Chương 2: Chapter 02:
“Tất nhiên là mình không chịu! Ngày đầu ông ta dẫn người phụ nữ đó về ra mắt ông bà nội, mình đã vác kiếm của lính canh gác vô hù cô ta!” – Jessi uống một ngụm trà
“Cậu ngầu thật!” – Aisha ngạc nhiên
“Ông già la mình, còn đòi đánh mình nữa thế là mình lỡ tay quơ kiếm là tuột quần ổng luôn! May mà có quần ngắn bên trong không là bị lộ hàng trước mặt người trong nhà rồi!” – Jessi cười khoái chí
“Thế rồi cha cậu có rước được cô vợ bé đó không?” – Aisha tò mò
“Tất nhiên là không rồi! Mình đã trình cho ông bà nội thấy lịch sử đen tối của cô ta nên đâu ai dám để cô ta bước vào nhà!” – Jessi tự tin nói.
“Cô ấy chỉ mới ngoài hai mươi thì có chuyện gì mà cậu bảo là đen tối!”
“Cậu quá ngây thơ rồi, dù chỉ mới hai mươi nhưng ả ta có danh sách tình trường dài ngoằng. Cô ta đã từng mang thai nhưng lại phá bỏ, rồi lừa gạt tiền bạc của rất nhiều đàn ông ở mấy vùng khác đấy!” – Jessi làm gương mặt đáng sợ
Nghe đến từ phá bỏ Aisha lại có chút chạnh lòng. Mẹ của Aisha đã bỏ cô ngay khi vừa lọt lòng, còn cha mình là ai thì không một ai biết cả.
Thấy Aisha có chút buồn nên Jessi đến an ủi và lấy một viên kẹo đút vào miệng cô ấy. Chuyện cũng qua lâu rồi, cũng đã mười tám năm Aisha cũng không có ký ức nào.
“Phấn chấn lên nào cô gái tôi ơi! Để ăn mừng cho việc mình tống cổ người phụ nữ tối nay mình sẽ dẫn cậu đến khu ăn chơi sầm uất nhất thị trấn này!” – Jessi đẩy vai Aisha
“Nơi đó hơi ồn ào, cũng như có rất nhiều tệ nạn sao cậu dám đến đó!” – Aisha lo lắng
“Cậu yên tâm chúng ta chỉ đi ăn ở nhà hàng ngay đó không đi vô mấy nơi tối tăm đâu! Mình đã có kinh nghiệm rồi không sao, nếu có ai dám bắt cóc cậu mình sẽ bảo vệ cậu!” – Jessi vỗ ngực
“Nếu chỉ đi ăn thì được, lần này mình sẽ trả tiền! Đi với cậu từ trước đến nay đều là cậu dành trả, mình cũng ngại lắm!” – Aisha tỏ vẻ lúng túng
“Wow, nay Aisha muốn bao tớ! Vô cùng vinh hạnh nhưng không được mình sẽ trả! Dạo này cậu buôn bán khó khăn, để dành tiền đó sang mùa xuân nhập hoa về đi!” – Jessi nói
“Nếu thế mình không đi đâu! Cứ ăn chực cậu hoài mặt mũi nào mà mình đi!” -Aisha giận lẫy.
“Thế thì chia đôi, chịu không?” – Jessi lúng túng.
“Được, nếu chia đôi thì được! Từ đây về sau chúng ta có đi ăn hay đi chơi cùng nhau đều chia đối nhé!” – Aisha móc nghéo
“Sao cậu có thể đáng yêu đến thế! Nghèo nhưng vẫn có lòng tự trọng!” – Jessi nói thẳng không chút lựa lời.
Aisha nghe đến chữ nghèo bỗng tai ù lên, dù sự thật là cô không đến mức khó khăn và thiếu thốn nhưng so với cái xã hội lúc này thì Aisha vẫn xếp trong danh sách “nghèo”.
“Cậu là đang khen hay chê mình vậy?” – Aisha nhìn bằng nửa con mắt.
“Đang khen cậu đó! Thật ra là ông già cho mình hai vé ăn tại nhà hàng đó, hình như là nhân dịp kỷ niệm gì gì ấy!” – Jessi vẫy hai tấm vé trước mặt Aisha
“Người ta tặng riêng cho hai người sao lại đưa tớ?”
“Ầy, ông già không đi mấy nơi ồn ào đó đâu! Ông ấy chủ yếu nhận vé mời để hai đứa mình đi đấy, lâu lâu dẫn câu đi bồi dưỡng ông già nhà tớ sợ cậu bị suy dinh dưỡng!” – Jessi trêu chọc Aisha
“Tớ mà suy dinh dưỡng gì, nhìn này!” – Aisha phô dáng lên.
Jessi nhìn cái dáng gầy guộc của Aisha vừa thương, mà cũng vừa buồn cười. Cũng có ăn như mọi người nhưng lại dồn sức quá nhiều vào việc buôn bán nên gầy vẫn hoàn gầy.
Sau khi nói chuyện hả hê và ăn uống chán chê Jessi chào tạm biệt Aisha để kịp tiết học buổi chiều. Vẫn như mọi lần cô ấy lại nhét một tờ tiền dưới đế đĩa, vì biết đưa tiền trực tiếp Aisha sẽ không lấy.
“Đã nghèo rồi mà còn sĩ diện!” – Jessi vừa đi vừa mỉm cười.
Qua giờ nghỉ trưa thì có một chút nắng, người ra đường cũng nhiều lên một chút. Nhờ thế Aisha bán được thêm ít bánh mì, coi như là lời than vãn lúc sáng cũng đã đến thần mặt trời.
Đến gần chiều thì đường phố lại vắng lặng trở lại, Aisha vào bếp làm thử nghiệm chocolate vị rượu vang.
“Thứ này khá đắt đỏ, mong là lần thử nghiệm đầu tiên sẽ không quá thất bại!” –Aisha nhìn chầm chầm vào ly rượu.
Theo công thức trên sách cô ấy bắt đầu thực hiện, từ việc chọn chocolate có mùi vị tương đồng với rượu. Loại rượu càng mạnh thì giá tiền lại càng cao nên Aisha mua chai có nồng độ nhẹ nhất và tất nhiên là giá thành cũng rẻ.
Để đảm bảo vị giác của mình ở mức ổn định nhất thì từ sau bữa trưa Aisha không ăn bất cứ đồ ngọt nào. Bắt đầu từ việc kết hợp giữa chocolate trắng và rượu vang cho ra thành phẩm khá ổn nhưng mùi rượu vẫn khá lấn át.
Aisha uống hết một ly nước lọc để thử tiếp đến vị của chocolate nâu và rượu lần này thì hương vị ổn hơn rồi. Chocolate nâu kết hợp rượu vang nồng độ nhẹ khá hoàn hảo, màu sắc và hương thương hòa vào nhau mang đến cảm giác ngọt ngào xen lẫn chút đắng đọng lại nơi đầu lưỡi.
“Oh, vị khá được đấy!” – Aisha ngất ngây
Đợi chúng nguội hẳn Aisha sẽ mang đi gói thành từng túi nhỏ, mong là hương vị mới này sẽ thu hút được nhiều người hơn.