Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 7: Chapter 07:

Đang loay hoay thì cái chuông treo trước cửa kêu leng keng lên, cả hai cùng xoay đầu nhìn qua.

“Rất hân hạnh gặp lại ngài!” – Aisha nhận ra người quen

Aisha nhận ra chính là vị khách “sộp” hôm qua, Jessi cũng nhìn theo để đánh giá.

Khi người đàn ông đó vừa mở cửa đi vào liền vội khom người giữ cửa để một người nữa đi vào.

Theo con mắt nhà nghề của Jessi thì người đàn ông kia có phong thái như một vị vua, bước đi nhẹ nhàng. Vừa bước vào liền bỏ mũ cùng khăn choàng ra, trước mắt là đạt điểm cộng trong mắt tiểu thư Jessi.

“Hân hạnh được đón tiếp ngài!” – Aisha cảm thấy hơi lạnh

Từ lúc người đó bước vào đã khiến cho tâm tình Aisha có chút bất thường, cô chỉ nghĩ là đây là lần đầu tiệm mình đón tiếp một vị khách lớn thế này nên có chút hồi hộp.

Jessi đứng chống tay trên kệ bánh quan sát, cô ấy bắt đầu nhìn lại người đàn ông bước vào đầu tiên.

Jessi đoán với phong thái này chắc là một vị quản gia, nhưng quản gia này khá trẻ nhưng phong thái và lễ nghi rất chuẩn mực. Nếu đưa tên này thi vào lớp lễ nghi chắc sẽ đạt điểm tuyệt đối.

“Trông khá ngon đấy!” – Jessi nghĩ thầm

Quản gia Beatrice đưa cho Aisha giỏ rượu cùng vài lời yêu cầu.

Sau đó liền quay ra sau lưng vị chủ nhân kia đứng, còn người kia từ khi bước vào không nói một tiếng nào mắt nhìn chằm chằm vào một hướng.

Aisha tinh mắt lúc đem trà ra tiện thể mang luôn ít bánh kẹo mời khách. Jessi vẫn đứng một bên vừa nhấm nháp bánh vừa quan sát như một chiếc camera chạy bằng kẹo.Đây là hành động vô lễ mà giáo viên luôn nhắc nhở cô ấy, nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Khi cô chủ nhỏ đặt đĩa bánh xuống, tầm mắt của vị chủ nhân đó liền hướng mắt theo.

“Cảm ơn!” – Giọng nói nhỏ và trầm

Theo thói quen Aisha sẽ mở bánh để chiêu đãi khách, bàn tay nhỏ bé đưa bánh lên. Ông ấy liền đưa hai tay đón nhận không chút chần chừ, bàn tay lạnh và thô ráp chạm một chút vào đôi tay ấm áp của cô gái bé nhỏ.

“A, xin lỗi ngài! Tay tôi hơi vụng về!” – Aisha cúi đầu

Người đàn ông ấy đưa tay lên ra hiệu không sao, chậm rãi tận hưởng từng chiếc bánh.

Hành động của hai người đều đã được quản gia Beatrice cùng Jessi thu lại, lúc này hai người mới đối mặt nhau.

Với cái vẻ ngoài nghiêm túc, gương mặt điềm tĩnh có phần già trước tuổi thì không thể nào lọt vào mắt xanh của thiếu nữ mười tám như Jessi. Thế là cô nàng nhanh chóng phớt lờ đi và đi vào trong lấy thêm bánh ăn tiếp.

Vị chủ nhân ấy từ nãy đến giờ vẫn chăm chú vào những món đồ ngọt, chẳng hề quan tâm đến người đối diện hay không khí xung quanh. Nhìn ngài ấy bây giờ giống như một đứa trẻ lớn xác lần đầu được nếm hương vị của đồ ăn vặt.

Quản gia trẻ tuổi tính nhẩm xem từ nãy đến giờ chủ nhân của mình đã đưa vào miệng bao nhiêu đồ ngọt, lượng đường đã vượt quá mức quy định rồi. Cộng với số kẹo mà ngài ấy đã tiêu thụ đêm qua thì cũng đủ biết trong cái bụng ấy bây giờ toàn là đường.

Aisha rời đi để vị khách này có thể tự do ăn uống, Beatrice cũng đi theo sau để lựa chọn bánh mua về.

Người đã đi hết, ngài ấy mới chầm chậm hướng mắt lên nhìn khung cảnh xung quanh. Vị trí đang ngồi gần ngay cửa sổ nên có chút ánh sáng yếu ớt lẻn vào, vài cơn gió thổi nhè nhẹ qua làm chiếc chuông ngoài cửa kêu lên từng hồi.

Trong hơn hai trăm năm qua chưa bao giờ ngài ấy cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng như bây giờ.

Nơi này họ không biết mình là ai, cư xử với mình giống như bao người khác không chút gò bó gượng ép nào.

Chắc đây là nơi mà ngài ấy tìm lại được cuộc sống vốn có của mình, hơn là ở nơi cung điện xa hoa kia. Nơi chỉ dành những bậc đế vương, mọi điều tốt nhất trên thế gian này đều dành cho những người trong đó.

Nhưng có người còn có vị thế cao hơn người trong đó, chính là Bá tước Harold người có sức mạnh phi thường.

Người đã có kinh nghiệm trong hàng ngũ kỵ sĩ cấp cao, người nắm vị trí chủ chốt bảo vệ hòa bình an ninh vương quốc này trong hơn trăm năm không ai khác chính là người đàn ông đang ngấu nghiến chiếc bánh ngọt kia.

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao nhưng vì một biến cố lớn Harold đã từ bỏ tất cả để về sống ẩn, nhưng vẫn tiếp nhận vị trí cố vấn cho đội kỵ sĩ.

Dần dần ông bồi dưỡng nên những người tài cho đất nước, cha của quản gia Beatrice và quốc vương hiện tại là điển hình.

Trời cũng sắp tối nên mọi người sắp xếp ra về, quản gia đã lựa chọn không biết bao nhiêu là bánh. So với Jessi chẳng là gì vì bây giờ chiếc xe ngoài kia đã chất đầy hết.

Aisha còn cẩn thận tặng một túi bánh nhỏ cho người tài xế đã sắp xếp bánh giúp cô.

“Cảm ơn tiểu thư!” – Tài xế nhìn Aisha cười hiền hậu

Lúc nãy Aisha đã đưa tiền dư lúc trước, quản gia khá ngạc nhiên nhưng với ánh mắt long lanh như thế anh ta đành gượng ép nhận lại. Sau đó thì Beatrice thanh toán cho núi bánh kia và vẫn tiếp tục đưa dư.

Vẫn như lúc vào Beatrice vẫn mở cửa để bá tước Harold đi ra trước, Aisha đứng bên trong mỉm cười không thấy mắt để chào tạm biệt hai núi tiền di động.

Khi Aisha vừa mở mắt ra liền thấy hành động đưa mũ lên đội của người đàn ông kia trong giây lát cô thấy được ánh mắt của người đó chuyển thành màu đỏ.

“Mấy ngày nay mình thiếu ngủ hay sao toàn thấy những điều không có thật!” – Aisha xoa xoa thái dương.