em lạnh… anh có thể ôm em một chút không…”

Trần Dực đứng dậy, ánh mắt tối lại:

“Tô Uyển, em biết mình đang nói gì không?”

“Em… chỉ cần anh quan tâm em một chút…”

Cửa phòng bật mở cạch, Hạ Thanh khoanh tay dựa khung cửa, giọng lạnh:

“Xin lỗi, tôi không biết phòng này đang quay phim truyền hình.”

---

Không khí ngưng lại vài giây.

Trần Dực lạnh giọng:

“Ra ngoài.”

Tô Uyển run run, mắt ướt, lẩm bẩm:

“Anh thay đổi rồi…”

Hạ Thanh phì cười:

“Giờ mới biết hả?”

---

Tối, Tống Nhã nhắn tin cho Hạ Thanh:

“Con quỷ, tao về nước rồi, mai ra đón tao đi.”

“Ok, mai tao rảnh.”

“Mày dẫn tao đi ăn nướng, tao thèm.”

“Ừ, không rảnh lắm nhưng chiều mày.”

“Tao cũng yêu mày ghê.”

Hạ Thanh cười phì, ném điện thoại qua một bên.

---

Trần Dực bước từ phòng tắm ra, lau tóc, liếc cô:

“Mai em đi đâu?”

“Đi ăn với bạn.”

“Ai?”

“Bạn em.”

“Nam hay nữ?”

“Mắc gì?”

Trần Dực nheo mắt:

“Không được đi.”

Hạ Thanh bật dậy:

“Anh bị gì vậy?”

Trần Dực cúi người, ghé sát:

“Bạn nào?”

“Tống Nhã.”

Trần Dực khựng, rút người lại, cười nhẹ:

“Bạn đó thì được.”

“Anh biết nó hả?”

“Công ty nhà bạn em từng nhờ Thẩm Minh hỗ trợ pháp lí, anh gặp một lần.”

Hạ Thanh lườm:

“Lắm chuyện.”

Trần Dực cong môi, ghé sát tai cô:

“Chỉ sợ em lắm chuyện.”

---

Sáng hôm sau, Tống Nhã kéo vali vào biệt thự, ôm cổ Hạ Thanh:

“Tao nhớ mày chết đi!”

“Tới rồi thì ở chơi ít hôm.”

“Tao ở dài, tao chưa muốn về vội.”

Ngoài cổng, Lục Trì vừa xuống xe, nhìn thấy Tống Nhã, khựng lại:

“Ủa, con nhỏ lắm mồm…”

Tống Nhã khoanh tay:

“Ủa, bác sĩ dở hơi, tôi không rảnh đôi co với ông.”