Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 8: Chương 8: Nơi thú vị

Thì ra “nơi thú vị” mà anh ta nói chính là đến một buổi biểu diễn rock khá nhỏ ở một sân khấu nhỏ dưới tần hầm của một quán bar. Hình như nơi này chuyên được thuê để các nhóm nhạc. Nhưng riêng với thể loại này thì kháng giả có vẻ khá vắng vẻ. Họ đều ăn mặc rất cháy và đúng kiểu mà thế hệ 8x gọi là phong cách emo, tôi dù cũng có nghe rock và yêu thích ghita điện nhưng không theo phong cách này, ngược lại thì tôi lại hơi rén với nó. Gary trông có vẻ rất phấn khích khi đưa tôi tới đây, nhìn biểu cảm của anh ta chắc là nghĩ rằng “người Việt Nam hai lúa” chưa nghe nhạc rock bao giờ. Thôi thì lát nữa giả vờ bất ngờ cho anh ta vui vậy, dù sao cũng không thể để lộ bản thân đến từ tương lai được. Kết thúc buổi diễn tôi và Gary đã có thêm nhiều chuyện để nói và có vẻ sở thích của tôi với anh ta khá hợp nhau. Đi ngang qua một quán bia, anh ta có rủ tôi uống một chút. Ban đầu tôi có từ chối vì uống không giỏi, nhưng Gary cứ nằng nặc kéo tôi vào đó nên đành phải uống mấy ly với anh ta. Vừa vào anh ta đã gọi một loại đồ nhắm, mà ở Pháp người ta không uống bia với đá nên tôi sau một lúc đã bắt đầu say bí tỉ. Khi gần như đã bị chuốc say đến không còn biết trời trăng gì, thì Gary lại muốn đi vệ sinh. Ngồi một mình một bàn tôi không biết làm gì hay nói chuyện với ai nên cứ ngồi đó vừa bỏ đồ nhắm vào miệng vừa thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ đầu óc bất giác nghĩ về Roland. Chắc bây giờ Roland đang chăm chỉ làm việc, ngồi một mình với những tiếng sóng, với ánh sáng chói lóa của ngọn hải đăng, một không gian cô đơn hoàn toàn. Tôi ngồi đó được một lúc rất lâu mà vẫn không thấy Gary quay trở lại, tôi vào nhà vệ sinh tìm nhưng không thấy anh ta, hỏi nhân viên thì mới biết anh ta đã rời đi rồi. Thật không ngờ cái tên vô trách nhiệm này đã say đến mức bỏ bạn nhậu ở lại. May mà anh ta vẫn nhớ mà trả tiền bữa ăn, nên tôi mới có thể thong thả đi về. Nhưng vấn đề ở đây là tôi cũng đã say lắm rồi, trời cũng đã tối muộn, tôi đành đánh liều tự về một mình. Lúc này đầu óc tôi hơi choáng ván, không khí lạnh cuối thu cứ ập vào làm hai mí mắt cứ muốn sụp xuống. Đi được nửa đường, tôi gặp một người đàn ông lực lưỡng nhưng hình hài như thế nào thì tôi không nhìn rõ, anh ta đi tới bắt chuyện với tôi.

- Này cậu nhóc kia! Trông cậu không phải là người ở đảo này. Cậu mới chuyển tới ư?

- À ừ...

- Cậu đang đi đâu vậy?

- Tôi về nhà...

- Cậu ổn chứ? Trông cậu đang say đến mức không đi nổi kìa. Để tôi giúp cậu nhé. Cậu muốn đi đâu?

- Stilf...

- Ồ là ngọn hải đăng đó sao. Không gần đâu thôi thì cứ để tôi đi cùng cậu.

Tôi chưa kịp đồng ý thì anh ta đã liền nhào tới đỡ lấy tôi, tay anh giữ chặc tay và eo tôi làm tôi cảm thấy khá khó chịu. Tôi muốn hất ra nhưng không có sức và anh ta khỏe quá nên tôi đành để anh ta giúp đỡ. Anh ta cứ nói luyên thuyên gì đó hết một nửa chăn đường tôi cũng chẳng thèm nghe, nhưng đột nhiên anh ta rẻ sang hướng khác. Rõ ràng là không phải đường về nhà.

- Này! Anh dẫn tôi đi đâu vậy hả!?

- Im đi thằng nhãi...

Sự thay đổi thái độ đột ngột khiến tôi liền hiểu ra, đụng phải kẻ xấu rồi. Tôi cố sức hất tay tên kia ra nhưng lại bị tóm lại. Có lẽ hắn là một kẻ buôn người hoặc là kiểu gì đó khác nhưng bây giờ phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Tôi ra sức vùng vẫy và hét lên một tiếng thì bị ăn một quả đấm đau điếng làm đau óc quay cuồng. Tôi gần như mất hết sức lực, cơn say lẫn cơn đau khiến tôi gần như không thể chống cự. So với thân hình nhỏ bé của tôi thì tên kia phải to gấp 3-4 lần tôi.

- Tên nhóc kia, khôn hồn mà ngoan ngoãn đi theo tao. Tao còn cho mày sống mà hầu hạ những thằng đàn ông khác. Chống đối thì đừng trách toàn thân không còn nguyên vẹn.

Nghe xong cũng đủ hiểu hắn là thể loại gì, toàn thân tôi run rẫy, sợ hãi và bất lực. Không thể nào đến bước đường cùng như vậy, tôi còn phải quay về hiện tại, còn phải đóng viên phí cho ông. Tôi không thể chôn mình như vậy. Hắn nắm chặt cổ tay tôi, tay còn lại nhấn mạnh tôi vào tường để tôi không thể chống cự. Biểu của hắn dần trở nên kinh tởm, hơn và hắn bắt đầu nhìn tôi với một ánh mắt biến thái đến rợn người.

- Dù là một thằng đàn ông vậy mà cũng có cơ thể ngon vậy sao. Nếu mày cứ ngoan cố như vậy, tao đành phải dùng cách khác để khiến mày nghe lời thôi.

- Đừng! Tên khốn thả ra! (nói bằng Tiếng Việt)

- Lại còn lại người ngoại quốc, thú vị thật đó, mày bán đi chắc phải có giá lắm đây, hahaha!

Bàn tay dơ bẩn của hắt bắt đầu đụng chạm vào cơ thể tôi, bắt đầu cở từng chiếc cúc áo. Ngay lúc đầu óc đang hoảng loạn đến rối bời tôi cố gắng giữ vững một chút tỉnh táo còn lại rồi cắn cho tên kia một cái sau đó nhân cơ hội thoát ra. Toàn thân dùng hết sức chạy nhanh nhất có thể ra khỏi con hẻm. Ngay khi sắp bị tóm một lần nữa thì có ai đó đã lao tới và đấm tên kia một cái và ôm chặt lấy tôi. Khi định thần lại thì đó là Roland.

- Roland!

- Thằng khốn mày ở đâu ra vậy hả!

- Biến đi trước khi tao báo cảnh sát

- Mày....mày dám!

Tên điên kia lao tới vung nắm đấm tới Roland, nhưng anh ta chỉ nhẹ nhàng che chắn trước mặt tôi rồi nhanh chóng bắt được nắm đấm của tên kia sau đó đấm lại hắn một cú nữa. Tên biến thái kia chưa kịp là gì đã liền bị đấm tới đấm, từng cú đấm, đá liên tục không ngừng nghĩ cho đến khi hắn mất kí ức hoàn toàn. Nhìn cảnh tượng đáng kinh ngạc như vậy tôi không thể nào tin là do một người dịu dàng như Roland làm. Tôi ngồi ngỡ ngàng ở đó, ngần như sốc đến mức không thể cử động. Lần đầu tiên, bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm như vậy không thể hoàn hồn lại ngay được. Roland lau sạch vết máu trên tay nhanh chóng đi về phía tôi.

- Minh Hoàng cậu không sao chứ?

Anh ta nhìn sơ qua tổng thể xem tôi có bị thương không, thấy quần áo tôi xộc xệch không ra gì mặt anh tối sầm nghiến răng tỏ rõ sự tức giận. Thấy tôi không trả lời, Roland khoác áo của anh ta cho tôi rồi cõng tôi về lại ngọn hải đăng.

- Roland...không phải anh đang trong ca làm sao?

- ...

Roland không trả lời tôi, suốt cả chặng đường anh ta chẳng nói câu nào cả. Về tới nhà, thì không thấy ai cả chợt tôi cảm thấy có chút lạnh lẽo và căng thẳng từ nơi vốn rất ấm áp này. Anh ta cõng tôi đến tận phòng ngủ rồi đặt tôi ngồi lên giường rồi quay người bỏ đi. Trước khi Roland rời đi tôi bất giác níu anh lại.

- Mọi...mọi người đâu rồi?

- Gary ngủ rồi, Robert thay tôi trực.

- À ùm...

Cuối cùng thì anh ta cũng chịu nói chuyện với tôi nhưng vẫn còn tức giận. Tôi rất cảm kích vì Roland lo lắng cho tôi nhưng không hiểu vì sao anh ta lại tức giận như vậy. Có lẽ tôi nên nói gì đó để xoa dịu bầu không khí.

- Roland...cảm ơn vì đã cứu tôi...

- ừm

- Anh có vẻ tức giận...

- tch! Sao tôi lại không tức giận chứ? Cậu có biết là chỉ một chút nữa thôi thì cuộc đời của cậu sẽ bị hủy hoại không? Nếu như lúc đó Robert không thấy Gary đi về một mình rồi báo cho tôi biết thì cậu còn phải chịu đựng những gì nữa!? Tại sao lại không ở yên đó chờ tôi tới?

Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp trước cảm xúc mãnh liệt của Roland, đến tận bây giờ ngoài ông Triết ra chưa ai tỏ ra lo lắng cho tôi như vậy. Tôi thật sự, thật sự có chút động lòng.

- Tôi...tôi nghĩ anh đang trực và tôi đi còn không nói anh tiếng nào nên...anh sẽ không thể tới.

- Đến giờ không lẽ cậu vẫn chưa tin tưởng vào tôi sao?

Roland đột ngột nắm chặt vai tôi, mắt anh ấy có chút đỏ lên như sắp khóc. Đầu óc tôi rối tung, chẳng biết nên nói gì, lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy mà người đó còn là Roland. Tim tôi ngày càng đập nhanh hơn khi phải mặt đối mặt với ánh mắt của Roland. Lần đầu tiên tôi được quan tâm, được bảo vệ và đối xử dịu dang đến vậy. Không lẽ, cảm giác này là...yêu?