Chương 5: Chương 5: Đến nước Pháp
Tối đó chúng tôi và những vị khách đi tàu khác cùng dùng bữa với những nhân viên trên tàu, hầu hết họ là người Pháp và những bị khách có một số là người Việt Nam nhưng chẳng nói năng gì. Chỉ có Roland là luôn miệng cười nói với những người Pháp trên tàu. Tôi thì cũng như đại đa số những người Việt khác ở đây, chỉ ăn và im lặng. Tôi ăn xong trước, rồi âm thầm ra ngoài hóng gió. Vừa bức ra tới boong tàu, những cơn gió biển đã ngay lặp tức thổi phà vào mặt, mang theo đó là mùi hương mằn mặn đặc trưng của biển cả. Phía trên là một bầu trời đầy sao trải dài cả bầu trời, những tiếng sóng biển rì rào, xa xa là những ngọn đèn mập mờ của thuyền đánh cá, in dưới dòng nước là ánh trăng lấp lánh theo từng đợt sóng vỗ. Khung cảnh lúc đó thật tuyệt vời làm sao, cảm giác như có thể hòa làm một với không gian vậy.
- Cậu Hoàng, sao lại tách mình khỏi mọi người thế? - Roland? Anh đứng sau tôi hồi nào vậy? - Vừa nãy thôi, tôi thấy cậu rời đi lâu quá. - À...tôi không hòa nhập được với họ, chẳng biết nói gì. - Thì ra là kiểu người rụt rè. - Tôi không tới mức như thế, chỉ là không thích thôi. - Hmmm...hôm nay trời đẹp nhỉ? - ừm, đẹp thật. - Đây là lí do tôi yêu biển cả đó, cậu Hoàng. Không có bất kì sự trói buộc nào cả. Nó tự do, bí ẩn, khiến người ta cứ phải chạy đi khám phá. Tuyệt vời thật nhỉ?
Roland tựa vào lang can, đôi mắt anh nhìn vào nơi nào đó rất xa, giờ nhìn kĩ mới thấy đôi mắt ấy mới đẹp làm sao. Đôi mắt xanh biếc, sáng rực như bầu trời quang, mái tóc vàng nhẹ như ánh nắng ban mai, sống mũi cao vút, khung hàm nam tính và một đôi cong nhẹ thu hút vô cùng, cộng thêm thân hình một mét chín vạm vỡ như tương tạc. Nếu không hỏi thì người ta đã có thể nhầm lẫn anh ta thành một minh tinh mỗi tiếng nào đó rồi. Khi từng đợt gió thổi qua xen vào những lọn tóc đẹp đẽ ấy tôi đã tưởng chừng như trước mắt mình là một bức họa của một nghệ sĩ nổi tiếng nào đó. Có lẽ cả đời tôi sẽ không thể nào quên đi khoảng khắc này được nữa. Roland hình như cảm nhận được tôi đã không rời mắt khỏi anh ta từ nãy giờ. Người di chuyển ánh mắt lên tôi, nếu như nói không bị hớp hồn sẽ là nói dối.
- Cậu đang xăm soi gì tôi à? Tôi chợt bừng tỉnh khỏi cơn say mộng, mặt tôi đỏ bừng, chẳng hiểu nổi tại sao lại bị tên tây kì lạ này hớp hồn nữa. Tôi cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần. - Không, ai rảnh? - Cậu thật là, nhìn một người đàn ông chằm chằm như vậy sẽ bị hiểu lầm đó. - Hả? Hiểu lầm gì cơ? - Tôi không biết cậu tự hiểu đi. - Cái tên điên này! - Ahahaha, trông cậu nổi giận lên rất dễ thương đó. - Tch...im đi.
Chúng tôi cứ thể mà tận hưởng sự đẹp đẽ của biển đêm cùng nhau. Ngày qua ngày rồi một tháng cũng trôi, chúng ta đã gần cập bến nước Pháp. Trong suốt hơn một tháng đó, tôi và Roland vẫn luôn đi cùng nhau, ngày tháng ăn chung, ngủ chung, không tắm chung vẫn lặp đi lặp lại và những đêm ngắm biển tâm sự nhẹ nhàng với nhau. Chúng tôi đã dừng chân ở một số quốc gia chờ tàu trả khách và hàng hóa. Dần dần tôi đã hoàn toàn từ bỏ mọi sư phòng bị với anh ta. Sự ấm áp kì dịu mà con người xa lạ này mang đến khiến tôi cảm thấy gần gũi. Tôi đã không còn dè chừng khi chia sẻ nhiều chuyện cá nhân hơn cho anh ta, tất nhiên tôi vẫn không muốn nhắc về quá khứ và Roland cũng tôn trọng điều đó. Sự tinh tế này khiến tôi có một cảm giác rất an toàn khi ở bên cạnh Roland. Cuối cùng cũng đặt chân đến Pháp, nơi chúng tôi sống chính là đảo Ouessant. Đây là một hòn đảo của Pháp nằm ở cực tây nam eo biển Manche thuộc vùng Brittany. Nơi đây có khí hậu mát mẻ, trong lành không xô bồ, chen chúc, chỉ có rải rác vài ngôi làng nhỏ với những ngôi nhà bằng đá cổ kính trông đẹp như tranh. Thật sự là một nơi thích hợp để tận hưởng sự bình yên.
- Sao? Cảm thấy hài lòng chứ? - Cũng được. - Cái “cũng được” của cậu coi như là hài lòng rồi nhỉ? Nhanh lên, tôi dẫn cậu về nhà tôi.
Và rồi tôi và Roland bước đi trên những thảm cỏ xanh thẳm, bên tai là tiếng xóng vỗ rì rào và tiếng hải âu trên đỉnh đầu. Ouessant vốn là vùng đất của những ngọn hải đăng nên cũng chẳng lạ gì khi dễ dàng bắt gặp chúng ở đây. Đi tầm ba mươi phút cuối cùng chúng tôi đã đến ngọn hải đăng Stilf (Phare du stilf). Thân tháp hình nón cụt được xây bằng những khối đá granite xám xịt, nhuốm màu thời gian và in dấu bao mùa bão táp. Lớp vữa bên ngoài, dù đã trải qua nhiều lần tu sửa, vẫn không che giấu được vẻ cổ kính, trầm mặc của một công trình đã hơn hai thế kỷ tuổi. Quang cảnh bao quanh ngọn hải đăng Stiff là một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ và hoang sơ. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ hòn đảo Ouessant trải ra trước mắt. Phía tây là những vách đá dựng đứng, hiểm trở, nơi những con sóng trắng xóa không ngừng vỗ vào bờ, tung bọt dữ dội. Phía đông và phía nam là những đồng cỏ thạch nam trải dài, nhuộm màu tím biếc vào mùa hoa nở, xen kẽ là những cánh đồng nhỏ và những ngôi nhà đá rải rác. Xa xa về phía chân trời, làn nước biển xanh thẳm hòa quyện với màu trời. Vào những ngày quang đãng, tôi có thể nhìn thấy quần đảo Molène ẩn hiện phía xa. Gió biển lồng lộng thổi qua, mang theo hơi muối mặn mòi và tiếng sóng vỗ rì rào, tạo tạo nên một bản giao hưởng tự nhiên đầy sức sống. Sau khi đã ngắm cho đã mắt Roland dẫn tôi đến một trong hai dãy nhà dưới chân ngọn hải đăng. Đây là nơi những nhân viên canh gác ngọn hải đăng sẽ ở. Nghe Roland bảo ngoài anh ta ra còn có hai người khác đó là Robert và Gary một lát nữa anh ta sẽ dần tôi đi gặp họ. Tôi được xếp cho ở một căn phòng nhỏ có một chiếc giường đơn, một tủ quần áo, một tủ đầu giường và một bàn sách nhỏ. Lối kiến trúc cổ kính và mộc mạc giống trong những bộ phim âu mỹ thời xưa mà ông Triết vẫn thường cho tôi xem. Tôi cứ mãi ngắm nhìn căn phòng mà chẳng hề để ý Robert đã giúp tôi mang hành lí vào từ khi nào.
- Từ khi đặt chân lên đất Pháp thì cậu cứ ngẩn người ra. Nó có khác với nước Pháp của tương lai không?
Tôi ngập ngừng một lúc dù gì cũng chưa bao giờ đi pháp ở năm 2025 nên cũng chẳng biết nên trả lời thế nào. Tất cả những gì tôi biết về nước pháp là nhờ lướt mạng mà thấy và cả những bộ phim xem cùng ông Triết.
- Cũng không khác lắm. - Vậy sao? Tốt quá...thôi tôi sẽ đi nấu gì cho cậu ăn. Trong khi đó thì sắp xếp đồ đạc của cậu đi nhé. - Ừm...
Tôi nhìn bóng lưng anh ta rời đi, một bờ vai rộng và vững chắc, chưa bao giờ phàn nàn bất cứ điều gì, cứ hết mình mà sống dẫu cuộc sống có cô đơn và đánh dạt anh ta đi bất cứ đâu, tia sáng trong anh mắt kia vẫn không hề biến mất. Liệu rằng tôi vẫn sẽ còn được thấy nó mãi?