Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 9: Chapter 09

Harold bước đi nhẹ nhàng trên không khí, bay ngang cửa tiệm của Aisha bỗng quay đầu lại nhìn làn khói đang lơ lửng. Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời ngài ấy quay đầu lại nhìn một thứ gì, nghĩ đến thì cái bụng không đáy lại bắt đầu cồn cào lên.

Harold về đến lâu đài của mình, vừa đặt chân ngay xuống ban công ngoài cửa sổ phòng mình đã cảm nhận được khí tức.

“Vào đây đi!” – Harold leo từ cửa sổ vào

“Mong ngài thứ lỗi!” – Beatrice đặt tay lên ngực trái

“Không sao, ngươi là con người nhưng có giác quan cảm nhận khác tốt!” – Harold mắc áo lên ghế

Harold ngồi vào ghế chống tay lên cầm nhìn vào quản gia Beatrice đang đứng ngay trước mắt.

“Có chuyện gì thế?” – Beatrice hỏi

“Chỉ là mấy con chó săn nhưng cũng khiến đội kỵ sĩ khá mệt mõi!”

“Ngài có đoán ra được là ai sai khiến chúng không?”

“Kẻ có khả năng điều khiển thì vô số, trước mắt chúng ta cứ giữ yên bình cho người dân kẻo làm họ hoảng loạn! Ngày mai ngươi lên báo tin với đội kỵ sĩ hoàng gia để họ bổ sung thêm lực lượng tuần tr ở vùng ngoại thị trấn!” – Harold hơi đâm chiêu suy nghĩ.

Quản gia Beatrice đứng im một hồi lâu đợi bá tước Harold cần thêm gì thì có thể phục vụ ngay. Lâu đài này được mệnh danh là lâu đài không có ban đêm, đối với người trong đây đêm là thời gian thích hợp để làm việc.

Nhưng hiểu tính của ngài ấy không ai qua nổi Beatrice, từ nhỏ cậu đã được sự hướng dẫn của ông và cha về cách đáp ứng những yêu cầu của người đàn ông này.

“Con gái à, sao đêm rồi vẫn chưa ngủ?” – Cha của Jessi nói

“Chỉ xem ít sách thôi, không giống ông đi chơi với mấy cô nàng chân dài đến giờ mới về!” – Jessi tỏ ra bất mãng

Nghe cách xưng hô của Jessi với cha mình thì biết ngay không hòa thuận chút nào. Jessi là tiểu thư độc nhất vô nhị của gia tộc bán than này, từ nhỏ cô được mọi người nuông chiều muốn gì có đó.

Mẹ của Jessi là một người phụ nữ tài ba, bà là một soạn giả được nhiều người yêu mến. Chuyện tình của cha và mẹ vô cùng lãng mạn được người người ca tụng.

Nhưng hạnh phúc không bao lâu, đến khi Jessi tròn năm tuổi thì bất đồng quan điểm của hai người lên đến đỉnh điểm. Thế là mẹ Jessi quyết định ra đi, để Jessi ở lại với cha cùng với sự giáo dục và chăm sóc tốt.

Hai người chỉ là không sống chung nhau chứ không hề li hôn, thỉnh thoảng bà vẫn về thăm Jessi. Nhưng đối với một đứa trẻ mới năm tuổi đã rời xa mẹ thì Jessi không thể nào chấp nhận được.

Và từ khi mẹ cô ra đi, cha cô liền lao vào vòng tay của những người phụ nữ. Với sự hiểu biết nhỏ nhoi cô nghĩ chính cha cô là nguyên nhân khiến hai người tan vỡ, nên Jessi hận vô cùng những người phụ nữ đến gần cha mình.

“Đã lâu như vậy con vẫn còn giận cha sao?” – Cha Jessi dùng ánh mắt triều mến nhìn cô

“Vậy ông đừng đi gặp gỡ những người phụ nữ kia, xem chừng tôi sẽ bớt giận đôi chút!” – Jessi quay người rời đi

Cha Jessi đứng im ngay đó nhìn cô con gái mình bước đi, đến khi cô bé bước vào phòng mình ông mới quay đầu lại nhìn vào phòng sách. Ngay chỗ Jessi vừa ngồi lúc nãy cũng chính chỗ mà vợ ông cùng thường hay ngồi khi trước và ông luôn đứng ngoài cửa nhìn ngắm.

“Đến bao giờ em mới tha thứ cho tôi, hãy để tôi một lần giải thích!” – Nhẹ nhàng đóng cửa lại

Lúc nãy Jessi ở trong phòng sách là muốn tìm chút thông tin về người quản gia khi chiều, trong tiềm thức ít ỏi của cô đã gặp một người giống như vậy. Và cuối cùng Jessi đã tìm ra, tổng chỉ huy của đội kỵ sĩ bốn mươi năm trước là cha của người đeo kính.

“Gia tộc có truyền thống làm quản gia sao? Và họ đã làm quản gia chỉ đúng cho một người, nhưng người đó là ai? Trong tài liệu không có chút thông tin gì, có phải là người ngồi gần cửa sổ không?” – Jessi đặt câu hỏi

Dòng máu tò mò và yêu thích khám phá ra những điều bí ẩn của Jessi được thừa hưởng từ mẹ và óc nhạy bén lẫn quyết đoán được thừa hưởng từ cha. Bao nhiêu đó thôi đã tạo nên một Jessi thông minh sắc xảo, tuy tính cách đàn ông nổi trội hơn nhưng vẫn được nhiều người yêu mến.

Dù chơi chung với Aisha lâu rồi nhưng bản tính đàn ông của Jessi không giảm đi mà ngày càng tăng lên, vì cái tính chiếm hữu cô nàng quá cao. Chỉ muốn Aisha làm bạn với mình thôi, không để một ai đến gần và con trai thì càng không. Vì thế lúc chiều khi thấy hai tên mang giới tính nam đến, bản tính chiếm hữu của Jessi trỗi lên mạnh mẽ nên cô mới làm vẻ mặt khó ở như thế.

“Aisha là của riêng ta, không một ai có thể đem nàng đi!” – Jessi sờ tay lên bức ảnh

Sáng hôm sau quản gia thức dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị trà sáng cho bá tước, thường thì Beatrice sẽ căn dặn người dưới bếp làm những gì. Nhưng vì dạo gần đây tâm tình Harold bất ổn nên tốt nhất để người vừa ý ngài ấy làm, kẻo lại thêm dầu vào lửa.