Chương 4: Chap 4
Titus “hừ” lạnh một tiếng rồi nói:
- Vì sợ lộ ra cách thức mà họ giết Dwarf, cách chế biến Dwarf, các trò tiêu khiển và hơn hết là họ sợ thế giới sẽ biết họ đã tàn sát, ngộ sát những người yêu và bảo vệ Dwarf. Và cha, mẹ tôi đã trở thành nạn nhân của những kẻ đó khi có đưa tôi ra khỏi cái làng kinh tởm đó!
Titus cắn môi, nắm chặt tay khiến cả tay và môi chảy máu, thấy vậy cả ba người chạy lại, Surman với Brendan cố gỡ từng ngón tay ra khỏi lòng bàn tay đang rỉ máu, còn Andrew thì cố gắng làm cho Titus hạ hỏa, rút chiếc khăn mùi xoa ra lau vết máu ở môi và lòng bàn tay của Titus, thấy vậy, Titus cũng ngưng cắn môi buông các ngón ra khỏi lòng bàn tay, cơ mặt dãn ra khi thấy mọi người qua tâm mình như vậy, tâm trạng cậu tốt hơn nói:
- Được rồi, cảm ơn mọi người.
Andrew lên tiếng:
- Sao anh làm vậy, cha mẹ anh đã hi sinh tính mạng của mình để cho anh nguyên vẹn về cơ thể lẫn tính mạng của anh mà anh làm tổn thương cơ thể vậy không sợ cha, mẹ anh buồn sao?
Ba người còn lại bất ngờ, nhất là Titus cậu như ngộ ra điều gì đó, còn Surman thì trêu chọc:
- Trời ơi, mấy ngày nay sao em thở ra mấy câu không thiểu năng đó. Nói mau ngươi có phải là người của tên Dominic dark phải không.
Andrew tức giận, chỉ vào surman nói không lên lời:
- Anh...! anh...!
Brendan và Titus cốc đầu Brendan đồng thanh nói:
- Nào không trêu em!
Khi đã tới cửa chuyển kiểm tra giấy tờ để quyết định xem những người đó có vào được hay không xuất trình giấy tờ thì cánh cửa của cổng làng cũng mở ra, hiện ra trước mắt là một cảnh u tối, bầu trời đen kín, dưới đất thì cỏ và đất đều chuyển sang một màu của cỏ bị khô héo, các căn nhà thì xung quanh bị quấn lấy bởi tà khí, chúng cứ xoay vòng vòng làm cho các ngôi nhà từng tràn đầy sức sống, bây giờ những ngôi nhà thì chỉ thấy sự tăm tối và mờ mịt. Cả bốn người bước xuống từng bậc thang đi sâu vào trong ngôi làng đầy tà khí đó. Andrew nhìn Titus, nói với giọng nghèn nghẹt:
- Rốt cuộc cái cù lao quỷ quái đó nó nằm ở đâu vậy?
Titus nhíu mày khó chịu vì cái mùi tà khí rồi quay sang nói:
- Nó ở giữa cái trung tâm của làng này. Ngoài cái tên cù lao Chilly ra thì nó còn được biết tới bởi một cái tên khác!
Andrew thắc mắt:
- Đó là gì?
Titus nhìn về phía Andrew nói:
- Kinh đô thịt Dwarf!
Tiếp tục đi về phía trước, họ thấy một quán trọ không bị tà khí vây quanh. Bước vào quán trọ, một cô gái với mái tóc đen, bóng loáng và dài ngang lưng, đôi mắt hút hồn với đôi lông mày lá liễu, thân hình cô gái ấy nhỏ nhắn đáng yêu, lớp da trắng trẻo, một nụ cười nở trên đôi môi hồng hào, giọng cô ấm áp thốt lên:
- Chào quý khách, nhà trọ Lojimat, quý khách cần gì ở chúng tôi?
Surman tiến lên, nói:
- Cho tôi bốn phòng trọ, cùng một ít thức ăn và vài tách trà hoa Cúc ở bàn số 6.
Cô gái rút ra một cuốn sổ và một cây bút chì vừa nghe vừa chăm chú ghi vào cuốn sổ tay nhỏ đó, khi đã ghi xong cô lặp lại một lần nữa để chắc rằng cô không ghi sai phần nào, cô cúi đầu cảm ơn, rồi rút từ trong túi ra bốn chiếc chìa khóa đưa cho lần lượt mỗi người trong nhóm, đưa xong cô nói:
- Cảm ơn quý khách đã chọn nhà trọ Mojimat của tôi, các vị có thể lên phòng nghỉ ngơi, khi chuẩn bị xong tôi sẽ gọi các vị xuống. À mà ở đây tôi không phục vụ thịt Dwarf đâu ạ. Surman xua tay, nói:
- Không sao. Chúng tôi khống thích ăn thịt những sinh vật dễ thương đó.
Cô gái khựng lại, cúi người rồi quay đi. Nhìn theo bóng lưng của cô gái ấy mắt của Titus thoáng bất ngờ. Phòng trọ của nhóm nằm trên tầng ba, men theo cầu thang gỗ khi tới được tầng số ba, hiện ra trước mặt cả nhóm là một hành lang sạch sẽ, được làm bằng gỗ Lim, cả nhóm tảng ra đi vào phòng của mình. Khi vào phòng, Andrew thì phóng lên chiếc giường làm bằng lông của, mềm mại, ấm áp rồi thả một giấc. Surman thì vào nhà vệ sinh để xả bầu tâm sự mà cậu đã cất giấu nó từ lúc bước vào cổng làng. Brendan thì lấy ra một cuốn sách từ trong túi trữ đồ cậu đeo ngang eo rồi tiếng lại cái ghế bằng gỗ được lót bằng bông được dính chặc vào ghế. Còn Titus thì bắt đầu ngồi thiền trên giường. Sau một lúc, cô gái lên gõ cửa từng phòng của nhóm thông báo rồi đi xuống. Riêng Andrew đang ngoài vùng phủ song trong vùng phủ chăn ra thì các thành viên của hội lần lượt đi xuống lầu, ngồi vào bàn số sáu,Titus lên tiếng hỏi:
- Cậu từng tới đây rồi à? Mà Andrew đâu rồi?
Surman nói:
- Từng tới rồi, vào năm ngày trước từng lạc tới đây. Còn Andrew thì đang hòa làm một với cái giường ấm áp và mềm mại.
Titus ngạc nhiên, tròn mắt nói:
- Đi lạc! Nhiệm vụ của cậu ở phíabắc mà cậu lạc tới cái vùng phía nam hẻo lánh này? lạy thiệt chớ!