Chương 3: Níu giữ
Hàn Lăng đuổi theo Tần Kiều đến bãi đỗ xe thì thấy cô sắp lái xe rời đi. Hắn ta nhanh chóng đứng trước xe ngăn lại.
Tần Kiều khởi động xe không kiêng nể gì mà lao xe về phía Hàn Lăng, nhưng lý trí đã giúp cô kéo lại hành động muốn giết người đó. Cô choàng tỉnh lại khỏi cơn tức giận thì thấy mui xe của mình chỉ còn cách người Hàn Lang một bước chân nữa mà thôi. Vừa nãy cô vừa nổi lên sát tâm muốn đâm chết người đàn ông này.
Hàn Lăng cũng giật mình sợ hãi nhưng anh ta đã xốc lại tinh thần mà mở cửa xe chui vào bên trong ôm chặt lấy Tần Nhiên. Anh ta run rẩy nói: “Nhiên Nhiên, xin hãy tha lỗi cho anh! Anh bị cô ta lừa bỏ thuốc nên mới có những hành động như vậy. Em phải tin anh, Nhiên Nhiên em phải tin anh!”
“Anh buông ra!” Tần Nhiên sợ hãi hét lớn. Ai ngờ được tên Hàn Lăng chơi liều như vậy. Biết vậy cô nên phóng xe chạy nhanh rồi.
Tần Nhiên nói mãi nhưng Hàn Lăng vẫn không chịu buông tha cho cô nên cô mặc kệ để hắn như vậy đến lúc chán thì hắn cũng sẽ tự buông thôi. Loại người như hắn ta cô không muốn nhìn thêm một lần nào nữa.
“Nếu như anh còn như vậy nữa thì tôi sẽ càng hận anh hơn đấy!”
Nghe cô nói vậy, Hàn Lăng mới từ từ buông ra. Mắt hắn đỏ ửng, khóe mắt còn đọng lại một giọt nước mắt.
Cô chế giễu trong lòng, hắn đây đang tỏ vẻ đáng thương cho ai xem vậy. Bình thường nếu hắn tỏ vẻ đáng thương như vậy nhất định cô dang tay ôm ấp hắn vào trong lòng dỗ dành nhưng bây giờ trong lòng cô chỉ cảm thấy ghê tởm với mọi sự đụng chạm của hắn.
Tình yêu của cô dành cho hắn chính tay hắn vứt bỏ nó vào thùng rác bây giờ lại tỏ vẻ thâm tình và yêu cầu cô phải tin hắn. Tự chính hắn gây ra lỗi bây giờ lại vội vàng đổ lỗi cho người khác gây ra.
Hắn xem cô là con ngốc hay là đang tự tin vì cô yêu hắn nên sẽ bỏ qua hết mọi lỗi lầm mà hắn gây ra.
“Nhiên Nhiên, anh yêu em, đừng rời bỏ anh! Chỉ một tuần nữa hôn lễ sẽ được tổ chức, em đành lòng bỏ anh đi ư? Có thể em không vì anh đi thì cũng nên vì hai bên họ hàng chứ! Bố mẹ của chúng ta đã cất công chuẩn bị một tháng rồi không thể vì lý do này lý do khác mà hủy đi được! Anh sẽ bù đắp…”
Hắn chưa kịp nói xong cô đã cho hắn một cái bạt tai, sau đó còn tặng kèm thêm cái giẫm chân nữa. Cô dứt khoát đạp hắn một cái ra ngoài xe sau đó đóng rầm cửa xe và khóa lại ngay lập tức. Cô hạ cửa xe xuống, nói:
“Hàn Lăng, tôi không ngờ anh là một người đàn ông vô sỉ như vậy. Anh đã ngủ với em gái tôi, phản bội sau lưng tôi nhưng bây giờ anh lại bắt tôi xem như mọi chuyện chưa từng xảy để tiếp tục kết hôn với anh. Anh tưởng tôi là con điên hay sao mà bắt dùng chung một bộ phận với người khác. Còn nữa, đừng lôi bố mẹ hai bên vào chuyện này, tôi sẽ giải quyết chuyện này với bố tôi. Tôi với anh từ nay chấm dứt.” Cô nói một tràng xong rồi lập tức lái xe bỏ đi.
Lần này Hàn Lăng không ngăn cản nữa, hắn ngơ ngác nhìn chiếc xe của Tần Nhiên rời đi, trong miệng cứ lẩm bẩm “anh không cho phép chúng ta hủy hôn”.
Trong lòng hắn rối bời không biết nên gỡ ra đoạn nào.
Nhiên Nhiên, anh không cho phép chúng ta hủy hôn đâu.
Trên xe, Tần Nhiên mới để lộ ra những yếu đuối của mình, cô tấp xe vào bên lề, cúi gục vào vô lăng khóc nấc lên. Ai cũng nói cô là người mạnh mẽ, dù gặp chuyện gì cũng có thể bình tĩnh mà giải quyết nhưng ít ai biết rằng sâu trong lớp mạnh mẽ ấy là trái tim đầy rẫy sự tổn thương.
Mẹ cô mất sớm khi cô mới 10 tuổi. Bố cô không chịu được cô quạnh nên một năm sau liền dẫn một người phụ nữ về làm mẹ kế của cô và đi kèm theo một cô bé 8 tuổi có vẻ ngoài giống bố cô đến 6 phần. Cô chết lặng người khi biết đây là tình nhân và đứa con ngoài dã thú của bố.
Mẹ cô còn chưa hết hương hỏa mà bố cô đã không chịu được dẫn tiểu tình nhân về nhà và cho một danh phận đàng hoàng. Rõ ràng bố yêu mẹ cô đến thế nhưng tại sao lại có con với người khác, lén lút sau lưng phản bội mẹ cô.
Ngay khi mẹ sắp rời khỏi thế gian vẫn tin rằng bố bận nên không thể gặp mẹ lần cuối. Nhưng chắc có lẽ lúc ấy bố cô đang vui vẻ bên cô tình nhân ấy. Cô hận bố đã đối xử với mẹ như vậy nên khi bà tình nhân kia bước vào nhà, cô đã tạt một thau nước bẩn vào người bà ta và ném dép đuổi bà ta ra khỏi nhà sau đó bố cô đã tát cô một cái rồi ôm bà ta vào trong nhà và dắt theo đứa con hoang dã kia vào trong.