Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Chương 2

Hạ Thanh vén rèm, thấy Tô Uyển lom khom tưới cây, mấy cô giúp việc bu lại:

“Tô tiểu thư tốt quá, sáng nào cũng dậy sớm tưới cây.”

Hạ Thanh khoanh tay, cười khẩy:

“Ủa, nhà này thiếu người hầu hả ta?”

---

Mẹ Trần Dực bước xuống, liếc Hạ Thanh:

“Con gái người ta dịu dàng, tháo vát, đâu như con suốt ngày ngủ tới trưa.”

Hạ Thanh cười tươi:

“Dạ, con không tháo vát, nên con mới gả cho chồng giàu để khỏi phải cực.”

Không khí im lặng, mấy cô giúp việc nín cười, Tô Uyển mím môi, cúi đầu ngoan ngoãn.

---

Trưa, Tô Uyển xách rổ rau vô bếp:

“Em nấu món anh Dực thích, chị nghỉ ngơi đi.”

Hạ Thanh chống cằm:

“Chị không cần nghỉ, chị không muốn ăn đồ người dưng nấu.”

“Chị… sao lại nói em là người dưng?”

“Vậy chứ em là gì? Vợ người ta à?”

Tô Uyển sượng mặt, mím môi, mẹ Trần Dực bên cạnh nhắc nhở:

“Thanh, con nhỏ nhẹ lại đi.”

“Con đang rất nhỏ nhẹ mà mẹ, mẹ nghe không?”

---

Tối, Trần Dực về thấy Hạ Thanh ngồi salon ăn trái cây, mặt thảnh thơi.

“Em lại làm mẹ giận à?”

“Em không rảnh làm ai giận, tự người ta giận thôi.”

“Em đừng khó chịu với Tô Uyển.”

Hạ Thanh cười nhạt:

“Em không rảnh khó chịu với người ngoài, chỉ sợ người trong nhà không rõ ranh giới.”

Trần Dực im lặng, nhìn cô một lúc lâu, khẽ nói:

“Anh biết.”

---

Đêm, Hạ Thanh lật người trên sofa, gối ôm rớt xuống đất. Trần Dực đứng dựa cửa, khoanh tay:

“Lên giường ngủ.”

“Không, phiền.”

“Em là vợ anh, không ai phiền ai hết.”

“Thế còn em gái mưa sáng chiều lượn lờ, không phiền hả?”

Anh khựng lại, rồi đi tới, nhìn cô, giọng trầm:

“Từ lúc kết hôn, anh không có em gái mưa.”

Hạ Thanh nhìn anh, chớp mắt, rồi quay mặt đi:

“Biết rồi. Đứng đó chi nữa, đi ngủ.”

---

Sáng sớm hôm sau, Tô Uyển lại mang cháo tới:

“Anh Dực, em nấu món anh thích, anh ăn cho nóng nha.”

Hạ Thanh cầm ly sữa bước ra, giọng đều đều:

“Để đó, chị đem đổ.”

“Chị… sao chị cứ làm khó em?”

“Vì em không hiểu mình là ai.”

Tô Uyển ứa nước mắt, nhìn Trần Dực, giọng run:

“Anh Dực…”

Trần Dực nhìn Tô Uyển một giây, rồi nhìn Hạ Thanh, nhẹ giọng:

“Đem đổ đi.”

Hạ Thanh nhướn mày, liếc anh:

“Biết nghe lời dữ.”