Chương 4: Chapter 04:
Cô chủ nhỏ của chúng ta vô cùng ngạc nhiên nhưng vui vẻ đi vào gói hết tất cả kẹo chocolate rượu vang lại. Đến khi Aisha quay lại với hai giỏ kẹo trên tay, được bọc gói rất đẹp còn kèm theo cả một túi bánh quy tặng kèm.
“Ở đây có nhận đặt làm kẹo riêng không?” – Beatrice từ tốn hỏi.
“Thưa ngài, ở đây không nhận đặt kẹo nhưng nếu quý ngài đây muốn đặt thì tôi có thể! Không biết là ngài muốn đặt loại kẹo nào?” – Aisha nghiêm túc.
“Tôi muốn đặt chocolate rượu vang nhưng rượu sẽ do bên tôi đưa đến!” – Beatrice chỉ tay vào cái tên vẫn đang ham ăn.
“Vâng tôi rất sẵn sàng! Không biết là ngày nào ngài nhận kẹo ạ?” – Aisha lấy sổ ra ghi chép.
“Tầm ba ngày nữa sẽ có người mang rượu đến, tầm đầu tuần sau chúng tôi sẽ đến nhận kẹo! Bây giờ tôi sẽ thanh toán hết chỗ kẹo này cùng đơn đặt hàng!” – Beatrice lấy tiền ra đặt dưới đĩa bánh kèm một tấm danh thiếp.
Hôm nay Aisha gặp khách sộp rồi, khi hai người đó vừa bước ra thì Aisha đã vội chạy theo đưa lại tiền vì họ đưa quá nhiều. Nhưng vừa ra thì không thấy người đâu nữa, đúng là hai con người kỳ lạ.
Nhưng không vì thế mà Aisha giữ luôn số tiền đó, cô cất trong một học tủ kèm theo tấm danh thiếp kia cùng câu nhắn ngắn gọn “Khách đưa dư tiền!”.
“Không ngờ loại kẹo này lại thu hút người ta đến thế! Hôm nay gom được mớ to rồi!” – Aisha nhảy chân sáo.
Buổi chiều dì Gold cùng dì Diamond thấy Aisha đóng cửa trong tâm trạng phấn khởi, nếu như bình thường cô bé sẽ buồn rười rượi.
“Có chuyện gì vui thế bé Aisha?” – Dì Gold hỏi.
“Hôm nay con mới làm được mẻ chocolate rượu vang được hai vị kim chủ vào mua hết luôn!” – Aisha nói vọng qua
“Ồ là thứ kẹo ma mị đó à, mang tiếng là kẹo nhưng rất dễ làm người ta say xỉn!” – Dì Diamond nói.
“Đúng thật, ha ha!” – Dì Gold cười lớn
Albert mãi ăn kẹo đến khi Beatrice lên xe chuẩn bị về thì hắn mới bừng tỉnh lại.
“Sao cậu mang hết về thế, hai giỏ lận mà chia tớ một giỏ với!” – Albert năn nỉ
“Cậu ăn chưa đủ hả, đã ăn từ trong cửa hàng ra đến tận đây!” – Beatrice ngồi ngay ngắn trên xe
“Vẫn chưa đủ, không biết vị tiểu thư đó bỏ thêm gì vào mà càng ăn lại càng nghiện!” – Albert làm vẻ mặt hưởng thụ
“Muốn ăn thêm thì mai đến đó mua, cái này tôi mua về để phục vụ đồ ăn nhẹ trong lâu đài!” – Beatrice ra hiệu cho người lái xe chạy đi.
Albert đứng bên đường gọi theo nhưng xe càng lúc càng đi xa. Chỉ có cái ăn mới làm cho tên phong lưu này mất bình tĩnh.
“Đúng là tên keo kiệt!” – Albert vừa đi vừa chửi thầm
Chiếc xe chạy băng qua những con đường lớn, đến những con đường nhỏ. Đến một khu rừng u âm xe bắt đầu mở đèn lên, băng qua khu rừng ấy liền thấy một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ nhuộm màu u tối.
Chiếc xe tắt đèn đi, cửa tòa lâu đài mở ra đủ để chiếc xe Volkswagen Beetle (*) chạy vào và cánh cửa ấy đóng lại ngay lập tức.
“Chào mừng quản gia đã trở lại!” – Một người hầu chạy ra xách giúp
“Chủ nhân đã dùng bữa chiều chưa?” – Beatrice chỉnh lại nút ở cổ tay áo
“Đã dùng rồi, nhưng người bảo vẫn không cảm nhận được vị ngọt!” – Người hầu lo lắng nói
Beatrice trực tiếp đi vào trong phòng bếp và trên tay là một túi kẹo. Anh ta lấy một chiếc đĩa trắng xếp lên vài lát trái cây, rưới lên một tí mật ong và đặt những viên kẹo ngay giữa đĩa.
Beatrice đi lên trước, người hầu kia thì mang đĩa tráng miệng đi theo sau ngài ấy.
Cốc cốc cốc
Bên trong không có âm thanh nào, Beatrice mở cửa nhẹ nhàng đi vào người hầu cúi mặt đi vào đặt đĩa thức ăn và lui ra ngoài.
“Lại mật ong à, nhưng ta vẫn không cảm nhận được!” – Một âm thanh lạnh lùng trong phòng vang lên
“Nhưng hôm nay có thêm một thứ khác!” – Beatrice nhẹ nhàng rót một ly trà.
“Đúng là có một mùi vị khác, một mùi rượu vang thoang thoảng!” – Người đàn ông đó vẫn ngồi im trên ghế
Beatrice gấp trái cây và kẹo ra một chiếc đĩa nhỏ, mang đến và đặt trên bàn người đàn ông đó.
“Mời người thưởng thức!” – Beatrice đứng sang một bên
Người đàn ông ấy lấy dao cắt một lát nhỏ đưa vào miệng. Bất chợt một cảm giác ấm nóng dồn đến rất nhanh, tiếp sau đó là vị đắng và chát hòa lẫn vào nhau và cuối cùng là một vị ngọt thanh.
“Chúng có vị ngọt!” – Giọng nói đầy sự ngạc nhiên.
“Vâng ạ, nhẹ nhàng không quá gắt giống như mật ong!” – Beatrice nghiêm nghị
“Chỉ là một loại rượu vang một năm tuổi nhưng mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng đặc biệt!”
Beatrice dâng túi kẹo lên, người đàn ông ấy nhìn chăm chăm vào tên của cửa hàng được viết ngay ngắn trên túi giấy.
Ông ấy từ từ mở túi kẹo ra, bên trong mỗi viên kẹo được bọc lại cẩn thận, cầm lên đưa qua đưa lại trước mắt, kèm một nụ cười ma mị.
“Nếu là rượu vang nhiều năm tuổi hơn sẽ cho ra một hương vị khác!”
“Vâng ạ, tôi đã đặt cửa hàng làm thêm kẹo nhưng rượu sẽ do chung ta mang đến!” – Beatrice từ tốn
“Được, trùng ý với ta! Lui xuống đi!”
Beatrice lui xuống, trong phòng tối người đàn ông ấy vẫn cứ nhìn chằm chằm vào những viên kẹo và cái hương vị vừa nãy vẫn còn đọng lại trong miệng khiến người ta cảm thấy vô cùng thích thú.
Beatrice đi xuống cầu thang vào thẳng nhà bếp nhìn thấy mọi người loay hoay với mớ đồ ngọt mua trong thời gian qua để chủ nhân tìm lại vị ngọt, bây giờ đã chất đầy cả phòng bếp.
“Quản gia Beatrice chúng tôi nên làm gì với đống đồ ăn này đây?” – Gương mặt cầu cứu
“Mọi người chia nhau ra dùng đi! Còn hai túi kẹo ta vừa mang về thì mang vào kho đông lạnh cất đi, mỗi bữa ăn nhẹ của chủ nhân thì lấy một ít!”
Beatrice nói xong liền thông thả bước đi, trước khung cửa sổ anh dừng lại ngắm nhìn bầu trời bên ngoài.
“Dù chỉ là một tia nắng nhỏ nhoi nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim băng giá!” – Tâm trạng tràn đầy sự thanh thản
Bây giờ đã là nửa đêm, đúng hơn là 12:01 nhưng Aisha nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Không lẽ vì lúc chiều ăn nhiều chocolate nên đến bây giờ tinh thần vẫn rất tỉnh táo.
“Mình đi uống chút nước xem có dễ ngủ trở lại không!” – Aisha xỏ chân vào dép
Dưới ánh sáng mập mờ Aisha bước từ từ, cô có cảm giác bên ngoài có thứ ánh sáng gì rất lạ nên bước đến chuẩn bị mở cửa ra xem. Nhưng có điều gì đó ngăn cản cô ấy không nên mở cửa ra, với tính tình tò mò Aisha bước chậm đến tấm màn và vén một góc nhỏ lên.
Trong đêm tối Aisha nhìn thấy một bóng đen đang kéo một người khác, người bị kéo thì không chút động đậy. Chỉ vỏn vẹn ba giây bóng đen đó đã đi mất hút không để lại chút dấu vết gì.
“Mình đang mơ sao?” – Aisha dụi mắt liên tục
“Không phải mơ, là thật!” – Aisha đứng tựa lưng vào cửa sổ
Aisha không đi uống nước nữa, lập tức chạy kiểm tra hết tất cả các chốt cửa trong tâm trạng hoảng sợ. Đến khi cảm thấy mọi thứ an toàn, Aisha liền chạy vào phòng chốt cửa lại. Tim cô vẫn đập liên hồi, cả người lạnh toát run bần bật và cả nhịp thở vẫn chưa thể ổn định trở lại.
“Đáng sợ quá, giết người rồi!” – Aisha run cầm cập
Mỗi lần sợ hãi cô đều chạy đến ôm dì Gold và dì Diamond nhưng bây giờ đã ra ở riêng không thể nửa đêm chạy về làm phiền giấc ngủ của người lớn tuổi. Mà nếu có nói ra thì họ chắc chắn sẽ không tin, làm gì có chuyện hoan đường đến thế.
Bây giờ Aisha chỉ mong trời nhanh sáng để chạy ra đầu chợ xem có tin báo gì về bắt cóc hay giết người nào không.
“Chào buổi sáng…!” – Dì Gold nhìn qua cửa hàng của Aisha
“Sao thế?” – Dì Diamond cũng nhìn theo
“Mới sáng sớm mà con bé đã đi đâu rồi?” – Dì Gold thắc mắc
“Chắc con bé chạy vội ra đầu chợ để mua bột mì, tính tình hậu đậu nước đến chân mới bắt đầu làm!” – Dì Diamond lèm bèm
Aisha không tin vào mắt mình không có một tin tức nào cả, trên bảng thông báo chỉ là giá thực phẩm cùng vài mẫu tin vặt.
“Kỳ lạ thật, chẳng lẽ đêm qua đầu óc mình không minh mẫn tưởng tượng đến những chuyện đáng sợ như thế kia!” – Aisha gãi đầu.