Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 7: Chương 7

Chu thị là trưởng nữ trong nhà, từ nhỏ tới giờ chưa từng chịu khổ, sau đó gả vào phủ Định Quốc công là chủ mẫu, trong viện không có thiếp thất lộn xộn như ở nhà.

So với những phu nhân cổ hủ khác, bà ấy cởi mở và phóng khoáng hơn nhiều.

Vậy nên khi thấy con trai mình nghiêm túc, lạnh lùng, không giống với phụ thân hắn mà giống với ngoại tổ phụ hắn hơn, bà ấy thường trêu chọc hắn, thấy hắn lộ ra vẻ không kiên nhẫn thật thú vị.

Nhưng có điều con trai bà thường không phản ứng lại mấy.

Lúc này nghe bà ấy nói xong, hắn quay người đi sang viện tổ mẫu, không nói thêm lời nào với bà.

Vừa bước vào phòng lão thái thái, mùi thuốc đã ngập trong khoang mũi.

Ma ma bên người bà cụ thấy công tử qua đây bèn thở phào một hơi rồi nói:

“Lão phu nhân, công tử tới rồi, ngài mau xem đi.”

Nói xong, bà ấy phất tay cho mọi người cùng lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ba người: hắn, lão thái thái và Chu thị.

Lão thái thái đang dựa gối mềm, ánh mắt hiền từ nhìn người tới.

Bùi Minh thấy tổ mẫu kiên nhẫn đợi hắn mở lời, cũng không giận dỗi gì, thấy bát thuốc để trên bàn nên cầm lại gần bà cụ.

“Tổ mẫu đang bệnh mà, phải uống thuốc cho mau khỏe chứ.”

Lão thái thái thở dài: “Người cũng già rồi, không được như trước nữa. Các ngươi đừng lo lắng.”

Đưa thuốc tới miệng bà cụ, bà cụ nghiêng đầu không uống mà nói tiếp: “Nay con về muộn thế, nha môn có việc gì à? Vừa rồi Minh Nguyệt qua đây thăm ta. Nha đầu này nói chuyện rất hợp ý ta.”

Triệu Minh Nguyệt là nữ nhi của Hằng quận vương, cũng là huyện chúa. Hai nhà có qua lại bình thường, nhưng Triệu Minh Nguyệt có vẻ rất thích lão thái thái, thường qua đây nói chuyện với bà cụ.

Người sáng suốt đều hiểu huyện chúa có ý gì.

Bùi Minh cũng hiểu, nhưng giả vờ không biết.

“Tổ mẫu thích đông vui, vậy gọi biểu muội nhà cô mẫu tới cùng đi. Vài ngày trước cô mẫu có gửi thư muốn tới thăm người, biểu muội vừa tròn mười lăm, đang trong độ tuổi hoạt bát, đến đây cũng sẽ náo nhiệt thêm.”

Hắn vừa dứt lời, không khí như đông cứng lại.

Chu thị đứng ở một bên, khóe miệng co rút, muốn cười mà phải kìm lại. Hai mắt bà đảo quanh hai bà cháu, một người nghiêm mặt, không vui không buồn, một người vì nghe xong mà tức giận.

Chuyện này lặp lại đã nhiều lần nên bà cụ cũng hiểu được tính hắn: ăn mềm không ăn cứng, thế nên bà cụ nén lại rồi mềm mỏng nói tiếp:

“Ai da, cũng do lão bà đây già rồi, thân thể không còn như trước. Nguyện vọng duy nhất là nhìn thấy cháu cưới vợ sinh con, không biết chừng còn có thể ôm chắt nữa.”

Câu cuối nhìn qua Chu thị. Chu thị hiểu được ý vội tiếp lời: “Đúng là thế thật. Hai nhà Chu Bùi vốn qua lại chặt chẽ, rất hợp thành một nhà.”

Bà cụ không hài lòng lắm với câu trả lời của Chu thị, nhìn bà ấy chằm chằm rồi nhìn về phía Bùi Minh.

Bùi Minh rũ mắt nghe bà cụ phàn nàn, lúc nghe tới ôm chắt, đôi mắt hắn hơi động rồi lại như thường.

Hắn đưa bát thuốc tới bên miệng bà cụ: “Tổ mẫu chăm uống thuốc cho khỏe, sống lâu trăm tuổi thì sẽ ôm chắt được thôi.”

Trong phòng im lặng, bà cụ nghe ra ý của hắn nên vẻ mặt dịu lại, uống thuốc rồi hỏi hắn:

“Cháu đã nghĩ ra ý gì rồi sao? Nói ta nghe thử xem.”

Chu thị cũng ngạc nhiên, con trai bà đã có ý tưởng từ lúc nào rồi?

Lão thái thái nhìn hắn chằm chằm, đợi câu trả lời từ tôn tử, nào ngờ bà cụ vô tình nhìn thấy vết đỏ trên tay của hắn, quan tâm hỏi:

“Sao tay cháu lại bị thương vậy?”

Chu thị nghe xong vội vàng nhìn con trai mình, thoáng nhìn thấy vết m áu đỏ tươi thì Bùi Minh đã nhanh chóng kéo vạt áo che lại. Trong đầu hắn lướt nhanh một vòng, vẻ mặt hơi thay đổi lại trở về bình thường ngay lập tức.

“Lúc ở nha môn không may va phải đâu đó thôi ạ.”

Hắn vừa nói bà cụ đã tin, dặn hắn cẩn thận.

Thấy lão thái thái đã uống thuốc, hắn không định ở lâu, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Vừa nhìn hắn xoay người, bà cụ mới nhớ tới chuyện vừa nói, vội hỏi : “Từ Ngọc, vậy chuyện chắt tử kia cháu nghĩ…”

Chưa dứt lời, hắn đã ngắt lời lão thái thái: “Người nghỉ ngơi cho khỏe đi đã. Chuyện của tôn nhi đừng lo lắng.”

Nói xong, hắn bước đi thẳng, Chu thị nhanh chóng theo sau, để lại bà cụ tức giận tới mức muốn nhổ thuốc ra.

…

Chuyện hôn sự không phải hắn không muốn mà là không thành được.

Lúc hắn vừa tròn mười sáu, trong nhà đã tới hỏi thăm nữ nhi của Sử gia, một nho sĩ trong triều. Nào ngờ lúc sắp đính hôn thì truyền ra tin cô nương kia dan díu với một thư sinh nên mối đó hủy bỏ.

Vài tháng sau, nhà Lại Bộ thị lang có qua lại thân thiết, hai nhà có ý muốn kết thân, nhưng lúc hỏi đến nữ nhi của Lại Bộ thì nghe nói nàng ấy đã có người trong lòng, hôn sự lại không thành.

Sau khi mấy hôn sự không đạt được, Bùi gia cũng phản ứng được có người đang quấy phá. Lúc tra ra được không ngờ lại là Triệu Minh Nguyệt.

Phụ thân Triệu Minh Nguyệt là Hằng quận vương, cũng là một dòng dõi hoàng gia, không dễ đắc tội. Hai nhà cũng môn đăng hộ đối, nhưng vấn đề là Bùi Minh không muốn, thành ra kéo dài đến bây giờ.