Chương 2: Chap 2
Laeder nói:
- Những kẻ đó sẽ có báo ứng riêng, nếu như cậu để thứ nhớp nháp đó tiếp tục đi ám và hại người thì chướng khí sẽ được sinh ra, làm ảnh hưởng tới mọi người, lúc đó, thứ nhớp nháp sẽ thành chướng quỷ không thể thanh tẩy để đưa nó về chính đạo và cho nó tới cõi giới tốt đẹp hơn, hơn nữa, cậu muốn nhìn thấy cảnh tang thương, trẻ em không còn cha hay mẹ, vợ chồng âm dương, cha mẹ mất con, nhà của không còn, sống trong cảnh lầm than sao? Cậu nên nhớ nghĩa vụ của chúng ta là giữ và bảo vệ sự bình yên trên vùng đất MAGE xinh đẹp này nói riêng và thế giới nay nói chung.
Leader nói tiếp:
- Cậu hiểu không. Nếu cậu không nghĩ đến những kẻ đó thì cũng phải nghĩ đến nhưng người lương thiện chuyên bảo vệ những thứ mà cậu yêu quý chứ, đúng không? Cậu nên nhớ sức mạnh càng lớn thì trọng trách, trách nhiệm và nghĩa vụ càng cao và Không lẽ cậu cũng không quan tâm mặc kệ họ sao? Nếu cậu đến đó, cho mọi người biết đó là cái gì, hậu quả của nó ra sao và cậu giúp họ thoát khỏi nó thì lúc đó cậu vừa được mọi người biết ơn, vừa được tôn trọng, tin tưởng. Lúc đó, cậu có thể tuyên truyền vận động người dân không làm vậy nữa.
Andrew lên tiếng:
- Đi đi anh, đi để còn dẫn dường anh Brendan với anh Surman nha, đi đi.
Titus trầm mặc, suy nghĩ một lúc thì nói.
- Cũng được, tôi sẽ đi nhưng phải chia số tiền công là một phần ba đấy.
Leader đáp với giọng vui vẻ:
- Được thôi.
Andrew hào hứng nói, ba anh đi vui vẻ, em ở nhà đây
Leader cao giọng nói lớn:
- Cả em cũng phải đi, không được trốn!
Andrew mặt tái xanh, hoang mang cất chiếc giọng vừa run run vừa hoảng hốt nói:
- Cái gì! Em... khô...ng đi đâ...u, trần đời em sợ nhất là mấy thứ nhớp nháp nhất đấy.
Leader nghiêm giọng nói:
- Muốn vượt lên, phải nhìn thẳng vào nỗi sợ. Trốn tránh chỉ khiến em mãi là cái bóng của chính mình., nỗi sợ chính là rào cảng lơn nhất để ta có thể trưởng thành và vươn lên được, những kẻ không giám đối diện với nỗi sợ chính là những kẻ hèn nhát, yếu đuối, và mãi mãi không thể vươn xa được! Nỗi sợ cũng là thử thách lớn nhất để ta vươn lên, là người đàn ông, không lẽ em lại bỏ cuộc trước những thử thách giúp em vươn lên tầm cao mới và trở thành một phù thủy quyền năng và người đàn ông mạnh mẽ?
Andrew đáp với giọng chắc nịch và tự tin:
- Được em sẽ đi, em sẽ chinh phục nỗi sợ và trở thành vị phù thủy quyền năng và cũng như là người đàn ông mạnh mẽ.
Brendan cất chiếc giọng lạnh lên:
- Vậy bao giờ thì khởi hành?
Leader đóng dấu nhận nhiệm vụ rồi trả lời:
- Hai ngày sau. Giờ thì về chuẩn bị tư trang đi.
Nói rồi Leader đưa cho Andrew, Brendan, Surman và Titus một tờ giấy màu hồng có đóng dấu và vài mật ngữ ngữ chỉ có các hội trưởng, người kế tục hội trưởng và người trong chính phủ biết và hiểu. Khi đưa cho Anderw, Brenden, Surman và Titus xong thì Leader đứng lên, đi về phía chiếc cửa sổ rồi đặt bàn tay lên mặt kính, phóng tầm mắt về phía xa nơi có sáng màu xanh lam bao phủ một vùng trời, rồi nhìn cơn bão đã kéo dài ba ngày rồi quay lại nói:
- Nhớ cẩn thận, dạo này có nhiều dị tượng làm tôi có một linh cảm không lành, nhớ nếu trạm tráng với hội Warlock thì phải gửi truyền âm về cho hội lập tức, rõ chưa?
Andrew, Brendan, Surman và Titus đồng thanh đáp. “Rõ”
Leader quay mặt lại chống theo cây gậy đi tới cửa phòng hội nghị, vừa đi vừa nói:
- Tốt! Thôi giải tán mọi người về đi cũng trể rồi.
Tiếng bước chân tiếng tới sau lưng Leader, Leader dừng lại cất giọng:
- Zachary đó sao? Có gì không?
Zachary cung kính đáp:
- Thưa hội trưởng, sao ngài lại thuyết phục Titus đi trong khi trước đó cậu ta không hề muốn đi?
Leader nói:
- Vì tôi muốn cậu ấy đối diện với quá khứ, một quá khứ đau buồn và đáng sợ. Những quá khứ đó giống như một nỗi ám ảnh sâu trong tâm khảm họ vậy, ta cũng phải đối diện và vượt qua nó như vậy ta mới có thể tiến thêm một bước trên bậc thang nâng cấp bảng thân chúng ta. Nên Không ai có thể tiến xa nếu cứ quay lưng với quá khứ. Hãy đối diện với nó – và bước tiếp., nhìn nhận và suy ngẫm về nó để ta rút ra bài học từ nó, vì nếu không có quá khứ đau buồn sao ta có thể có hiện tại và tương lai hạnh phúc.
Zachary nói:
- Ồ tôi hiểu rồi,
Leader nhìn Zachary rồi nói tiếp:
- Thật ra, từ đầu khi tôi kêu cậu ấy đi thì cậu ấy đang đấu tranh với chính mình rằng có nên đi hay không, tôi chỉ là chất xúc tác giúp cậu ấy chiến thắng đối thủ lớn nhất đó thôi.
Zachary thắc mắc:
- Đối thủ lớn nhất đó là ai?
Leader đáp:
- Đó chính là bản thân ta!
Rồi Leader quay lại, đặt tay lên vai Zachary nói:
- Được rồi, cậu nên đi làm nhiệm vụ mà tôi giao, phải nhanh lên! Nếu chậm một giây là có thể để lại hậu quả rất lớn.
Zachary đứng nghiêm, hai chân khép lại, đặt tai lên ngực, hơi cúi mình về phía Leader, đáp:
- Vâng, tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, thưa hội trưởng.
Leader nhìn Zachary với ánh mắt đầy tự hào, rồi trao cho cây gậy làm bằng gỗ Bạch Dương sáng loáng có hoa văn kì lạ, ở thân có khắc vài kí tự Rune và sigil, cho Zachary rồi nói:
- Ta tự hào về cháu Zachary Abner, đứa con duy nhất của phù thủy ánh sáng Uriel Abner. Rồi hãy đi đi, nhớ phải bình an trở về đó
Zachary gật đầu nhẹ rồi gõ gậy xuống đất thì xung quanh xuất hiện một luồng sáng vàng kim quấn cơ thể Zachary rồi khi ánh sáng đó đã bao phủ từ đầu tới chân của Zachary rồi lóe lên một ánh sáng mạnh màu trắng làm sáng cả cái hành lang của hội vốn u tối và bám đầy rêu, dù sao thì hội này cũng tồn tại được 200 năm nên việc đó cũng bình thường. Khi ánh sáng đó biến mất thì Zachary cũng mất hút theo. Lúc này, Leader đi trên hành lang tối tâm ấy tới một một bậc cầu thang, cầu tahng này làm bằng đá mặc dù không đống rêu nhưng cũng đã xuất hiện vài vết nứt. Men theo cầu thang đó đi lên, Leader tới một căn phòng, căn phòng này là phòng riêng của hội trưởng cũng là phòng cao nhất vì nằm trên đỉnh của hội.
Leader mở cửa, tiếng cửa kêu két két khiến ai nghe thấy cũng dựng hết tóc gáy, Leader đóng cửa lại, đi đến bàn làm việc của mình, cậu rót trà vào chiếc cốc thủy tinh có rìa, đế và tay cầm cốc được dát vàng. Hơi khói bay lên từ hồng trà được rót trong cốc, sau khi xử lí một số giấy tờ, bỗng một nỗi bất an dâng lên trong tâm khảm của Leader, cậu đặt tờ giáy báo cáo về hiện tượng vừa rồi, cậu đứng dậy, xoay người ra khỏi ghế, cậu tiếng tới cái cửa sổ của phòng, tay cầm theo tách trà, cậu lẩm nhẩm:
- Hi vọng nhóm của Andrew, Brendan, Surman và Titus không gặp cản trở gì và Zachary đứa con trai đó không gặp thứ đó khi điều tra.
Bỗng chốc một tia sét nhưng mang màu tím đen xoẹt chút tia lửa đỏ cam lướt qua bầu trời và đánh thẳng xuống khu rừng Dead nơi phong ấn Helmer còn được người đời biết tới với cái tên Dominic dark kẻ mang theo địa ngục. Tách trà trong tay Laeder rơi xuống và vỡ tan thành nhiều mảnh thủy tinh bén ơi là bén, số hồng trà trong cốc thì loan lỗ khắp nền phòng, Laeder lùi lại, hai tay run run, tráng toát mồ hôi hột, vội chạy lại quả cầu link tay đưa lên trên quả cầu nói:
- Tên Helmer đã quay trở lại, các hội trưởng và cố vấn các quốc gia mau tập hợp, hội nghị Lightbound sẽ được tiến hành vào ngày mai!
Hồi lệnh vừa dứt, quả cầu lóe sáng và phân ra thành nhiều luồng sáng rồi bay đi, Laeder ngồi phịch xuống ghế, ngước mặt lên trần của phòng dành riêng cho hội trưởng, bàn tay ngửa lên rồi đặt lên trán, lẩm bẩm:
- Hi vọng nhóm Andrew, Brendan, Surman và Titus bình yên mà hoàn thành nhiệm vụ, còn đứa cháu trai thì lành ít dữ nhiều rồi. Kiếp nạn thứ 82 tới rồi đây.