Chương 3: Chap 3
Một luồng sáng màu vàng kim lóe lên rồi có bốn thân ảnh màu vàng dần dần xuất hiện, khi luồng sáng lóe mạnh rồi biến mất bốn thân ảnh dần hiện ra, từ trong bóng tối một thứ nhớp nháp trường ra, thứ đó trường tới đâu thì từng lớp cỏ héo queo ngay lập tức, thứ nhớp nháp ấy dừng lại, một luồng hắc khí lan tỏa cực mạnh từ cái thứ nhớp nháp đó, một thân ảnh tiến lên trước, hắn ta nhỏe miệng nở ra một nụ cười ghê rợn, hắn liếm cái môi đỏ chót do dính máu rồi nói với giọng lè nhè:
- Thật đáng sợ, thật đáng sợ! Một thứ hắc linh như ngươi lại tỏa ra... một thứ hắc khí mạnh như vậy! Chắc các ngươi đã hận thù lắm, các ngươi có muốn thêm thật nhiều không?
Thứ hắc linh đó linh đó ngưng tỏa ra thứ hắc khí kinh tởm đó, rồi từ vùng đầu của hắc linh cao lên như cây cột tựa như hình tam giác, rồi từ phần đầu trồi ra một khối trụ trước mặt thân ảnh đó tỏ ý chấp thuận, thấy vậy, thân ảnh đó đưa bàn tay lên trước khối trụ trụ đó, lẩm nhẩm đọc vài câu thần chú thì từ tay hiện ra một luồng sáng màu đen, hắn cười lớn rồi nói tiếp bằng chất giọng lè nhè đó:
- Haha rất tốt, năng lượng thù hận của ngươi rất hòa hợp với năng lượng tối của ta đó! Hahaha
Khi luồng sáng màu đen đó vụt tắt, thú hắc linh đó thụt cái “cổ” và “đầu” đầu nó thành một thứ tròn vo, một luồng hắc khí cực mạnh khiến ai cũng nghẹt thở, bốn thân ảnh đó che mặt lại, thân ảnh đối hắc linh đó nhìn nó bằng một ánh mặt khoái chí, điên dại, rồi ngước lên bầu đầy sao dần bị che phủ bởi mây đen, hắn cười to rồi nói:
- Ngài Dominic dark, kẻ hèn mọn này đã hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi, thật hạnh phúc!
Một mũi tên bằng năng lượng bắn tới, thấy vậy bốn thân ảnh nhảy lùi ra sao, ánh mắt hoảng hốt, mũi tên cắm xuống khiến một vùng đất nổ tung, khói bụi mù mịt, đất thì văng tứ lung tung. Thấy vậy, bốn thân ảnh nhìn theo hướng mũi tên đồng thanh nói với giọng hoảng hốt:
- Là ai? Là tên nào? Lộ diện đi!
Một giọng nói già nua nhưng ấm áp vang lên
- Ho ho, các vị đây là người của tên Dominic dark đó sao? Mau cút đi, đừng quấy rối lãnh địa của ta! Đó chỉ là lời cảnh cáo thôi! Ta mong các vị hiểu những gì ta nói!
Một cảm giác lạnh sống lưng chạy qua khiến bốn thân ảnh đó rùng mình, rồi vội thi triển phép dịch chuyển biến mất. Từ lùm cây, một thân ảnh hiện ra, một tràng trai trẻ trung với mái tóc xanh lá, đôi mắt phượng và đôi đồng tử màu xanh, thân hình được che lại bằng một chiếc áo, nhưng vẫn không che được cơ bụng và các cơ trên thân thể của người đó. Người đó nhìn lại hướng của hắc linh nhưng trong lúc người trai trẻ đang đe dọa đám người đó thì nó đã chuồng khỏi đây, tràng trai đó thở dài rồi nói:
- Những thực thể đáng thương, ta rất muốn giúp ngươi nhưng đó không phải là một trong các sứ mệnh của ta, nó là của những người khác, nếu ta giúp ngươi thì dòng thời gian cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng ngươi yên tâm, sẽ có người tới và thanh tẩy ngươi!
Andrew vươn vai, ngáp rồi hỏi Titus với giọng mệt mỏi:
- Tới nơi chưa anh Titus, em mệt quá.
Titus nhìn Andrew rồi trả lời:
- Tới rồi kìa, thấy cái cổng không?
Andrew nheo mắt rồi nói:
- Em thấy rồi.
Tới cổng làng, cái cổng khá cũ được làm bằng đá có vài vết rong rêu đóng trên cổng. Đi vào trong cổng làng một mùi tà khí tỏa ra khiến nhóm của Andrew, Brendan, Surman và Titus phải che rồi ho sặc sụa vì bị gọp. Andrew lên tiếng với giọng khó chịu:
- Cái mùi quỷ gì đây? Sao nồng quá vậy!
Brendan nói:
- Đó là tà khí, được phát ra từ...
Brendan dừng lại ánh mắt hoảng hốt như nhận ra điều gì đó, Andrew thắc mắt:
- Anh Brendan! Anh Brendan! Anh sao vậy? Tà khí là gì vậy anh?
Brendan nhìn về Andrew và nhìn xung quanh mọi người rồi quay đầu nhìn thẳng vè trước ánh mắt đâm chiêu nói:
- Thứ tà khí đó chỉ xuất hiện ở những tạo vật từ Dark magic chứ không thể là hắc linh như Titus nói, thứ đó... Anh nghĩ là do người của tên Dominic Dark làm ra. Vì hắc linh được tạo ra từ sự hận thù khi bị giết và ăn thịt nên hắc khí chúng rất mạnh, nếu được tiếp thêm năng lượng tối thì việc nó trở thành ta hồn là rất có thể xảy ra! Tà hồn rất khó để thanh tẩy. Coi bộ nhiệm vụ này nguy hiểm hơn rồi! Titus nhìn về phía ngôi làng bằng ánh mắt ghét bỏ, cằm thù nói:
- Cái ngôi làng chết bầm này coi việc giết Dwarf như một thú vui và coi các món ăn từ Dwarf là đặc sản, trong khi đó những người yêu quý Dwarf và bảo vệ chúng thì dân làng cho là kẻ phản bội, phải bị khai trừ! Chính vì vậy mà cha, mẹ và tôi, những người yêu và bảo vệ Dwarf bị truy sát.
Andrew thắc mắc:
- Tại sao phải truy sát ạ?