Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 10: Chapter 10

Đồng cảnh ngộ với Beatrice, Aisha cũng dậy từ rất sớm để làm thêm bánh và làm kẹo từ đơn đặt hàng của “khách sộp”.

Bao nhiêu bánh mới ngày hôm qua đã được cô bạn thân và vị khách kia mua hết, nếu như bình thường với số lượng bao nhiêu đó Aisha sẽ bán trong vòng hai ngày.

“Chào buổi sáng bé cưng!” – Dì Gold vẫy tay

“Chúc dì Gold một buổi sáng tốt lành!” – Aisha mỉm cười

Giờ này dì Diamond vẫn còn ngủ chỉ có dì Gold dậy sớm để quét dọn. Dù hai người là chỉ em sinh đôi nhưng tính tình trái ngược nhau hoàn toàn, đến cả giờ giấc cũng trái ngược nhau.

Aisha đang loay hoay cho bột bánh vào lò nướng thì tiếng chuông ngoài cửa lại kêu lên leng keng, Aisha quay đầu lại chuẩn bị chào thì trước mặt cô ấy xuất hiện một đứa bé mặt mũi lấm lem, ăn mặc rách rưới.

“Đói!” – Nắm lấy váy Aisha

Aisha có tình yêu thương trẻ con, nên vừa thấy vẻ mặt đáng thương kia liền xìu lòng ngay. Cô ấy đưa cậu bé đi rửa mặt, lấy đồ hồi nhỏ của mình mặc cho đứa bé rồi đãi nó ăn một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng.

“Mình nấu ăn cũng không tệ sao trông mặt đứa trẻ này chẳng chút ngon miệng gì thế nhỉ?” – Aisha nhìn chằm chằm

Nhưng cậu bé này vô cùng lễ phép không đòi hỏi thêm gì, lúc Aisha bận nó cũng ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Khi ra về còn cẩn thận cảm ơn và muốn Aisha ôm một cái trước khi ra về.

“Đúng là một đứa bé ngoan!” – Aisha vỗ nhẹ lưng

Aisha vẫn đứng ngay cửa ngắm nhìn cậu bé cùng một túi bánh to, khi khuất bóng người thì mới quay vào.

Cậu bé vừa rẻ vào một con hẻm bỗng chốc biết thành một người lớn, làn da vô cùng trắng với mái tóc xám được buộc lại gọn đằng sau.

“Chủ nhân được trở về thời kì thiếu nhi cảm thấy thế nào?” – Một đám người mặc áo choàng đen xuất hiện

“Lắm chuyện!” – Đặt túi bánh xuống đất

“Lại còn được ôm cô chủ xinh đẹp, cảm giác có phải thích đến phát ngất không ạ!” – Một người khác trêu chọc

“Bây giờ ta cũng có thể làm ngươi ngất luôn đây!” – Gồng tay lên

“Thuộc hạ chỉ hỏi cảm nhận thôi mà! Nhưng người có cảm nhận điều gì đặc biệt từ trên người cô ta không?”

Người nam tóc xám đó nhớ lại lúc Aisha ôm mình vào lòng có chút ấm, cùng mùi hương hoa hồng nhàn nhạt thì cũng chẳng có gì đặc biệt.

“Có gì không ạ, hay là ôm người ta sướng đến quên mất chuyện quan trọng luôn rồi!” – Tiến mặt sát lại gần

Người tóc xám đó vung một cú đấm thật mạnh vào tên vừa nói, khiến một bên má của hắn ta chảy máu. Nhưng trong vòng giây lát máu đã ngừng chảy và vết thương cũng liền lại ngay, không để lại chút dấu vết.

“Chẳng có gì đặc biệt! Cái ngươi có chắc chắn đã thấy tến bá tước ngủ đông đó đến đây không?”

“Chúng thuộc hạ nào dám nói dối, khí tức của bá tước Harold rất mạnh thuộc hạ không dám đến gần sợ bị ngài ấy phát hiện!” – Đưa hai ngón tay lên thề

Bên ngoài bỗng phát ra tiếng động, bọn họ lập tức giải tán không để lại chút dấu vết.

“Có kẻ nghe lén chúng ta sao?”

“Đúng vậy ạ, một con mèo tam thể!” – Quay đầu lại nhìn

Người vừa biến thành trẻ con đến gặp Aisha là một bán nhân, có cha là ma ca rồng và mẹ là người. Mấy chục năm qua hắn luôn tìm kiếm ráo riết thông tincủa bá tước Harold để trả ơn cứu mạng, nhưng mãi vẫn không có chút tin tức nào.

Mãi đến gần đây thuộc hạ nhận được tin là phát hiện khí tức của ngài ấy ở vùng ven này. Giống như hai người trốn tìm và người này mãi vẫn không gặp được ân nhân dù chỉ một lần. Và mọi người thường gọi hắn là “ông trùm trong giới đào mỏ” Titus, người cung cấp số lượng lớn các loại đá làm trang sức tại quốc gia này.

“Không biết bao nhiêu bánh đó có đủ để đứa bé no không nữa?” – Aisha lo lắng

Bây giờ cô chủ nhỏ nhanh chóng bắt tay vào làm kẹo chocolate để kịp giao vào cuối tuần, sau đó còn lên danh sách để đặt đợt hoa cho mùa xuân nữa. Sẵn tiện ngày cô cùng Jessi lên thị trấn ăn sẽ ghé vào cửa hàng mua đồ dùng làm bánh, bao nhiêu tiền kiếm được trong thời gian qua sắp bay vào túi người khác rồi.

“Hức, hương vị tuyệt hảo! Đúng là rượu ngon làm ra kẹo cũng ngon!” – Aisha nấc cụt

Aisha có cái tật là phải thử trước tất cả các loại bánh kẹo mình làm ra và ghi chép lại cẩn thận để còn điều chỉnh lại cho phù hợp. Với lần đầu tiếp xúc phải thứ rượu vang mạnh như này thì cơ thể của cô gái không biết uống rượu sẽ say ngay, chủ tiệm thế ngã sóng soài trên sàn.

Khách vào cửa hàng toàn là người quen nên khi nhìn thấy Aisha nằm trên sàn cứ tưởng là cô bé làm mệt quá lăn ra ngủ, ai vào mua gì thì cứ để tiền trên giỏ mây.

“Ây rượu gì mà mạnh thật, mấy giờ rồi nhỉ?” – Aisha ngồi dậy nhìn ra cửa sổ

“Hả, đã chiều rồi sao?” – Aisha lật đật ngồi dậy

Vì vẫn đang trong trạng thái say xỉn nên khi vừa đứng dậy Aisha không làm chủ được hai chân mình thế là cô ngã xuống sàn một lần nữa. Lần này nghiêm trọng hơn đầu gối bên chân trái bị rách làm máu chảy ra không ngừng, còn mắt cá chân phải thì bị trẹo khiến cô không thể nào đứng lên được.

“Dì Gold, dì Diamond giúp con với!” – Aisha kêu to