Chương 8: Chapter 08:
Vừa quay mặt vào liền gặp ngay gương mặt nghiêm túc của Jessi.
“Gương mặt này là sao?” – Aisha ngạc nhiên
“Họ là ai thế?” – Jessi gằng giọng
“Là khách V.I.P đấy! Người đeo mắt kiếng là người đã mua hết số kẹo chocolate rượu vang của tớ đấy!” – Aisha phấn khởi nói
Jessi có chút tức giận thì ra đây là người đã cướp hết “thần dược” của cô ấy.
Nhưng tại một nơi xa xôi này làm gì có nhà tài phiệt nào giàu đến thế, nhìn chiếc xe bọn họ đi là cũng biết độ giàu rồi.
“À họ cũng là người đặt kẹo luôn đấy! Nói mới nhớ mình chưa khui xem họ mang đến rượu gì, nghe người quản gia kia nói rượu rất mạnh!” – Aisha đi vào trong lấy giỏ rượu ra.
Máu tò mò của Jessi cũng nổi lên, cô ấy xoay mắt qua nhìn Aisha khui lớp giấy bọc bên ngoài.
“Trời đất!” – Jeesi thốt lên
“Sao thế?” – Aisha giật mình
“Cậu không tin đâu, đây là rượu vang cực quý luôn đấy! Loại này dã hết sản xuất rồi, nhưng cậu nhìn thời gian nó được làm ra nè, hơn cả tuổi ông già nhà tớ luôn đó!” – Jeesi vội vàng lấy găng tay mang vào
Aisha cũng quá đổi bàng hoàng nên cũng lập tức mang găng tay vô. Nhìn hàn động sờ cũng không dám sờ của Jessi là cô đủ hiểu chúng quý đến thế nào.
“Thứ này có tiền, có thật nhiều tiền cũng không mua được đâu!” – Mắt Jessi sáng rỡ lên
“Mình chơi với cậu hơn mười năm sao mình không biết là cậu thích uống rượu nhỉ?” – Aisha nhìn vào Jeesi
“Mình chỉ uống được chút ít nhưng uống khá nhẹ, chỉ tại tớ có sở thích tìm hiểu mấy thứ cổ cổ!” – Jessi khui những chai tiếp
Từ khi có mấy chai rượu này Jessi cứ xuýt xoa, ôm mãi không buông. Đến khi tài xế riêng của kéo ấy đến kéo đi thì mới chịu từ bỏ.
Đến tối sau khi dọn dẹp cửa hàng ngăn nắp, tắm rửa thơm tho và cả ăn uống no nê cô chủ nhỏ mới nhìn lại mấy chai rượu.
“Nếu nồng độ mạnh quá có lấn án đi vị chocolate không nhỉ?” – Aisha tự nói chuyện với chính mình
Không thử thì làm sao biết, Aisha đi vào trong liếc một chiếc ly nhỏ ra rót một phần ba ly nhấm nháp từ từ.
Mới đặt mũi vào mà nó đã xộc lên thẳng tận não, nhấm môi thử một tý thì tê khắp người.
“Cái này sao làm kẹo được!” – Aisha vội đặt ly rượu lên bàn
“Thứ này thật đáng sợ, mới một tý thôi đã đầu óc đã lảo đảo rồi!” – Aisha nhìn chầm chầm vào ly rượu
Uống ngụm nước cho đầu óc tỉnh táo lại, Aisha vội đem chúng đi cất vào tủ.
Ngồi trên chiếc giường nhỏ thân yêu, Aisha cẩn thận đếm số tiền hôm nay kiếm được. Chưa bao giờ trong một ngày mà cô chủ nhỏ làm ra được bao nhiêu đây, cơ hội thoát nghèo sẽ không xa nữa. Nhưng bỗng chốc có số tiền lớn như thế tâm trạng của Aisha hơi dao động, một cảm giác lo lắng sợ hãi ùa đến.
“Chắc mình nên đi kiểm tra lại chốt cửa!” – Aisha bước xuống giường
Đảo một dòng thì mọi cửa đều được cài chốt cẩn thận, bên ngoài tuyết cũng bắt đầu rơi. Lò sưởi được đốt lên, không khí ấm áp lan tỏa khắp cửa tiệm.
“Yên tâm rồi, đi ngủ thôi!” – Aisha leo lại lên giường
Vì hôm nay đã ăn đủ đồ ngọt nên tối nay Harold không xuống nhà bếp ăn vụng nữa, nhưng tối nay ngài ấy cũng có việc cần đi ra ngoài.
Bá tước Harold bước qua mấy dãy cầu thang đi đến nơi cao nhất, trên nóc lâu đài ngài ấy phóng tầm mắt nhìn bao quát cả vùng này rồi bất chợt bay vụt đi.
Theo giác quan nhạy bén của mình Beatrice vội đi đến cửa phòng của bá tước Harold, gõ mấy tiếng sau đó bước vào.
“Đúng như dự đoán ngài ấy đã đi ra ngoài, đi rất gấp!” – Beatrice bước ra ban công nhìn vào khoảng không.
Tại một thị trấn bỏ hoang, có hai gã đàn ông đang đánh nhau kịch liệt. Một người mặc trang phục của kỵ sĩ, người kia thì choàng một chiếc áo đen. Từng đường kiếm như lấy mạng đối phương, do có kỹ thuật nên người kỵ sĩ kia dành được chiến thắng.
Tên áo đen kia coi như đi đời, người kỵ sĩ đó nắm chân hắn ta kéo xệch trên nền tuyết. Đến một chiếc hố, anh ta ném tên đó vào hố và lắp đất lại.
“Thưa chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ!” – Người kỵ sĩ quỳ trước một cái cây to
“Dạo này đám tạp nham này đã hoạt động trở lại, giết một vài tên sẽ chẳng là gì!” – Harold nhẹ nhàng nhảy xuống, đi đến
“Bọn chúng chia nhau ra hành động nên khó mà tóm gọn hết!”
“Cũng không trách các ngươi được, dù gì các ngươi cũng là con người! Nếu không cảm thấy an toàn thì rút lui, ta sẽ tự mình giải quyết lũ sâu bọ này!”
“Vâng, bọn chúng xử lý được nhưng lo lắng là kẻ đứng sau điều khiển!” – Kỵ sĩ đi theo sau lưng Harold
Khi bá tước Harold cùng người kỵ sĩ bước đi, tại chiếc hố chôn lúc nãy đã bị đào lên và cái xác trong đó đã biến mất.