Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Chương 3

Tối, Hạ Thanh lôi mền ra sofa, Trần Dực từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, thấy cô đang trải gối, nhíu mày:

“Lại định ngủ ngoài này?”

Hạ Thanh không ngẩng lên, giọng nhàn nhạt:

“Không muốn phiền.”

“Phiền?”

“Ban đêm có người lén vào phòng anh, em không muốn thấy mấy cảnh đó.”

Không gian im lặng vài giây, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.

Trần Dực kéo khăn lau tóc xuống, ngồi lên thành sofa, giọng trầm:

“Hạ Thanh, em nghe cho rõ.”

Cô liếc anh, vẫn im lặng.

Anh siết chiếc khăn trong tay, ánh mắt tối lại:

“Năm đó, ba anh chở ba Tô Uyển đi công tác, gặp tai nạn. Ba Tô Uyển mất, ba anh bị thương nặng. Ba anh vẫn nghĩ nếu không phải do mình, ba Tô Uyển đã không chết. Nhà họ không còn ai, chỉ còn con bé. Ba anh áy náy, đưa nó về nuôi, coi như con gái trong nhà.”

Hạ Thanh cụp mắt, không nói.

Trần Dực nhìn cô, giọng khàn:

“Anh không muốn mẹ anh buồn, nên không đuổi nó đi. Nhưng từ lúc kết hôn, anh đã không xem nó là em gái nữa.”

Hạ Thanh ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh:

“Vậy anh có cảm thấy áy náy không?”

Trần Dực im lặng, nhìn cô, rồi lắc đầu:

“Không.”

Hạ Thanh cười khẩy, quay mặt đi:

“Biết rồi. Giờ thì anh tránh ra, em buồn ngủ.”

Trần Dực bất ngờ cúi người bế cô lên, bước thẳng vào phòng, đặt xuống giường:

“Ngủ ở đây.”

“Trần Dực!”

“Em là vợ anh, không ai có quyền khiến em phải ngủ sofa.”

Hạ Thanh quay đi, kéo chăn trùm kín mặt, giọng nghèn nghẹn:

“Anh không sợ người ta nói em chiếm giường sao?”

Trần Dực đứng yên, giọng trầm thấp:

“Anh nói rồi, từ lúc cưới, anh không có em gái trong nhà nữa.”

---

Sáng hôm sau, Tô Uyển bưng ly nước cam tới phòng:

“Anh Dực, em—”

Hạ Thanh từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, giật lấy ly nước:

“Cảm ơn, chị khát.”

Tô Uyển khựng lại:

“Cái này em pha cho anh Dực…”

Hạ Thanh nhướn mày:

“Nhà này thiếu người pha nước hả em?”

Tô Uyển nhìn Trần Dực, đôi mắt ươn ướt mong anh nói đỡ. Nhưng anh chỉ liếc qua Hạ Thanh, giọng nhàn nhạt:

“Để cô ấy uống.”

Hạ Thanh hớp một ngụm, cười ngọt:

“Ngon.”

---

Dưới bếp, mẹ chồng thấy vậy, sắc mặt khó chịu:

“Con bé Uyển có lòng, con cũng nên nhẹ nhàng lại.”

Hạ Thanh đặt ly nước xuống, mỉm cười:

“Con nhẹ nhàng mà mẹ, nhưng người ngoài thì đừng tự tiện vào phòng vợ chồng con.”

Mẹ chồng sầm mặt:

“Con…!”

“Mẹ yên tâm, nếu thấy không thoải mái, con có thể dọn về nhà con, con không thiếu nhà ở.”

Không khí im lặng, Trần Dực bước vào, đưa tay nắm lấy tay Hạ Thanh, khẽ cười:

“Cô ấy nói đúng.”

Mẹ chồng trợn mắt, Tô Uyển đứng bên cạnh, môi run run, mắt đỏ hoe.

---

Tối đó, Hạ Thanh gỡ khuyên tai trước gương, Trần Dực bước tới từ phía sau, vòng tay ôm eo cô:

“Em giỏi lắm.”

“Gì?”

“Làm mẹ anh cứng họng.”

Hạ Thanh liếc anh trong gương:

“Em không thích bị bắt nạt.”

Anh cúi đầu, giọng khàn khẽ bên tai:

“Yên tâm, anh sẽ không để ai bắt nạt em.”

Hạ Thanh khẽ run, đẩy anh ra:

“Ngủ đi.”

Trần Dực cười khẽ, kéo cô ngã xuống giường:

“Ngủ.”

“Nè, tránh ra coi…”

“Không tránh.”

Anh đặt tay lên eo cô, mùi gỗ trầm trên người anh khiến cô khó ngủ, tim đập lộn xộn, còn Trần Dực thì khẽ mỉm cười, trong mắt ánh lên tia dịu dàng hiếm thấy.