Chương 7: Chương 7: Công việc của ngọn hải đăng
Ánh năng ban mai chiếu qua khung cửa sổ đánh thức giấc ngủ của tôi, nhìn bên ngoài cũng khá sớm, khoảng 6 giờ sáng. Bình thường tôi cũng thức dậy vào lúc này, không vì đi học thì cũng là vì đi làm. Tôi ra khỏi phòng định xem Roland đã dậy chưa thì thấy khá yên tĩnh. Sau đó tôi bắt gặp Robert hình như chuẩn bị ra ngoài chạy bộ.
- Chào cậu Minh...cậu dậy sớm nhỉ.
- À vâng...anh cũng vậy...anh ra ngoài chạy bộ sao?
- Ừ...
- ...
- Đi chung chứ?
- Dạ...anh đợi em một chút. Thế là chúng tôi chạy bộ cùng nhau, tôi cũng chẳng biết vì sao lại đồng ý chạy bộ cùng anh ta. Dù lời mời trông có vẻ là vì phép lịch sự, nhưng tôi cũng muốn ra ngoài ngắm nhìn hòn đảo này và ở lì trong nhà thì cũng chẳng có gì làm. Chạy được gần một tiếng tôi đã bắt đầu thấm mệt, Robert thì vẫn còn nhiều sức lắm. Tôi cố gắng đuổi kịp và bắt chuyện với anh ta để phá vỡ không khí ngượng ngùng này.
- Không biết bây giờ mọi người dậy chưa nhỉ?
- Tên Garry đần kia thì chưa đâu, nếu như không có ca trực thì hắn chắc sẽ ngủ đến ngần trưa mới dậy. Còn cậu Roland thì đã ở ngọn hải đăng từ sớm, hôm nay là ca trực của cậu ta.
- Vậy sao!? Vậy mà hôm qua anh ta còn tốn sức dấn tôi xuống thị trấn.
- Tên đó...có vẻ là người chu đáo nhỉ?
- vâng...cũng có thể nói là vậy. Mà tôi tưởng các anh biết điều này chứ.
- Tôi chỉ mới biết cậu ta gần đây thôi, Roland cũng mới chuyển đến đây. Cậu ta được Garry giới thiệu đến, nghe nói họ là bạn học cũ.
- À ra vậy...
Về đến nhà, tôi tắm sơ và kiếm gì đó ăn sáng thì thấy trong tủ lạnh có 2 chiếc sandwich được làm rất chỉnh ngu và ngon mắt. nhìn là biết nó là do Roland làm. Tôi hỏi Robert thì anh ta bảo có lẽ Roland quên mang đồ ăn sáng theo nên bảo tôi mang đến cho Roland. Ban đầu tôi khá ngại nhưng dù sao thì tên tây kia cũng giúp đỡ tôi rất nhiều nên coi như có qua có lại. tôi bước vào bên trong ngọn hải đăng, bên trong toát ra vẻ hoài cổ và lâu đời. Dù nhìn nó đã rất cũ kĩ nhưng lại được chăm sóc rất cẩn thận, tôi đi lên theo lối cầu thang nhỏ và lên đến phòng đèn cũng là phòng điều khiển chính thì thấy Roland. Anh ta đang cặm cụi với công việc bảo trì định kì các thiết bị của đèn. Khi thấy thôi anh ta khá bất ngờ, dừng lại công việc đang làm mà giúp dôi để khay sandwich lên một chiếc bàn gần đó và kiếm chỗ cho tôi ngồi.
- Cậu đến đây chỉ để đưa sandwich cho tôi sao? Đâu cần phải tốn sức như vậy chứ.
- Không có gì, coi như là cảm ơn hôm qua anh đưa tôi đến thị trấn.
- Phụt!...hahaha! không có gì đâu, chẳng có gì to tát cả, đúng lúc tôi muốn đi đó một chút.
- Rõ ràng anh biết hôm nay anh có ca trực sao lại không ở nhà nghỉ ngơi mà làm mấy chuyện thừa thãi này chứ? Anh ngủ được nhiêu tiếng hả?
- Cậu Hoàng...đang lo lắng cho tôi sao?
- Hơ!?...Ai...Ai lo lắng cho anh. Tôi chỉ không muốn làm phiền người khác.
Roland mỉm cười ngồi xuống bên cạnh tôi, rồi lấy hai cái sandwich một cái cho anh ta một cái cho tôi.
- Ăn đi, tôi làm cho cậu đó.
Sự bối rối vừa rồi của tôi liền bị đứt đoạn, tôi ngắm ngía chiếc sandwich một hồi rồi cắn thử một miếng. Cũng ngon đấy chứ, trước giờ đồ anh ta nấu luôn rất vừa miệng tôi, cảm giác rất giống món ông đã nấu. Nói tới đây cổ họng tôi như nghẹn lại, tôi thì đang tận hưởng cuộc sống ở đây, ông đang phải chiến đấu với bệnh tật ở hiện đại mà tiền viện phí tôi còn chưa đóng. Làm tôi chẳng muốn ăn nữa, Roland nhân thấy được điều đó nên lấy một ly nước cho tôi.
- không thích món này sao?
- Không...nghẹn thôi.
- Này, nếu đã tới đây rồi muốn giúp tôi chứ?
- Ờ...được.
Tôi bắt tay vào giúp anh ta vài việc vặt, thì cũng chỉ là anh ta bảo gì làm đó, rồi quyét dọn thôi. Nhưng những lúc anh ta phải theo dõi thời tiết và ghi chép số liệu để báo cáo thì cũng chỉ dạy tôi được một số thứ, hình như là đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân. Đến tầm trưa thì chúng tôi dùng bữa cùng với Robert và Garry. Bữa cơm hôn nay là do Garry nấu anh ta nấu mấy món khả đơn giản bảo rằng vì sợ tôi ăn món Pháp không hợp miệng. Nói thật thì tôi cũng từng ăn khá nhiều món Pháp trước đây nên cũng chẳng có vấn đề gì. Sau bữa trưa, Roland nói tôi không cần phụ giúp nữa vì chẳng còn gì nhiều để phụ, nên tôi vô phòng làm một giấc đến chiều. Một ngày trôi qua thật sự là yên bình đến lạ. Cảm giác như thời gian đang trôi chậm lại. Nhớ lại những ngày tháng trước kia, tôi chỉ cắm đầu vào học tập và công việc, nên cũng chẳng đển ý thời gian trôi qua như thế nào. Ông Triết luôn bảo tôi đang bán rẻ tuổi trẻ và sự trãi nghiệm của mình. Nhưng biết làm sao được, từ khi sinh ra tôi đã bị trói chặt ở cái thành phố của mình, loay hoay tìm cách duy trì sự sống ở một nơi chật chội, đấu đá không ngừng để tồn tại. Vì vậy mà tôi càng phải trân trọng khoảng thời gian ít ỏi này, trân trọng sự đối đãi nhiệt tình và chu đáo của tất cả mọi người. Tôi tỉnh dậy, kiếm gì đó làm và tôi thấy Garry đang đánh ghita trước sân. Đó thật sự là một cây ghita điện, thứ đã đem niềm vui đến cho cuộc đời buồn tẻ của tôi. Như tôi đã nói, tôi có một niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc và một tình yêu to lớn với Ghita điện. Khi chiếc ghita điện bóng loáng ấy xuất hiện trước mặt tôi không thể nào kiềm được mà ngõ ý với Garry muốn chơi một chút.
- Ồ tôi không nghĩ là cậu cũng biết chơi đó.
- Vâng...tôi thật sự rất yêu thích ghita điện. Tôi chơi một bài được chứ?
- Được cứ tự nhiên.
Tôi chơi một đoạn tôi tự sáng tác, cảm giác lần nữa được gảy đàn khiến tay tôi run lên vì phấn khích, cảm giác gần như đã chìm sâu vào quên lãng trỗi dậy. Trước đây vì để trả tiền viện phí cho ông tôi đã bán cây ghita duy nhất của mình và cũng chấm dứt đam mê âm nhạc. Bây giờ một lần nữa, niềm đam mê đó lại sống dậy khiến tôi cũng như được đánh thức bản thân mình. Garry trồn có vẻ rất thích thú và cũng bất ngờ khi tôi còn có thể làm nhạc. Chúng tôi đã trò truyện rất nhiều về âm nhạc, sau đó anh ta ngỏ ý rủ tôi đi chơi.
- Hay tối nay cậu muốn đi chơi với tôi chứ?
- Đi đâu?
- Một nơi vô cùng thú vị.