Chương 6: Kết đoàn
Một tháng sống chung trôi qua nhanh hơn Thiên Nhã tưởng. Cô vẫn đi học, đi làm, vẽ tranh, chăm Đường Đường và… thi thoảng “đá đểu” người bạn cùng nhà bằng vài câu mỗi ngày. Còn Đinh Vũ Hề sau một thời gian kín lịch quay, hôm nay cuối cùng cũng kết đoàn. Phim đã đóng máy, chính thức kết thúc giai đoạn quay hình. Cô không cần đợi báo đăng, chỉ cần mở Weibo một cái là… “bùm”. Tên anh đang leo top tìm kiếm.
[ #ĐinhVũHềKếtĐoànVĩnhHằngLưuQuang ] [ #ĐịnhVũHềFanGửiHoaChúcMừng ] [ #FanHải ĐườngvâykínđoànVĩnhHằngLưuQuang]
Cô lướt qua từng bức ảnh, anh trong chiếc áo khoác đỏ rực như vừa bước ra từ bìa tạp chí, mái tóc rối nhẹ như sói hoang trên đỉnh núi, ánh mắt lười biếng mà vẫn sắc lẹm như dao lam. Trong khung hình, anh mỉm cười nghiêng đầu chào đoàn làm phim, một tay ôm vai bạn diễn, tay kia nhận bó hoa từ fan với phong thái chẳng khác gì hoàng tử hiện đại vừa tan làm. Một đoạn clip dài mười giây ghi lại khoảnh khắc anh cúi đầu nhận thư tay từ fan nữ, đôi mắt dịu dàng đến mức mạng xã hội đồng thanh gọi đó là: “chất liệu bạn trai đỉnh cao”, thứ visual vừa mềm mại vừa đốt cháy cả đường truyền mạng. Thiên Nhã nhìn chằm chằm vào màn hình,ngón tay không ngừng xoa xoa màn hình. Cô ngẩng đầu, nhìn về phía phòng anh, nơi mới tối qua vẫn có một ông chú ngồi vắt chân chơi game, mặc áo thun rộng và ôm Đường Đường suốt buổi.
Khác dữ ta…
Cô kết thúc buổi học sớm hơn một chút. Vừa nhận được tiền lương từ hai bức tranh phong cảnh khách đặt tuần trước, cô ghé ngang cửa hàng văn phòng phẩm, mua thêm vài tuýp màu mới và giấy vẽ. Về đến chung cư, cô lười chờ thang máy, leo bộ hai tầng, mở cửa trong tâm trạng… tương đối vui. Nhưng chưa kịp tháo giày, cô đã thấy một cảnh tượng… lạ thường.
Căn phòng khách nhỏ của họ, giờ giống như một cửa hàng hoa mini. Những bó hoa lớn nhỏ chất thành từng cụm: hoa hồng, tulip, hướng dương, cả baby trắng… Có lẵng, có bó, có thiệp gắn nơ xanh, gấu bông và nghìn nghìn món quà. Đường Đường thì chạy vòng quanh đống hoa, vồ một dải ruy băng, cào lên hộp giấy như đang có trò chơi mới. Thiên Nhã ngẩn ra: “Đường… Đường? Cái gì đây vậy???” Và đúng lúc đó…
Một bóng người bước ra từ hành lang, tóc ướt, quấn khăn trên cổ, tay lau đầu bằng chiếc khăn bông trắng. Mắt còn nhắm hờ. Trên người anh… không mặc áo.
Áo gì đó chắc đang ở trong phòng tắm hoặc chưa kịp mặc. Trên làn da trắng, cơ bắp rõ ràng không cuồn cuộn kiểu phòng gym nhưng cũng không thể gọi là mỏng manh. Lồng ngực săn gọn, đường xương quai xanh hiện rõ, nước nhỏ giọt từ tóc xuống cổ rồi trượt dọc theo bờ vai…
Thiển Nhã há hốc. “Á á á á á!!!”
Tiểu Đinh giật mình quay sang, vẻ mặt y như chưa hiểu chuyện gì. Anh phản xạ theo bản năng, kéo khăn che ngang ngực như đang mặc… áo choàng siêu nhân. “Ơ… tưởng em chưa về!” Cô quay ngoắt ra phía khác, hai tay bịt mắt như diễn lố: “Anh… anh làm gì vậy trời ơi! Không mặc áo đi lòng vòng nhà người ta! Chẳng có tý nam đức nào” “Đây cũng là nhà tôi mà!” “Nhưng… cũng có con gái sống trong nhà này mà!” – cô vẫn còn quay mặt ra tường, giọng nửa mắng nửa xấu hổ. Anh bật cười, giơ hai tay đầu hàng: “Được rồi được rồi, tôi đi mặc áo. Bình tĩnh lại đi, tôi cũng là con người.” Anh vừa nói vừa lùi vào phòng, không quên đá nhẹ Đường Đường đang chực chui vào thùng quà. Vài phút sau, anh quay lại với áo phông đen rộng cổ tròn, tóc vẫn còn ẩm, nhưng có vẻ đã tỉnh táo hơn sau cú “đụng độ hình thể” bất đắc dĩ. Thiên Nhã lúc này đã ngồi xuống ghế, hai má vẫn ửng đỏ. “Xin lỗi vì… hét to.” – cô nói khẽ, không dám nhìn thẳng. “Không sao. Cũng lần đầu tiên tôi bị fangirl chửi vì không mặc áo.” “Không phải fangirl, em là bạn cùng nhà.” – cô phản bác yếu ớt. Anh cười, không đáp. Thiên Nhã liếc sang đống hoa và quà, tay chỉ chỉ: “Cái này… fan tặng đó hả?” “Ừ. Hôm nay đóng máy, nhiều người đến tặng hoa, thư tay, đồ ăn…” “Nhìn như tiệm cưới di động ấy.” – cô cúi xuống, tay lật nhẹ vài bó hoa – mỗi bó được gói khác nhau, kèm những tấm thiệp đầy lời chúc: “Anh là ánh sáng”, “Cảm ơn vì đã bước vào tuổi thanh xuân của em, Tiểu Đinh.”, “Chúc phim đại phát nhé!" Cô nâng một bó hướng dương vàng, ngón tay vuốt nhẹ cánh hoa: “Đẹp ghê. Em thích hoa lắm. Nhưng chắc đời tôi được nhận đúng một lần…” Anh hơi nghiêng đầu: “Lần nào?” “Lúc tốt nghiệp Học viện Mỹ Thuật. Ba mẹ gửi lên chúc mừng em.” Cô nói như không có gì, nhưng ánh mắt lại mềm đi rất rõ.
Đinh Vũ Hề không trả lời. Chỉ đứng yên nhìn cô một lúc. Sau đó, anh khom người dọn một vài món ra bàn, cẩn thận gỡ bỏ lớp giấy để hoa không héo. Đường Đường lúc này đã nhảy lên sofa, nhưng không làm loạn nữa. Thay vào đó là đang… vùi đầu vào một túi nhỏ có in hình mèo. “Cái đó là gì?” – Thiên Nhã tò mò. “À, đồ ăn cho mèo. Hình như fan gửi thêm. Họ nhớ lần livestream tôi nói đang nuôi mèo trắng nên tặng cho tiểu miêu nhỏ này mà.” Cô mở túi, thấy bên trong có cả gói pate, snack mèo và một chiếc khăn đeo cổ nhỏ có thêu chữ “Hải Đường”, chắc là fan nhớ biệt danh fanclub của anh là “Hải Đường". Thiên Nhã ngồi xuống, vuốt đầu Đường Đường: “Coi như tiết kiệm được vài bữa rồi, hả cô mèo sướng đời.” Anh ngồi xuống bên cạnh, dựa nhẹ lưng vào ghế sofa, tay cầm một bó hồng pastel bé xinh. Giữa hai người lại yên lặng. Nhưng không phải sự im lặng lúng túng. Mà là kiểu im lặng… ấm áp, khi cả hai đều bận chiêm ngưỡng những điều nhỏ bé đẹp đẽ, đến bất ngờ trong một buổi chiều không hẹn.