Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 9: Chương 9

Sau khi dùng bữa trưa, cả người Chu thị không có tinh thần, vừa cầm chén trà lên thổi thì thấy ma ma vội vàng chạy vào. Vừa vào còn tiện tay đóng cửa phòng lại.

Chu thị nhìn động tác của bà ấy thì nhanh chóng đặt chén trà xuống, ngồi thẳng người nghiêm túc nhìn bà ấy.

“Sao rồi? Có phải có tin tức gì đúng không?”

Ma ma thần bí nói: “Nô tỳ tìm được người hỏi thăm cháu trai của quản gia Từ, mượn cớ đi đưa đồ ăn để tới trang viên thì tìm hiểu được chút tin tức.”

Càng nói, khuôn mặt Chu thị càng kích động, tràn đầy hưng phấn.

Ma ma thở nhẹ rồi nói tiếp: “Nghe hắn nói, một tháng trước, quản gia Từ tìm kiếm rất nhiều bức họa nữ tử, là cô nương còn độ thanh xuân, đặc biệt còn yêu cầu có diện mạo tốt. Mà gần đây số lần quản gia Từ ra ngoài cũng nhiều. Sát Mặc cũng tới tìm quản gia Từ vài lần, ngài xem thử…”

Dứt lời, ma ma yên lặng nhìn chủ nhân.

Chu thị rũ mắt nghiêm túc suy nghĩ. Sau giây lát, bà mới phân tích: “Quản gia Từ tìm kiếm nữ tử độ thanh xuân, là ông ta tìm giúp ai? Ông ta làm việc ở trang viên, mà trang viên là tài sản riêng của nhi tử nên tất nhiên là nghe lệnh của nhi tử. Một nam nhân mà tìm nữ nhân để làm gì?”

Tất nhiên là vì chuyện nam nữ thôi.

Sau khi kết luận, chủ tớ hai người hoảng sợ nhìn nhau. Bùi Minh tìm nữ nhân ở bên ngoài.

Ma ma thấp thỏm, nhẹ giọng nói: “Có khi nào là vì vụ án không?”

Bùi Minh là quan sai ở đại lý tự khanh, nếu tìm nữ tử vì vụ án cũng có khả năng. Nhưng suy đoán này bị Chu thị phủ nhận: “Không thể.”

Nếu liên quan đến vụ án thì hắn sẽ tự đi làm chứ không sai người dưới làm. Riêng chuyện này, bà vẫn tin tưởng hắn. Nhưng việc trước mắt này thì giải thích thế nào?

“Công tử luôn giữ mình trong sạch, còn không có cả thông phòng, thiếp thất. Mà độ tuổi này đang khí huyết phương cương, cũng có thể tha thứ.”

Ma ma sợ Chu thị tức giận chạy tới tìm Bùi Minh hỏi chuyện, vì một nữ tử xa lạ mà hai mẫu tử náo loạn thì không đáng.

Không ngờ ma ma đoán sai rồi. Chu thị nghĩ xong thì bật cười, vỗ đùi nói:

“Ta đang nghĩ không biết vết gì có thể rạch da được, hóa ra đúng là vết nữ nhân cào.”

Ở kinh thành, có không ít quan viên nuôi ngoại thất ở bên ngoài, không phải trong nhà không đồng ý mà là không cho ngoại thất vào cửa, hoặc chờ mới mẻ qua đi thì cũng bỏ qua một bên.

Bùi Minh là loại nào đây?

Hiểu rõ tính nhi tử mình, bà cũng đoán mò được ý tưởng của hắn, hôn sự không thành, nạp thiếp thì không đúng quy củ nên đành dưỡng ngoại thất trước. Nghĩ tới thời gian quản gia Từ chọn nữ tử thì hẳn là nhi tử bà và cô nương kia cũng đã gạo nấu thành cơm rồi.

Chu thị lấy khăn che miệng cười, nhi tử muốn nuôi thì nuôi, chẳng qua đừng như người khác còn nuôi ra tới hài tử, mà cũng không thể để người khác biết được, tổn hại thanh danh phủ Định Quốc công.

Ma ma nhìn Chu thị từ lo lắng rồi lại cười, chần chờ nói: “Ngài xem việc này xử lý thế nào ạ?”

Chu thị xua tay: “Thôi kệ nó, vài ngày nữa ta sẽ nói chuyện lại với nó.”

Giải quyết chuyện trong lòng, tinh thần bà nhẹ nhàng hơn không ít, lập tức sai người dâng trà nóng lên.

…

Gần đây, Bùi Minh chưa kịp dùng cơm với phụ mẫu, hôm nay rảnh rỗi nên ngồi chung. Chu thị nói thấy hắn gầy đi nên tự mình xuống bếp nấu canh bồi bổ cho hắn.

Lời này Bùi Minh không tin, mẫu thân mình không có việc cần thì cũng không chu đáo như thế.

Trong bữa cơm, vài lần Chu thị muốn nói lại thôi. Nào ngờ sau bữa cơm, Bùi Bá Lễ xách nhi tử vào thư phòng bàn việc. Chu thị ở phòng đợi nửa ngày không thấy người, lấy cớ đưa trà đi qua thì thấy trượng phu đang nói chuyện gì kích động với nhi tử nên đành quay về.

Bùi Minh nghiêng đầu, mẫu thân có chuyện muốn nói hắn đã nhìn ra.

Chỉ là không biết là chuyện gì?

Mấy ngày sau, cuối cùng Bùi Minh cũng biết ngày ấy mẫu thân định nói gì.

Ngày ấy khi đang ở nha môn, Sát Mặc vội vã tới báo tin lão thái thái ngất xỉu.

Bùi Minh đặt công văn xuống, đi ra ngoài: “Sao lại ngất xỉu? Bệnh tăng thêm hay sao? Đại phu nói như thế nào?”

Sát Mặc ấp úng hồi lâu, nhìn Bùi Minh khẩn trương không nói ra lời.

Suy nghĩ vài phút, Bùi Minh cũng nhận ra. Bước chân hắn hơi ngừng, nói thẳng: “Có gì thì nói, đừng giấu giếm.”

Đôi mày sắc bén, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng luôn khiến người ta thấy áp bức. Cộng thêm ở nha môn lâu ngày nên khí chất khiến người run sợ cũng có.

Sát Mặc thấy công tử bảo y nói nên nói luôn: “Dường như lão thái thái biết chuyện ở ngoại viện.”

Nói xong, thấy không khí xung quanh lạnh đi vài độ, sau lưng y đổ mồ hôi lạnh.

“Nô tài còn nghe nói, hôm trước là lão thái thái giả vờ bệnh. Sau khi biết công tử nuôi ngoại thất thì bệnh thật.” Y dừng lại nuốt nước bọt rồi nói: “Là bị ngài chọc tức đến ngất xỉu.”

Vì tổ mẫu tuổi cao lại bị bệnh nên hắn mới nuôi ngoại thất để sinh hài tử. Bây giờ thì tốt nhưng sau này thì sao, nên làm gì tiếp?

Vẻ mặt hắn khó coi đến cực hạn, xung quanh tản ra khí lạnh. Sát Mặc vô thức lùi về sau một bước, không dám thở mạnh.

Im lặng nửa ngày, hắn mới hỏi: “Ai nói?”

“Không biết ạ.”

Bùi Minh vội vàng đi ra ngoài, vừa đi vài bước thì nhớ tới một chuyện: “Đêm nay không tới ngoại viện, dặn quản gia Từ đưa đồ vật qua đi.”

Hôm nay vốn dĩ hắn định ra cửa, nhưng lão thái thái bị bệnh nên Bùi Minh cũng không có tâm trạng, vẫn như cũ đưa đồ qua.

Sát Mặc nhận lệnh lập tức đi làm.