Chương 2: Lật mặt
“Anh rể nói đúng đấy ạ! Em và anh ấy cùng nhau tạo nên món quà bất ngờ tặng chị. Em tính là sẽ tặng chị vào đúng ngày đám cưới nhưng mà hôm nay chị lại biết mất rồi, mất hứng thật!”
Tần Kiều mở cửa phòng đi ra. Cô ta mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, cúc áo phía trên chưa gài hết đủ để thấy được những vết tím đỏ trên cổ và ngực, dường như chủ nhân của nó cố tình để lộ ra vậy.
Thấy không ai nói gì cô ta lại đưa ánh mắt đáng thương nhìn về phía chị gái mình: “ Bọn em đã cất công chuẩn bị món quà lớn như vậy sao chị lại trách anh rể như vậy chứ! Ôi, mặt anh rể sao lại đỏ thế này?”
Cô ta đau lòng đưa tay chạm vào má Hàn Lăng mặc cho có Tần Nhiên đang nhìn chằm chằm vào hai người.
Hàn Lăng hất tay Tần Kiều ra và lùi về phía sau giữ khoảng cách với cô ta.
Nhìn Tần Kiều ăn mặc bước ra như vậy hắn chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui ra khỏi nơi này, chắc khác nào cô ta đang phơi bày cho chị gái mình biết những chuyện ấy đi lệch những gì mà hắn vừa biện giải cho Tần Nhiên nghe.
“Nhiên Nhiên, chúng ta đi ra ngoài thôi, anh sẽ nói cho em nghe hết mọi chuyện.” Hàn Lăng cố gắng lôi kéo Tần Nhiên đi ra ngoài nhằm ngăn chặn Tần Kiều nói tiếp nhưng Tần Kiều làm sao để hắn dễ dàng thực hiện được mục đích của mình như vậy được.
Cơ hội này không dễ gì có được, cô ta nhất định phải khiến Tần Nhiên đau khổ đến chết thì thôi.
“Chị! Em muốn nói với chị một chuyện…chuyện này em và anh rể đã thống nhất với nhau rồi, nhất định phải cho chị biết.”
Tần Kiều nắm lấy tay Tần Nhiên, ánh mắt đầy hy vọng mặc cho Tần Nhiên đang khó chịu nhìn chằm chằm cô ta nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới cô ta.
“Nhiên Nhiên, đừng nghe cô ta nói!” Hàn Lăng kéo Tần Nhiên đi xuống cầu thang nhưng lại tiếp tục bị Tần Nhiên vùng đi.
Cô lạnh lùng hỏi hắn: “Tại sao lại không để cho nó nói. Chuyện đến nước này rồi anh vẫn không muốn đối mặt ư?” Rồi cô nhìn sang Tần Kiều ra hiệu cho cô ta nói tiếp.
“Chị! Đừng làm anh rể của em căng thẳng! Em nói ngay đây!” Cô ta cười nói.
“Chắc có lẽ chị ở ngoài này nãy giờ thì chị cũng đã biết em và anh rể cùng nhau trải qua những gì trong căn phòng ấy. Cho nên em muốn thông báo cho chị rằng em và anh rể đã ở bên nhau rồi.”
“Điều đê tiện như thế mà cô lại cười nói với tôi ư? Sao vậy Tần Kiều? Cô không phải là em ruột của tôi à? Tại sao lại làm vậy với tôi chứ?” Tần Nhiên vừa nói vừa rơi nước mắt.
Sự đau đớn không thể nào tả nổi biến thành những giọt nước mắt rơi xuống. Tại sao ông trời lại không muốn cô hạnh phúc?
Tần Nhiên không nhịn được sự tức giận mà cho Tần Kiều một cái bạt tai, thấy một bên chưa cân xứng cô lại tát luôn má bên phải. Cô nâng cằm Tần Kiều lên đối diện mặt với mình.
“Tôi cứ tưởng rằng chúng ta là chị em ruột cô sẽ không bao giờ làm vậy sau lưng tôi nhưng tôi lại không ngờ rằng cô lại đâm tôi một cú đau đớn như vậy! Quả nhiên gà nào trứng nấy quả thật không sai, cô thật giống người mẹ đê tiện của mình sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để khiến người khác đau khổ.”
“Chị đừng sỉ nhục mẹ em!” Cô ta hất tay của Tần Kiều ra, âm trầm nói.
“Chị biết không? Người đàn ông mà chị yêu, cầu xin em lên giường với anh ta đấy! Vậy thì đủ biết anh ta yêu ai hơn ai rồi. Chị mãi mãi là kẻ thua cuộc, chị gái thân ái của em à!” Cô ta cười lớn, đắc ý nhìn Tần Kiều, dường như mọi điều cô ta làm đều đúng, đều là việc chính nghĩa.
Nhưng Tần Kiều chưa kịp cười sảng khoái thì đã ăn ngay một cái tát điếng người tiếp. Cô ta ôm mặt, không thể tin được nhìn người vừa tát mình.
“Cô im miệng!” Hàn Lăng tức giận nói.
Tần Nhiên cũng giật mình nhìn Hàn Lăng, người đàn ông có vẻ ngoài ôn nhu chính trực bây giờ giống một kẻ vũ phu, một kẻ hèn nhác bị giẫm đạp sự tự tôn quay lại cắn ngược kẻ hại mình.
Vẻ mặt hiện tại của Hàn Lăng khiến cô không thể tin rằng đây là người đàn ông sẽ đi hết cả cuộc đời này với mình. Cô sẽ không ngăn cản sự vũ phu của Hàn Lăng với Tần Kiều bởi đây là cái giá nhỏ mà cô ta phải trả.
“Kể từ bây giờ hôn sự của chúng ta chính thức chấm dứt, sẽ không có đám cưới nào xảy ra hết. Còn Tần Kiều, chúng ta đoạn tuyệt tình chị em.”
Nói xong cô không cho hai người kia kịp lên tiếng, lập tức rời đi.
Hàn Lăng muốn đuổi theo nhưng bị Tần Kiều níu lại. Cô ta ôm chặt lấy hắn ta, hét lớn: “Em không cho phép anh đi theo chị ta. Anh đã hứa với em sẽ luôn luôn bên cạnh em mà. Lăng! Đừng rời bỏ em!” Cô ta cố nặn ra nước mắt cá sấu bởi cô ta biết rằng Hàn Lăng sẽ mủi lòng vì những giọt nước mắt này của cô ta mà thôi.
Nhưng Hàn Lang không nghe được nổi những lời cầu xin của Tần Kiều, hắn vùng tay Tần Kiều ra chạy như bay ra tìm Tần Nhiên, bỏ mặc Tần Kiều lại một mình mà quen rằng những lời hứa hẹn lúc mấy giờ trước.
Đúng là những lời trên giường của đàn ông không đáng tin một chút nào. Một giây trước có thể nói yêu thương bạn xem bạn như báu vật trân quý nhưng môt giây sau thì vứt bỏ bạn như một tấm giẻ rách.
Tần Kiều không thể tin nổi rằng Hàn Lăng lại giám vứt bỏ cô đi theo người phụ nữ mà anh ta vừa chê bai, cô cũng đánh giá thấp tình cảm của hắn ta đối với chị mình.
Chung tình thì sao? Cô ta cũng sẽ có cách khiến anh ta phải quỳ xuống cầu xin cô ta mà thôi.
Cô ta âm trầm nhìn ra cửa, bàn tay vò nhăn một góc áo. Chị à? Cuộc chiến của chúng ta sẽ không bao giờ dừng lại khi chị chưa bị lụi bại hoàn toàn đâu.