Chương 3: Chapter 03:
“Này ông bạn già có ngửi được mùi gì đó ngọt ngào không?” – Ánh mắt sáng rỡ lên.
Người vừa nói là một kỵ sĩ cấp cao trong quân doanh, hắn tên Albert năm sau là vừa tròn 30 tuổi. Một người có tính cách ngang ngược, sống phong lưu không quan trọng ngày mai ra sao chỉ quan tâm bản thân đẹp như thế nào.
“Nhìn cậu chẳng khác gì một con chó đánh hơi!” – Gương mặt đầy sự ghét bỏ
Người vừa được Albert gọi là “ông bạn già” tên là Beatrice, chỉ hơn Albert một tuổi nhưng lúc nào cậu ta cũng gọi là ông bạn già.
Công việc trước đây là đại đội trưởng đội kỵ sĩ trong quân doanh, nhưng vì nối nghiệp ông cha nên anh ta xin nghỉ hưu sớm. Sau khi nghỉ hưu được một ngày thì Beatrice vào làm quản gia tại tòa lâu đài “tiếng tăm” nhất nơi đây.
“Nhưng cậu có ngửi được một mùi thơm ngọt ngào đang phảng phất trong gió không?” – Ánh mắt Albert đầy sự mong chờ
“Có ngửi được!” – Ánh mắt đầy sự lạnh lùng
Chỉ cần nghe được ba từ này Albert liền nắm tay Beatrice kéo đi đến nơi làm ra hương thơm đó.
“Này, đang ở trên đường làm gì mà lôi lôi kéo kéo thế! Tôi cũng đâu chạy mất!” – Beatrice vùng vẫy
“Ha ha nhầm lẫn chút! Theo thói quen thôi!” – Albert cười trừ
“Đừng nhầm lẫn tôi như mấy cô gái cậu thường dắt đi, dơ bẩn!” – Beatrice chỉnh trang lại.
“Có cần nói nặng vậy không, những cô gái tôi dắt đi không bẩn nhé! Cậu tên Beatrice, cái tên đại diện cho sự vui vẻ và lương thiện nhưng trông cậu cứ như mấy ông già khó tính!” – Albert dè bỉu
Lúc mẹ tôi mang thai tưởng là con gái nên đặt là Beatrice, nhưng khi sinh ra lại là con trai nên tính cách có phần đảo ngược lại! Vừa lòng cậu chưa?” –Beatrice tỏ vẻ ghét bỏ
Hương thơm dẫn họ đến cửa hàng nhỏ của Aisha, Albert nhanh nhẹn bước lên đẩy cửa đi vào trong
“A, xin chào các ngài!” – Aisha niềm nở đón tiếp
“Ồ thì ra hương thơm ngọt ngào đến từ vị tiểu thư đáng yêu này đây! Lần đầu gặp mặt ta đã bị ánh mắt nàng thôi miên rồi khiến người đối diện không thể nào thoát ra được!”– Albert buông lời tán tỉnh.
Aisha đứng đơ ra không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong tay cô vẫn còn cây kẹp gắp bánh, nếu hắn ta không phải khách hàng thì Aisha đã cho cây kẹp này vào miệng hắn.
“Mong tiểu thư không trách, người này mới đi điều trị từ viện tâm thần ra! Chúng tôi ngửi được một mùi thơm ngọt nên tò mò đến đây!” – Beatrice đặt một tay lên ngực chào hỏi.
Aisha bình tĩnh trở lại đưa tay mời hai người đến bàn uống trà. Cô quay vào trong đem ra một ấm trà còn ngây ngút khói, thứ này dù không là gì nhưng cũng làm hai người đàn ông ấm trở lại.
“Mùi thơm đó là từ những viên chocolate này đây ạ!” – Aisha mang đến
Hai người lần lượt đưa kẹo vào miệng, một hương vị vô cùng lạ lùng có vị đắng và có thêm chút tê tê ở đầu lưỡi nhưng sau đó là một hương vị ngọt ngào rất lạ.
“Hương vị nó ngọt ngào như cô chủ đây!” – Albert tiếp tục tán tỉnh
Beatrice mặc kệ Albert làm khùng làm điên, bản thân chậm rãi cảm nhận. Dù đã nuốt hết viên kẹo nhưng hậu ngọt vẫn đọng lại khiến người ta muốn ăn thêm nữa.
“Trong đây có rượu vang đúng không?” – Beatrice quay qua hỏi Aisha.
“Đúng rồi nhưng chỉ là rượu vang nhẹ!” – Aisha vui vẻ.
Albert lấy thêm một viên nữa cho vào miệng, khi chưa ăn hết viên này thì đã mở thêm một viên nữa. Beatrice thấy thế vội cản lại nhưng không kịp nữa hắn đã cho luôn vào miệng.
“Rất ngon, quả thật rất ngon! Phiền cô chủ gói hết tất cả chocolate rượu vang, tôi sẽ mua hết!” – Albert gật gù liên tục
Aisha ngớ người nhưng người đi cùng kia bảo tên này mới từ viện ra chắc đây cũng chỉ là lời của một người đầu óc không tỉnh táo.
“Phiền tiểu thư gói giúp chúng tôi hết tất cả chỗ kẹo này!” – Beatrice nói