Chương 6: Cuộc sống mới
Sau khi dùng bữa cùng Roland thì Robert và Gary cũng về tới. Thoạt nhìn, Robert là một người Pháp có mái tóc nâu và đôi mắt màu hạt dẻ, trông khá nghiêm túc và khó gần. Còn Gary thì ngược lại, anh ta có vẻ là một người gốc Mỹ có mái tóc màu nâu đỏ và làn gia trắng với những nốt tàn nhang đầy trên kuôn mặt. Anh ta rất nhiệt tình bắt chuyện liên tục với tôi.
* Từ đoạn này các nhân vật hầu như nói tiếng Pháp nên tôi xin phép viết thoại bằng tiếng Việt*
- Ồ! Kia chẳng phải là người bạn người Việt Nam của Roland đây sao? Xin chào! Tôi là Gary còn tên mặt xị này là Robert. Nào anh bạn, chào hỏi người ta đi.
- Chào cậu...
- À... chào các anh..
- Chà trông còn trẻ quá nhỉ? Cậu chắc khoảng chừng 16-17 tuổi?
- Tôi...nay cũng 22 tuổi rồi
- Ái chà! Trông cậu trẻ hơn tôi tưởng đó. Vậy cơn gió nào khiến cậu muốn đến cái nơi yên tĩnh này?
- Hả!?...À thì...
Roland thấy tôi khó xử với câu hỏi này thì cũng dừng việc rửa bát mà nói đỡ cho tôi. - Cậu ấy muốn đi đây đó cho biết đó mà. Cậu ấy cũng muốn học hỏi thêm về công việc của chúng ta. Người ta là sinh viên hàng hải đó
- À thế lại tốt. Cậu đừng ngại người anh em chúng tôi sẽ chỉ dẫn cậu nhiệt tình. Chăm chỉ học hỏi nhé. Ahaha!
- Vâng...tôi cảm ơn....
Những lúc như này hên là có Roland, chứ tôi thật sự đã bị tên nói nhiều này quay như chong chóng. Cảm giác mà cậu ta mang lại cũng an toàn đấy chứ. Đúng là ở bên cậu ta tôi càng ngày càng thấy bản thân mình kì lạ.
Một lúc sau hai người bạn kia cũng quay trở lại với công việc của họ. Hôm nay là ca trực của Gary nên cậu ta cứ phải ở lì trong ngọn hải đăng, còn Robert thì nhốt mình trong phòng đọc sách. Tôi và Roland thì tiếp tục sắp xếp đồ đạc của mình. Tôi thì không có nhiều đồ, chỉ có một vài món đồ cái nhân và hai ba bộ quần áo nên cũng xong sớm. Roland thì nhiều đồ hơn nên anh ta mãi vẫn chưa thu xếp xong. Đến tầm năm giờ chiều hôm đó, anh ta bảo tôi mau chuẩn bị và sẽ dấn tôi xuống thị trấn.
- Để làm gì? Anh không cần nghỉ ngơi à?
- À thì chẳng phải tôi nói sẽ mua thêm quần áo cho cậu khi đến đây sao? Và tôi cũng muốn cho cậu ngắm nhìn thị trấn này và cả nước Pháp. Dù chỉ là thị trấn nhỏ nhưng cũng xin đẹp lắm đó.
Anh ta kết câu bằng một nụ cười sáng như ánh mặt trời, tên này đâu cần làm vậy chứ. Định quyến rũ tôi sao? Tôi sẽ không phải lòng tên đực rựa này đâu.
Đến thị trấn Lampaul, thị trấn lớn nhất ở Ouessant, đây là nơi tập chung các tiên nghi, dịch vụ hành chính, trường học,....và tất nhiên là nơi phù hợp nhất để mua sắm. Đến nơi tôi thật sự phải bất ngờ trước vẻ đẹp của nơi này. Những tòa nhà mang đậm nét châu âu xinh đẹp, những con đường lát đá và những của tiệm, quán cà phê và một nhà thờ cổ kính ngay gần trung tâm thị trấn mang đậm nét xưa mà tôi đã từng được ôn Triết cho xem qua các bức ảnh, các bộ phim cũ. Bên tai còn nghe loáng thoáng tiếng nhạc disco, pop mang phong cách thập niên 80. Bên cạnh đó phong cách ăn mặc của người dân nơi đây cũng y hệt như trong phim. Thật sự khung cảnh này đã khiến tôi thổn thức. Lần đầu tiên được mở mang tầm mắt, được bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân mà ngắm nhìn thế giới. Khiến tôi có một chút tham vọng được nhìn thấy nhiều hơn nữa.
- Này Roland...
- Sao thế?
- Lần sau...tôi có thể đến Paris chứ?
- Được! Nếu cậu muốn đi bất cứ đâu ở Châu Âu tôi nhất định sẽ dẫn cậu đi.
- Thật...thật chứ?
- Haha tôi đã bao giờ thất hứa với cậu chưa? Coi kìa đang rất phấn khích vì lần đầu được mở mang tầm mắt đúng không?
Tôi có chút ngại khi bị anh ta nói trúng tim đen như vậy. Tôi bật cười và có chút đỏ mặt, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy vui và ấm áp đến vậy. Thật là một sự hạnh phúc mà tôi chưa từng được trãi qua, một cảm giác rộn ràng khó tả. Thấy tôi vui như vậy, Roland cũng bất giác bật cười theo rồi hắn đột nhiên xoa đầu làm tóc tôi rối tung lên và nắm tay tôi tiếp tục đi.
- Rồi rồi, nhanh mua đồ cho cậu rồi về nào. ban đêm sẽ lạnh lắm đó.
Có lẽ là lạnh thiệt, nhưng hiện tại cái nắm tay này đối với tôi chẳng hề lạnh chút nào. Mặc dù tôi biết bản thân mình đang thay đổi nhưng tôi vẫn chưa thể định hình rõ cảm xúc trong lòng bản thân mình. Tôi đã thực sự coi chàng trai này như một người vô cùng thân thiết.