Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 6: Chapter 06:

Nơi đây bây giờ chỉ có Beatrice là trẻ nhất, tất cả những người còn lại đều gần trăm cũng có người ngoài trăm tuổi rồi.

Riêng vị chủ nhân lầm lì ít nói kia đã ngoài hai trăm tuổi hay ba trăm gì đó, còn tuổi chính xác thì trong lâu đài này không một ai nắm rõ.

Bận rộn từ sáng đến giờ Aisha chưa ngồi nghỉ được một lúc nào vì khách đến tiệm quá là đông.

Sau bao ngày mọi người bị cái lạnh nhốt trong nhà, đến nay được thả ra nên ai nấy cũng tranh thủ sắm sửa và tích trữ thức ăn.

Cả ba tủ trưng bày thức ăn của tiệm đều sạch bách, Aisha lúc này mới ngồi xuống ghế ăn chút ngũ cốc lấy lại sức để tiếp tục làm mẻ mới. Dì Gold báo buổi sáng có người chưa mua đủ, nên có thể buổi chiều họ sẽ ra mua tiếp.

Bên cửa hàng bán thực phẩm tươi sống của dì Gold và dì Diamond cũng sạch trơn, nhưng những thứ đồ này tầm hai hay ba nữa mới về hàng nên có thể trưa nay họ sẽ qua phụ giúp Aisha.

Đang ngồi nghỉ thì Aisha nghe tiếng có người mở cửa bước vào, bây giờ cửa hàng không còn gì cũng ngại đón khách.

“Ồ, càn quét, sạch trơn!” – Jessi ngạc nhiên

“Cậu làm mình hết hồn, tưởng là có khách!” – Aisha thở phào nhẹ nhõm

“Đúng rồi thì mình cũng là khách đây! Mình đến đây mua ít bánh mì và bánh ngọt để chiều nay ông già đãi khách!” – Jessi đặt giỏ lên bàn

“Thật xin lỗi cậu, giờ tiệm hết sạch bánh rồi! Cậu cần gắp không? Mình đang ủ bột, còn tạo hình rồi cho vào lò nướng nữa là xong, bánh ngọt thì đợi hơi lâu xíu!” – Aisha vội vàng nốc hết chén ngũ cốc

“Không vội, cậu cứ ăn từ từ!” – Jessi đi lục lọi tìm đồ ngọt

Từng ngóc ngách đều được Jessi lục lọi nhưng mãi không có thứ gì, có bao nhiêu đồ ăn Aisha đã bán hết.

Jessi đành vào trong ngồi canh lò nướng bánh, cái mùi thơm xộc thẳng vào mũi khiến Jessi chảy nước miếng con cái bụng thì sôi ục ục.

“Cậu chưa ăn trưa hả?” – Aisha hỏi

“Vẫn chưa! Mình nhớ cậu quá nên vội chạy qua đây đã kịp ăn gì đâu!” – Jessi làm gương mặt đáng thương

Aisha lấy ngũ cốc ra và đổ sữa vào đưa đến trước mặt Jessi, có gì thì ăn đỡ đó ngay cả cô chủ tiệm bánh cũng phải ăn như thế.

Từ sáng mọi người đã cho vị chủ nhân này thử bao nhiêu là bộ đồ nhưng mãi vẫn chưa có cái nào vừa ý họ. Người đàn ông có tuổi kia lúc đầu còn hợp tác nhưng về sau thì có vẻ chán nản, hai lông mày sắp dính vào nhau.

Quản gia Beatrice đứng bên cạnh cũng lo lắng, thế là tự bản thân ra tay lựa chọn một bộ. Trước con mắt thẩm mỹ của quản gia mọi người đều đồng loạt tán thành, coi như chuyên mục thử đồ đến nay là chấm dứt.

“Nếu có lần sau, chỉ cần một mình quản gia chọn đồ cho ta là được!” – Giọng nói đầy sự mệt mỏi

Quản gia đã gọi người mang những chai rượu quý ở tầng hầm mang lên, chúng được bọc lại bằng giấy và đặt trong một chiếc giỏ mây ngay ngắn.

Một chiếc Aston Martin DB6(*) đen đã đậu sẵn trước cửa, là tài xế riêng của vị chủ nhân này. Cũng đã rất lâu rồi anh ta mới quay lại công việc chính của mình và chiếc xe kia lâu ngày mới được lăn bánh trở lại.

Người tài xế đứng ngay ngắn, mở cửa xe chờ người bước vào và nhẹ nhàng đóng lại. Động tác dứt khoát, không chút lọng cọng dù đã rất lâu rồi mới được làm lại hành động này.

“Thưa ngài, ngài muốn đi đâu trước ạ?” – Beatrice hỏi

“Ta chỉ muốn đến một nơi thôi!” – Giọng nói có vẻ hơi lúng túng

“Vâng! Anh chạy đến ngôi làng nhỏ cuối thị trấn!” – Beatrice ngầm hiểu ý và nói với tài xế

Người tài xế kia biết mọi ngóc ngách nơi đây, anh ấy chạy chậm chậm như đang tận hưởng cảm giác sau bao ngày được cầm lại vô lăng.

Người đàn ông đó vẫn đội mũ, không thèm đưa mắt nhìn khung cảnh dù chỉ một giây.

Đây cũng là lần đầu tiên Beatrice được đi chung với vị chủ nhân này sau hai năm vào làm việc, không khí trong xe im lặng đến nghẹt thở.

Băng qua thị trấn ồn ào phồn hoa tráng lệ, đến đầu ngôi làng nhỏ kia người đàn ông ấy hơi nhúc nhích một chút và đây là cử động duy nhất sau gần hai giờ ngồi xe.

“Jessi à, cậu lấy hết nhiêu đây luôn hả?” – Aisha ngạc nhiên

“Tớ cũng đã tự đóng gói cho mình rồi, tất cả chỗ này đều thuộc về tớ!” – Jessi cố gắng xếp gọn bánh vào

Lúc đầu vị tiểu thư này chỉ xách một chiếc giỏ qua chỉ chứa tầm mười cái bánh, nhưng bây giờ lại lên hơn năm giỏ.

“Cha cậu tiếp nhiều khách lắm sao mà lấy nhiều bánh thế?” – Aisha lấy giỏ xếp bánh vào giúp Jessi

“Chỉ có hai người à! Những người trong nhà mình rất thích bánh của cậu nên mình lấy thêm một chút!” – Jessi nâng niu từng chiếc bánh

Một chút của Jessi gần hết số bánh Aisha mới làm ra. May mà buổi trưa nay có thêm hai dì cùng Jessi phụ giúp, nếu không với số lượng khách nhiều như vậy có một mình chủ tiệm chắc phải đến tận chiều mới xong.