Chương 5: Niềm vui nhỏ
Buổi chiều, sau một buổi học kéo dài với những bài tập vẽ tay đầy thách thức, Thiên Nhã đạp xe thẳng đến quán cà phê kiêm tiệm hoa quen thuộc. Cô vừa dựng xe thì chủ quán đã gọi: “Thiên Nhã! Có khách đặt tranh ký họa nha!”
Cô chưa kịp thay áo khoác đã được dẫn ra "studio" nhỏ nơi những bức tranh hoa, mèo và vài khung cảnh phố thị đang nằm gọn gàng. Một cô gái trẻ và một chú bác trung niên đang đứng xem tranh. “Cháu có thể vẽ chân dung chú cùng bé chó này được không?” – người đàn ông hỏi, giọng hơi khàn nhưng thân thiện. - “Tôi muốn treo trong phòng khách.” “Dạ được ạ! Mất khoảng một tiếng rưỡi thôi ạ.” Còn cô gái trẻ kia thì đưa ảnh chụp một đoạn phố cổ và bảo: “Em thích nét màu của chị lắm, có thể vẽ phong cảnh này không?”
Cả buổi chiều, Thiên Nhã vùi đầu vào vẽ, ký họa rồi pha màu. Cô làm việc không ngơi tay nhưng vẫn rất vui. Cảm giác được công nhận dù chỉ là vài đơn hàng nhỏ cũng đủ khiến lòng nhẹ đi như có gió mát thổi qua tim. Đến gần 6 giờ tối, khi rửa cọ, cô mở điện thoại nhắn tin cho Đinh Vũ Hề: “Hôm nay có khách đặt tranh, vui lắm. Anh về ăn chung không?” Anh trả lời vài phút sau: “Có, nhưng chắc hơi trễ.” Cô ngẩng lên nhìn bầu trời dần ngả sang xám nhạt, mỉm cười, quyết định: Nấu gì đó đàng hoàng một bữa.
Trên đường về, cô ghé siêu thị nhỏ gần chung cư. Trong giỏ là thịt gà thái sẵn, mướp xanh, trứng, và vài món đơn giản. Thiên Nhã định nấu hai món đơn giản: trứng xào cà chua và mướp nấu thịt bằm, thêm bát cơm trắng dẻo bữa ăn mừng nhẹ nhàng cho một ngày làm việc hiệu quả.
Về đến nhà, cô thay đồng phục ra, mặc áo thun xanh mint và quần short nâu rộng, tóc buộc lệch một bên. Cô vừa mở tủ lạnh vừa huýt sáo khe khẽ, chân Đường Đường lượn lờ quanh chân như muốn hỏi “Có món gì cho tôi không?” Thiên Nhã vỗ đầu mèo, rồi bắt tay vào nấu ăn.
Trứng được đánh bông, cà chua bổ múi cau. Cô đun nóng dầu, cho cà vào đảo trước rồi trút trứng vào xào tới khi bông mềm, mùi thơm lan khắp bếp. Tiếp theo là mướp cô gọt sạch vỏ, xắt lát, đảo nhanh tay cùng thịt bằm tẩm nhẹ nước mắm và tỏi.
Chỉ chưa đầy ba mươi phút sau, mâm cơm nhỏ xinh đã sẵn sàng: hai món nóng hổi, một bát cơm đầy và chén canh trứng hành nấu thêm cho ấm bụng. Cô nhìn đồng hồ: 8 giờ 40. “Về trễ vậy sao?” – Cô tự nhủ. Rồi cô lấy tranh ra vẽ tiếp bức phong cảnh đặt buổi chiều. Ngồi ở bàn ăn, ánh đèn vàng hắt lên mái tóc cô, tạo thành một khung hình yên tĩnh đến lạ.
Nhưng vẽ đến bức thứ hai, kim đồng hồ đã chỉ gần 9 giờ 50 và cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Mắt cô nặng trĩu, bút trên tay trượt xuống cạnh giấy. Cô dụi mắt, đứng lên nhìn về phía bàn ăn mọi thứ vẫn sẵn sàng, chỉ thiếu một người.
Cô thở ra, rót thêm chén canh rồi… chẳng biết từ khi nào, đã ngồi xuống cạnh bàn, đầu dựa nhẹ lên cánh tay. Cơn buồn ngủ ập đến dịu dàng như một tấm chăn. Đường Đường nhảy lên ghế bên, cuộn tròn ngủ bên cạnh.
Gần 10 giờ tối, tiếng mở khóa cửa vang lên khẽ khàng.
Đinh Vũ Hề bước vào, vai mang túi, tóc hơi rối, người vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần jeans đen – bộ trang phục đơn giản nhưng vẫn gọn gàng. Anh tháo khẩu trang, đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở cảnh tượng trước mặt. Trên bàn, hai món ăn đã nguội đi ít nhiều. Đèn vẫn sáng. Cô gái đang ngủ gục bên mâm cơm, tóc xõa nhẹ xuống má, thỉnh thoảng khẽ cựa mình như mơ mộng điều gì đó. Bên cạnh là con mèo mướp vẫn nằm ngoan.
Anh lặng lẽ đặt túi xuống, không nói gì. Với bản năng của người đã quen đọc lịch trình và trạng thái con người, anh biết cô thường thức khuya và giấc ngủ lúc này có thể chỉ là một đoạn nghỉ ngắn. Thay vì đánh thức, anh quay vào phòng lấy đồ, đi thẳng vào nhà tắm. Tiếng nước chảy vang lên. Nhẹ, đều, kéo dài như một nền nhạc dịu dàng. Trong cơn mơ chập chờn, Thiên Nhã khẽ mở mắt, mày cau lại vì ánh đèn. Cô vẫn còn mơ màng, nhưng khi nghe tiếng nước, cô nhíu mày hỏi vọng: “Anh… về rồi à?” Tiếng nước ngừng lại. Vài giây sau, cánh cửa phòng tắm mở hé, Đinh Vũ Hề bước ra, tóc ướt, mặc áo thun trắng và quần thể thao xám. “Ừ, vừa về.” Cô dụi mắt: “Em… ngủ quên mất…” “Không sao. Em vẫn chưa tới giờ ngủ chính của mình mà.” – Anh mỉm cười, đi tới bàn, nhìn mâm cơm. - “Làm vì hôm nay vui à?” “Ờ… có người đặt tranh…” – cô đáp lí nhí, vẫn chưa tỉnh hẳn. Anh ngồi xuống đối diện, nhẹ giọng: “Cảm ơn. Tôi ăn được không?” “Cơm của anh mà.” – cô cười mệt.
Bữa ăn khuya hôm đó không có tiếng trò chuyện. Nhưng có bát cơm được hâm lại trong lò vi sóng, có người gắp thức ăn cẩn thận, có ánh đèn vàng, và một con mèo nằm ngủ yên trên đệm. Với một số người, đó chỉ là buổi tối bình thường. Nhưng với Thiên Nhã, là một khoảnh khắc nhỏ khiến trái tim dịu lại như thể, khi bạn nấu cơm và có người chịu ăn cùng, cuộc sống đã trở nên đỡ cô đơn hơn một chút.