Chương 5: Chapter 05:
Đang chuẩn bị quay về thì Aisha dừng lại để một đoàn kỵ sĩ đi qua, người dẫn đầu trông khá quen mặt.
“Ồ, tiểu thư ngọt ngào! Cô đi chợ sáng à?” – Albert leo xuống ngựa bước đến
“Hân hạnh được gặp ngài!” – Aisha hành lễ
“Không cần câu nệ lễ nghi! Bây giờ ta phải đi tuần tra buổi sáng, một lát sẽ đến cửa hàng của cô sau!” – Albert chạy vội
Aisha vẫn tiếng tục hành lễ để chào tạm biệt đoàn kỵ sĩ. Ở đất nước này những người làm việc trong đội kỵ sĩ đều được mọi người quý mến, họ bảo vệ và sẵn sàng xả thân vào nguy hiểm để giúp đỡ người dân.
Chính Aisha lúc nhỏ từng bị lọt vào một hố băng lạnh thấu xương nhưng cô được một kỵ sĩ giúp đỡ nếu không bây giờ mồ đã xanh cỏ.
Nhờ cuộc gặp gỡ này nên Aisha tạm thời quên đi chuyện đáng sợ đêm qua, cô bước về cửa hàng mình trong tâm trạng thoải mái.
“Con đi đâu sớm thế?” – Dì Gold nói vọng qua
“Dạ, con đi dạo buổi sáng thôi!” – Aisha nói to
“Ta đâu có lãng tai đâu mà nói to thế!” – Dì Gold nói lại
“Nhưng ta bị lãng tai!” – Dì Diamond nói chen vào
Thế là cả Aisha và dì Gold đều cười phá lên. Năm xưa chính tay hai dì đã đỡ đẻ cho mẹ của Aisha. Khi người mẹ kia bỏ rơi con gái mình cũng chính bàn tay hai dì chăm sóc và nuôi dưỡng nên hình hài hôm nay. Trong mắt Aisha xem họ như mẹ ruột của mình, hết lòng yêu thương và chăm sóc.
“Sao mới có một đêm mà kẹo chỉ còn lại một nửa thế này?” – Beatrice ngạc nhiên
“Thưa quản gia chúng tôi không biết! Thật sự kẹo này đã cất giữ cẩn thận không một ai dám động vào, nơi đây cũng không có chuột!” – Mọi người hoảng sợ
Những người hầu nơi đi sẽ không ăn vụng thức ăn, tất nhiên nơi đây cũng không có một con chuột nào sống nổi ngoài ra người canh gác luôn túc trực làm gì có ai đánh cắp và nếu có ăn trộm thì ai lại trộm kẹo được.
Beatrice vừa mới đi ra ngoài thị trấn vào ngày hôm qua nên hôm nay sẽ không đi nữa. Lâu đài này tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, thức ăn tươi sống sẽ được cung cấp một tuần một lần.
Quản gia sẽ liên lạc và đặt những gì, sau đó hàng hóa sẽ được chuyển đến ngay lối đi vào rừng, khi người giao hàng rời đi thì người hầu trong lâu đài sẽ đến chở chúng về.
Những bên được quản gia đặt hàng đều là những thương gia lớn họ sẽ biết nên làm gì và không nên nói gì. Nhưng cũng chẳng ai dám bén mạng để bước vào khu rừng đó, khu rừng đầy sự chết chóc chỉ có đi mà không có về.
Beatrice đang vô cùng nan giải thì vị chủ nhân của tòa lâu đài này gọi cậu ấy lên.
Vừa đẩy cửa đi vào thì một mùi chocolate đã xộc thẳng ngay vào mũi quản gia, nhìn qua chiếc gạt tàn thuốc thì đã đầy ắp vỏ kẹo. Khỏi phải suy nghĩ sâu xa đây là thủ phạm tiêu tán hết một nửa số kẹo kia.
“Thưa chủ nhân, ngài gọi tôi!” – Beatrice đặt tay lên ngực trái.
Vị chủ nhân đó không ngồi im trên ghế nữa, ông ta đã đứng dậy bước ra ánh sáng. Người đàn ông ấy xuất hiện với vẻ ngoài ưu nhã, dáng người thanh cao hơi gầy.
Người đàn ông ấy bước từ tốn đến trước bàn trà đứng tựa vào cạnh bàn, dưới tia nắng mặt người đàn ông đó lộ rõ vẻ mặt hút hồn.
Với mới tóc đen huyền xoăn nhẹ, đôi mắt màu vàng, chiếc mũi cao cùng đôi môi có chút nhạt và làn da vô cùng trắng.
“Với số kẹo còn lại có đủ cho ta ăn hết tuần này không?” – Giọng nói trầm ấm vang lên
“Thưa ngài không đủ! Tôi sẽ gấp rút gọi người mang rượu đến để cửa hàng đó sớm làm ạ!” – Beatrice bình tĩnh nói
Người ấy nhìn ra khung cửa sổ, trông thấy những gợn mây trôi nhẹ lâu lâu lại có vài hạt mưa rơi xuống. Dù chúng không đẹp đến mức làm người ta xao xuyến nhưng nơi đến sẽ làm cho bản thân cảm thấy bồi hồi.
Không biết trong thứ kẹo kia có cho thêm thành phần khác nào không, nhưng nó làm cho vị chủ nhân nơi này tò mò. Không phải vì sự kết hợp giữa chocolate và rượu vang mà là vì ông ta cảm nhận được chút hương vị ấm áp từ đó, một cảm giác mà hơn mấy trăm năm nay ngài ấy chưa được trải nghiệm.
“Ta muốn đi ra ngoài thị trấn!” – Giọng nói vang lên trong không gian yên ắng
“Nhưng cơ thể của ngài!” – Beatrice hốt hoảng
“Ta không yếu đuối đến mức đó, đôi khi những lời đồn cũng chỉ là những lời đồn!” – Quay lưng vào trong
“Vâng, tôi sẽ chuẩn bị!” – Beatrice đi ra ngoài
Bên ngoài quản gia Beatrice vẫn đứng ngay cửa, cậu ấy vẫn không tin những gì mà tai mình vừa nghe được.
“Thưa quản gia???” – Một người hầu chạy lại hỏi thăm
Lúc này Beatrice mới hồi tâm lại, anh ấy nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên.
“Chuẩn bị đồ để chủ nhân đi dạo!” - Beatrice ung dung nói
Người hầu nữ đó chút xíu nữa la lên nhưng vội lấy tay che miệng lại, không chỉ riêng gì quản gia mà tất cả người sống trong tòa lâu đài này đều ngạc nhiên khi nghe tin của nhân mình muốn ra ngoài đi dạo.
Họ tất bật chuẩn bị, lựa chọn cẩn thận từng chiếc áo choàng đến đôi giày, mũ và phải lựa chiếc khăn sao cho phù hợp nhất.
“Chủ nhân bao lâu rồi chưa đi ra ngoài?” – Beatrice hỏi một người hầu khá lớn tuổi
“Theo tôi nhớ không lầm lần cuối cùng ngài ấy bước ra ngoài là vào hai mươi năm trước, ngày quốc vương lên ngôi trị vì!” – Gương mặt tràn đầy hạnh phúc
“Quản gia mới về đây vài năm nên chắc không biết nhưng lần đó quốc vương đã cùng đoàn kỵ sĩ tinh nhuệ nhất vượt rừng sâu đến đây để mời chủ nhân đến dự ngày ngài ấy lên ngôi! Tôi nghe đâu nhờ có sự giúp sức của chủ nhân nên ngài ấy mới ngồi vững ngai vị đến nay!” – Một người hầu nam lớn tuổi nói
“Khi ngài ấy ra ngoài cần kiêng dè điều gì không?” – Beatrice cẩn trọng
Quản gia cùng những người hầu bước xuống sảnh dưới lầu để dễ dàng trao đổi, tránh nơi đây làm phiền đến vị chủ nhân bên trong.
Đối với mọi người việc đi ra ngoài hết sức bình thường, dù có vương giả thì cũng đâu cần nhiều khâu chuẩn bị như thế.
Nhưng đối với vị chủ nhân nơi đây thì đặc biệt vô cùng, vì ngài ấy là ma cà rồng thuần cuối cùng nói đúng hơn ngài ấy chính là đại vương ma cà rồng.
Những người làm việc trong tòa lâu đài này trừ quản gia Beatrice thì đều là bán nhân và ma cà rồng, vì có dòng máu ma cà rồng chảy bên trong nên họ có sứkhỏe hơn người thường.
Tuổi thọ của những người này cũng cao hơn con người, còn về nhan sắc thì theo gen di truyền từ cha mẹ họ, đâu nhất thiết là ma cà rồng ai cũng xinh đẹp.
“Ta nay đã gần tám mươi tuổi rồi, trong cuộc đời của ta được hai lần chuẩn bị trang phục cho ngài ấy đi dạo thật là một niềm vinh hạnh!” – Một cô hầu nữ gần đó thốt lên