Chương 8: Chương 8
Chu thị nghĩ lời của lão thái thái cũng có lý. Năm nay Bùi Minh đã 22 tuổi rồi, hôn sự đúng là rất gấp.
Ánh mắt bà nhìn vết đỏ trên tay hắn, rồi lại nhìn mặt hắn, giọng điệu nghiêm túc: “Hôn sự của con tính thế nào? Dù lúc trước Minh Nguyệt có làm chuyện gì quá đáng nhưng thế lực sau lưng nàng ta không thể bỏ qua được. Nếu không thì con cứ chấp nhận…”
Lời chưa nói hết, Bùi Minh đã liếc mắt lại đây rồi, khuôn mặt lộ ra vẻ khó chịu. Bà ấy vội chuyển lời: “Nếu không thì con nạp hai thông phòng đi.”
Bùi Minh dứt khoát nói thẳng: “Không cần đâu mẫu thân, phiền phức.”
Chu thị biết hắn sẽ nói thế, thở dài nói tiếp: “Ta cũng muốn ôm tằng tôn, nếu con không thành thân thì chờ đến khi nào mới được?”
Tổ mẫu tuổi đã lớn, chỉ còn nguyện vọng này, mà hôn sự của Bùi Minh thì chưa thành.
Thấy con trai bên cạnh im lặng, bà ấy không nói thêm, dù gì cũng như bà tự độc thoại.
Người nam nhân rũ mắt đi đường, tổ mẫu và mẫu thân chỉ biết gia tộc Triệu Minh Nguyệt cao quý thế nào nhưng không rõ trong đó còn có chuyện khác. Hoàng đế tuổi già, đến nay chưa lập thái tử, quan viên trong triều tranh cãi nhiều hướng, nếu hoàng tử nào có lợi với mình thì họ lại về phe đó.
Hằng quận vương ủng hộ đại hoàng tử. Đại hoàng tử năng lực tầm thường, tính tình ích kỷ. Bùi Minh xem trọng tứ hoàng tử hơn, ít ra người này còn sáng suốt. Hắn và quận vương không chung chí hướng, nếu hai nhà kết thân chỉ sợ sau này sẽ phiền phức.
Còn chưa nói đến tính cách Triệu Minh Nguyệt, ngang ngược, bướng bỉnh, ích kỷ, không hợp làm chủ mẫu.
Tổ mẫu và mẫu thân muốn ôm tằng tôn sao, thế thì sinh một đứa là được.
…
Vừa vào sân viện, Sát Mặc đã ra đón hắn, nhỏ giọng hỏi: “Công tử, tối nay có đi ngoại viện không?”
Bình thường nếu buổi tối đi thì buổi chiều ông ấy sẽ cho người đi thông báo trước.
Nghe thế, Bùi Minh vô thức sờ cổ tay trái, nhớ tới nữ tử vừa mềm vừa thơm, trên người chỗ nào cũng mềm, diện mạo cũng hợp ý hắn. Sau lưng cũng có vài vết cào, ánh mắt hắn sâu thẳm, xua tay:
“Mấy ngày tới không đi, dặn quản gia Từ chăm sóc nàng cho tốt.”
…
Chu thị vừa về tới phòng thì nằm ngửa trên ghế mỹ nhân, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Qua được vài phút lại thở dài một lần.
Thấy vậy, ma ma bên người bà lại gần dò hỏi: “Phu nhân, ngài đang có tâm sự gì sao?”
Bà ấy ngồi dậy, nghĩ đến vết thương của Bùi Minh càng thấy kỳ lạ. Nó có thể lừa tổ mẫu, chứ không lừa được bà ấy đâu.
Làm gì mà bị thương ở nha môn được. Nếu bị thương thì làm thế nào mới bị ở cổ tay?
Chu thị suy nghĩ lúc lâu, càng thấy giống như vết thương từ móng tay, còn là từ móng tay nữ nhân cào ra.
Vẻ mặt bà khẽ thay đổi, hỏi ma ma: “Gần đây công tử có gì khác không? Mọi ngày nó đi đâu?”
Ma ma cười cười: “Nô tỳ không rõ. Nhưng có nghe hộ vệ trông cửa báo có mấy ngày đêm khuya công tử mới trở về.”
Nửa đêm mới về, trước kia chưa từng có.
Chu thị ra dấu cho ma ma lại gần, dặn dò: “Ngươi đi tìm người hỏi thăm đi.”
Ma ma suy nghĩ một chút rồi nói: “Phía Sát Mặc chắc chắn không hỏi thăm được rồi. Nhưng gần đây quản gia Từ có tới trang viên Ngọc Trúc, hay là hỏi thăm ở đó ạ?”
“Trang viên Ngọc Trúc là tài sản riêng của nó, ngươi tìm người tìm hiểu đi.”
Ma ma nghe lệnh lập tức đi sắp xếp. Còn lại Chu thị ngồi trong phòng, trong đầu bà đầy suy nghĩ bay vòng vòng, càng nghĩ càng khó hiểu.
…
Khi xưa, Bùi Bá Lễ một đường làm quan rộng mở, giờ về dưỡng già thì nhi tử thông thuận vào triều. Ngày ngày ông ấy nhàn rỗi, hay ra ngoài uống trà chơi cờ với bạn bè tới chiều mới về.
Hôm nay vừa về tới nhà, dự định nghỉ ngơi một lát rồi nghiên cứu nước cờ, hoặc kéo phu nhân chơi với mình vài ván. Nào ngờ vừa vào cửa, bà ấy nhanh chóng lôi kéo ông nói:
“Nhi tử của ông, hình như có nữ tử bên ngoài.”
Đang uống trà, suýt nữa ông bị sặc, vừa vội vàng nuốt xuống ngạc nhiên nhìn Chu thị.
“Tên nhóc đó nói với bà à? Là cô nương nhà ai?”
Bùi Bá Lễ trợn tròn mắt kinh ngạc, chăm chú nhìn Chu thị. Chuyện hôn sự của nhi tử vẫn là vấn đề mà hai người quan tâm, bỗng nghe thấy nhi tử có người bên ngoài, ông gấp không chờ được muốn biết là ai.
Nhưng bình tĩnh lại, ông thấy không có khả năng. Nếu con trai ông quyết định tạm thời không bàn hôn sự thì làm sao có nữ tử bên người được? Nếu là tìm thông phòng thì có khả năng.
Lúc này Chu thị thần bí nói: “Nó không nói nhưng ta đoán nó có nữ nhân rồi.”
Bà ấy vừa nói xong thì tự gật đầu khẳng định, nghiêm túc nhìn trượng phu.
Nghe nãy giờ hóa ra chỉ là suy đoán của thê tử, lông mày ông lập tức giãn ra, cầm chén trà lên thổi rồi nói: “Sao bà xác định được? Ta tưởng bà tận mắt nhìn thấy.”
“Chiều nay lúc ta mang thuốc đến cho lão thái thái, thấy cổ tay nó có vết thương, là vết nữ nhân cào đó.”
Ông không để tâm, dù gì tính cách nhi tử mình bày rõ ra đó.
“Nó làm việc ở nha môn, bị thương là điều khó tránh khỏi. Bà đừng đoán mò đi, truyền ra ngoài ảnh hưởng thanh danh của nó.”
Chu thị thấy trượng phu không tin mình, tức giận đánh ông một cái: “Ông thì biết cái gì, suốt ngày chỉ cờ thôi, chuyện của nhi tử thì không quan tâm. Ta nói có là có, ông không tin hả?”
Bùi Bá Lễ bị bà ấy nói làm sững sờ, giải thích: “Ý ta không phải thế, nếu không tận mắt thấy thì đừng nói mò. Còn nếu nó thật sự muốn nạp thiếp thì chắc chắn sẽ nói cho chúng ta biết mà.”
Chu thị tức giận: “Chủ mẫu không vào cửa thì sao thiếp thất vào cửa được.”
Lúc trước muốn để Bùi Minh nạp hai thông phòng nhưng hắn không muốn nên không nhắc lại chuyện này.
“Thôi, chờ ta mang chứng cứ đến thì ông sẽ tin thôi.”
Vì chuyện này mà tinh thần Chu thị không yên ổn mấy ngày, ăn uống cũng kém đi rõ rệt. Tối nay Bùi Bá Lễ rảnh rỗi mời bà ấy chơi cờ cùng, thở dài khuyên bảo:
“Bà gấp cái gì chứ? Chuyện đâu có đó.”
Chu thị không tập trung vào bàn cờ, đặt đại một viên cờ đen xuống, sau đó nghe thấy Bùi Bá Lễ hô lên: “Chiếu, bà thua rồi.”
Chu thị không để ý chơi, thấy thua nên lấy làm cớ không chơi nữa. Bùi Bá Lễ thấy bà ấy ngẩn người thì cũng không chơi nữa.
Bà nôn nóng chờ đợi hơn tuần mới có tin tức.