Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 10: Chương 10

Bên này, Lâm Hải An đang ủ rượu trong phòng nhỏ, vừa định nếm thử đã bị Hạnh Mai kéo ra ngoài kêu nàng đi tắm rửa, lỡ công tử tới còn chưa kịp rửa mặt.

Lâm Hải An không nhúc nhích, chỉ ra bên ngoài nói: “Bây giờ trời còn chưa tối hẳn, công tử sẽ không tới đâu.”

Hạnh Mai lại lẩm bẩm một hồi, đang nói dở thì bên ngoài có tiếng nói, là quản gia Từ tới.

Lâm Hải An đứng dậy muốn ra ngoài thì bị Hạnh Mai kéo lại, nói rằng bây giờ nàng là chủ tử, phải giữ uy trước.

Nàng không để ý, nói với Hạnh Mai mấy câu rồi ra ngoài thì quản gia Từ đã đi rồi.

Bà tử Ngô cầm một hộp nhỏ, quay đầu lại nói với nàng.

“Đêm nay công tử có việc nên không tới được.”

Tính từ hôm ngài ấy tới thì đã gần hai tuần rồi chưa quay lại. Lâm Hải An còn đang suy nghĩ có phải người nọ đã quên nàng rồi hay không.

Quản gia Từ tới truyền lời nói đáng lẽ hôm nay công tử sẽ quay đây nhưng vì có việc nên hẹn hôm khác.

Lâm Hải An nghe xong chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhưng trong lòng thì xoay chuyển mấy lần. Cứ tưởng hắn đã quên nàng rồi cơ, nàng cũng không hỏi nguyên nhân.

Bà tử Ngô nói xong quan sát nàng, sợ rằng nàng sẽ bực tức hay không biết quy củ, nhưng thấy nàng bình ổn thì yên tâm hẳn.

Bà ấy đi tới cạnh nàng, đưa cái hộp cho nàng: “Quản gia Từ mang tới, nói là công tử đưa cho cô nương.”

Bề mặt hộp chạm khắc tinh xảo, nhưng không biết bên trong có gì.

“Rất nặng đấy.”

Lâm Hải An tò mò liếc bà ấy một cái rồi nhận cái hộp. Cầm nó trong tay đúng thực rất nặng. Nàng ngẩng đầu lên thấy hai cặp mắt đang nhìn chăm chú thì mở ra cho họ xem.

Ngay sau đó ba người không hẹn mà hai mắt sáng ngời. Bên trong là đồ trang sức, vòng ngọc, trâm cài lấp lánh ánh vàng chứa đầy hộp, khiến người ta ngạc nhiên và cũng rất đáng giá.

Hạnh Mai chưa từng thấy qua nhiều trang sức đắt tiền như thế lập tức hô nhỏ ra tiếng: “Oa, công tử rất hào phóng đấy, đối với cô nương rất tốt luôn.”

Bà tử Ngô nghe xong cũng mỉm cười, đúng vậy, ở mặt tiền bạc thì công tử không hề keo kiệt đâu.

“Nhiều quá.”

Lâm Hải An ngây người, cái này là công tử cho nàng, nàng có thể tích cóp để dành được rồi, cũng không kiêu ngạo từ chối.

Nàng chọn ra hai cái vòng tay vừa to vừa đẹp đưa cho bà tử Ngô. Bà ấy ngạc nhiên, hết nhìn vòng lại nhìn nàng xem có phải nàng thật sự cho không.

Bà ấy cảm thấy vòng tay này rất quý trọng, hơn nữ là đồ công tử cho Lâm Hải An nên không dám nhận.

Lâm Hải An thấy thế, đoán được suy nghĩ của bà ấy, cười nói: “Bà là trưởng bối, vừa vất vả chăm sóc ta vừa chỉ dạy ta nữa. Đây chỉ là chút quà mọn hiếu kính bà, bà cứ nhận đi, không nhận là đang coi ta là người ngoài rồi.”

Nàng biết bà tử Ngô là người gánh cả gia đình, nhà cũng khó khăn nên dựa hết vào bà ấy kiếm tiền bên ngoài. Hiện tại ba người đang sống cùng nhau, coi như là người một nhà, nàng cũng sẽ không bạc đãi người một nhà, chưa kể bà tử Ngô thật sự rất tốt.

Nàng đeo vào tay cho bà ấy, khen ngợi: “Đẹp lắm, rất hợp với bà bà đó.”

Hạnh Mai ở bên cạnh cũng hùa vào: “Đúng rồi, đẹp lắm, rất hợp với bà bà.”

Thấy nàng nhiệt tình, quyết định phải để bà ấy nhận nên bà tử Ngô cười nhận lấy: “Vậy ta xin nhận, cảm ơn cô nương.”

Nói xong, bà ấy tránh ánh mắt các nàng, đi xuống bếp làm cơm tối.

Hộp trang sức còn rất nhiều, Lâm Hải An chọn lựa một vòng bên trong rồi nói: “Ta nhớ ngươi thích hoa mai, hoa đào, cái này cho ngươi.”

Trâm hoa mai, trâm hoa đào, vừa nhỏ vừa xinh rất hợp với mấy tiểu cô nương như Hạnh Mai. Lâm Hải An cài lên giúp nàng ấy: “Đẹp lắm.”

Hạnh Mai vui vẻ cực kỳ, sờ sờ búi tóc, vẻ mặt ngại ngùng: “Cô nương cho nô tỳ trâm đẹp lắm, cảm ơn người.”

Lâm Hải An đóng hộp lại bước vào phòng. Hạnh Mai đi theo thấy động tác của nàng, thắc mắc: “Cô nương, người không đeo đồ gì cho mình sao?”

Cất hộp xong, nàng hài lòng xoa tay, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng.

“Có chứ, ta chuẩn bị mua thêm mười bình rượu.”

Lúc trước làm việc ở quán rượu, nàng học được cách ủ rượu từ chủ tiệm, sau đó thì thích luôn rượu trái cây này. Nàng nghĩ, chờ nàng học xong rồi mở quán rượu cũng là ý hay, có thể tự nuôi bản thân mình.

Hạnh Mai nghe nàng nói thì thở dài, khuyên nhủ bao nhiêu lâu nàng vẫn chứng nào tật nấy. Nàng ấy bạo dạn nhắc nhở: “Cô nương nên mua thêm son phấn, mấy bộ xiêm y đẹp mới phải ấy.”

“Hôm trước không phải vừa làm thêm hai bộ sao. Ta lại không ra cửa nhiều, đủ mặc rồi. Son phấn lần trước mua còn chưa dùng hết, cứ để sau đi.”

Hạnh Mai bị nàng chọc giận: “Vậy người mua nhiều bình rượu như thế làm gì, trong phòng cũng không bỏ ra được.”

“Không sao, đợi lúc ủ xong chúng ta cùng nhau nếm thử. Ngươi thích vị gì? Nãy ở bên trong ngửi thấy thơm không?”

Càng nói Lâm Hải An càng không ngừng được. Hạnh Mai cũng đã quen rồi, chỉ gật đầu cho có lệ. Sợ nàng nói mãi, nàng ấy vội vàng hỏi: “Cô nương, chắc người khát rồi đúng không, mau uống nước đi.”

“Ta không khát.”

Rồi nàng nhìn trời: “Hôm nay muộn rồi, ngày mai chúng ta đi mua đi. Tiện đường ta nhờ đồng hương gửi ít đồ về nữa.”

“Được rồi được rồi, ngày mai chúng ta đi.”

Buổi tối ba người ngồi chung dùng cơm, vui vẻ đầm ấm tiếng cười, thật giống như người một nhà.