Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Chương 4

Buổi trưa, Hạ Thanh vừa ăn xong trái cây, đang định lên phòng thì nghe tiếng mẹ chồng gọi:

“Thanh, con mang cháo lên cho con bé Uyển đi.”

Hạ Thanh nhướn mày:

“Mẹ, con không biết bưng cháo.”

Mẹ chồng trừng mắt:

“Con dâu mà nói vậy nghe được à? Nó bệnh rồi, con không chăm sóc thì ai chăm?”

Hạ Thanh ngước mắt, giọng ngọt lịm:

“Dạ, bác sĩ.”

Mẹ chồng nghẹn họng, trợn mắt chưa kịp phản bác, Trần Dực từ ngoài bước vào, tay còn cầm laptop:

“Để con đem lên.”

Mẹ chồng định nói gì đó nhưng bị ánh mắt nhàn nhạt của Trần Dực liếc qua, nuốt lời vào trong.

---

Trần Dực gõ cửa phòng, Tô Uyển nằm trên giường giả vờ ho nhẹ, thấy anh bước vào thì đôi mắt long lanh:

“Anh Dực, em mệt quá…”

Anh đặt tô cháo lên bàn, nhàn nhạt:

“Ăn đi.”

“Anh có thể đút cho em không, em mệt…”

“Không rảnh.”

Anh xoay người rời đi, vừa mở cửa thì thấy Hạ Thanh đứng khoanh tay ngoài cửa, khóe môi nhếch lên:

“Được nha, cũng biết chăm người ta ha.”

Trần Dực liếc cô, giọng bình thản:

“Muốn anh chăm không?”

Hạ Thanh trợn mắt:

“Không rảnh.”

---

Tối, Hạ Thanh đang skincare trước gương thì Trần Dực từ phòng tắm bước ra, tóc còn nhỏ giọt, cầm khăn lau đầu.

“Em với mẹ anh tranh cãi gì chiều nay?”

“Không có gì.”

“Anh thấy rõ em liếc mẹ.”

“À, vậy là thấy rồi khỏi hỏi.”

Trần Dực phì cười, đặt khăn xuống, bước tới ôm eo cô từ sau lưng:

“Bớt ngang chút.”

Hạ Thanh nghiêng đầu, liếc anh qua gương:

“Bớt để người khác lấn ranh giới chút.”

Trần Dực im lặng một giây, rồi khẽ cười, giọng khàn:

“Ừ, biết rồi.”

---

Đêm đó, Hạ Thanh lật người liên tục, không ngủ được, vừa định ngồi dậy thì phát hiện Trần Dực đang nhìn cô, mắt còn chưa nhắm.

“Nhìn cái gì?”

“Nhìn vợ.”

“Bệnh hả?”

“Có.”

“...”

“Bệnh yêu vợ.”

Hạ Thanh đỏ mặt, kéo chăn trùm đầu:

“Anh tránh ra.”

Trần Dực bật cười khẽ, kéo chăn xuống, cúi người hôn nhẹ lên trán cô:

“Ngủ đi, không ai dám vào phòng anh nữa đâu.”

Hạ Thanh ngẩn người, tim đập loạn, úp mặt vào gối không dám nhìn anh, trong khi Trần Dực nằm xuống cạnh, khẽ cười, tay đặt hờ lên eo cô, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy giữa đêm khuya.

---

Sáng hôm sau, Hạ Thanh vừa bước xuống lầu đã thấy mẹ chồng đang trách Tô Uyển:

“Sao con lại tự ý qua phòng nó nữa hả Uyển? Người ta đã cưới vợ rồi.”

Hạ Thanh nhướn mày, liếc qua Trần Dực đang ngồi uống cà phê:

“Ơ, có người biết tự giác rồi kìa.”

Trần Dực cười khẽ, ngẩng lên nhìn cô:

“Còn em, ăn sáng chưa?”

“Chưa.”

“Lại đây.”

Hạ Thanh chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo ngồi xuống cạnh, tay đưa ly sữa tới trước mặt, giọng dịu bất ngờ:

“Uống đi, vợ.”

Tô Uyển đứng im, mặt tái đi, mẹ chồng cũng nghẹn lời, còn Hạ Thanh thì cầm ly sữa, nhấp một ngụm, khóe môi cong lên:

“Biết nghe lời dữ.”