Chương 28: Đối phó
Lê Nhã Thi bị Thanh Vân chọc giận đến mức thở không ra hơi, phải mất một lúc mới điều chỉnh cảm xúc ổn định.
Giọng bà ấy khàn khàn: “Tôi không thể nào chấp nhận loại con dâu như cô. Cô tiếp cận con trai tôi cũng chỉ vì tiền, nói đi, muốn bao nhiêu? Cầm tiền và cút khỏi mắt tôi càng xa càng tốt.”
Thanh Vân nhướng mày: “Bao nhiêu cũng được sao?”
Trong mắt Lê Nhã Thi, biểu hiện này của Thanh Vân là sự tham lam vô độ. Bà ấy tưởng rằng đã nắm được thóp của Thanh Vân, chỉ cần cho cô tiền là đuổi được cô. Vấn đề giải quyết được bằng tiền thì đều là chuyện dễ dàng, vì vậy, bà ấy lấy lại sự kiêu ngạo của mình.
“Hai mươi tỷ! Cả đời này cô cũng không kiếm được số tiền này đâu, đúng không?” Lê Nhã Thi sợ Thanh Vân tham lam yêu cầu quá giới hạn nên chủ động đưa ra một cái giá.
Thanh Vân cười nhạt: “Con trai bác chỉ đáng giá hai mươi tỷ thôi sao? Cháu lấy anh ấy thì số tiền kiếm được sau ly hôn có thể gấp mấy chục lần con số hai mươi tỷ của bác, bác nghĩ cháu ngu ngốc sao?”
Lê Nhã Thi trợn mắt: “Cô muốn bao nhiêu? Tôi cảnh cáo cô đừng quá tham lam, mạng nhỏ của cô không chịu nỗi phúc lớn như vậy đâu, tiền đến tay có khi là tiền âm phủ.”
Trong lòng Thanh Vân thoáng run nhẹ. Ngoài mặt, cô bình tĩnh, uống một hớp nước để thấm giọng.
Từ nãy đến giờ, những lời cô nói chỉ là muốn chọc tức Lê Nhã Thi vì thái độ khinh người của bà ấy, bây giờ, cô phải vào việc chính của mình.
Cô mỉm cười, hỏi: “Bác à, tại sao bác muốn con trai bác mau chóng kết hôn vậy? Dù anh ấy đang bị thương như bác vẫn muốn ép buộc anh ấy.”
Thanh Vân chuyển chủ đề đột ngột khiến Lê Nhã Thi bực bội, giọng bà ấy cáu gắt: “Chuyện của gia đình tôi không liên quan đến cô. Đừng đánh trống lảng nữa, mau ra cái giá đi.”
Cô không tức giận, điềm tĩnh nói ra suy đoán của mình: “Theo cháu nghĩ, có phải bác gấp gáp tìm vợ cho anh ấy như vậy là vì muốn anh ấy mau chóng có con không? Một gia tộc lâu đời như nhà họ Vũ thì không thể nào tránh khỏi chuyện tranh quyền đoạt vị, anh ấy vốn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí thừa kế nhưng tai nạn bất ngờ đã khiến anh ấy không còn tư cách đó nữa. Vì vậy, ý định của bác là để anh ấy sinh một đứa con, bác sẽ nuôi dưỡng đứa bé đó trở thành một ứng cử viên khác.”
Sắc mặt của Lê Nhã Thi biến đổi không ngừng, tâm tư bị vạch trần khiến bà ấy thẹn quá hóa giận, quát lớn: “Câm miệng!”
Thanh Vân không dừng lại: “Bác bình tĩnh, nghe cháu nói hết rồi muốn như thế nào thì tuy bác. Nếu như những gì cháu nói là đúng thì chúng ta dễ bàn bạc rồi.”
Gia đình Thanh Vân chỉ có cô và ba cô, không phức tạp như những gia tộc lớn có nhiều thế hệ nhưng chuyện tranh quyền đoạt tài sản, cô thấy không ít, vì vậy cô mơ hồ đoán được ý đồ của Lê Nhã Thi.
Cảm xúc của Lê Nhã Thi đã hòa hoãn lại đôi chút. Bà ấy biết Thanh Vân muốn nói gì liền khinh thường khịt mũi: “Cô muốn nói rằng cô có thể cho tôi một đứa cháu sao? Hừ, loại người thấp kém như cô thì không thể nào hiểu được. Điều tôi muốn là một người con dâu có quyền có thế, giúp đỡ được cho con trai của tôi và chống lưng cho cháu tôi, không phải là người phụ nữ vô dụng như cô. Cho dù cô đẻ được con thì cô có thể giúp nó giành vị trí thừa kế không?”
Thanh Vân đã sớm dự đoán Lê Nhã Thi sẽ phản bác như thế nên cô không hề nao núng.
“Nếu là trước đây, bác có thể yêu cầu như thế, nhưng bây giờ làm gì có một cô gái xuất thân gia đình quyền quý nào dám gả vào nhà bác? Hiện tại cháu không có gì trong tay nhưng tương lai ai có thể biết trước được. Quan trọng hơn hết, cháu là người mà con trai bác cam tâm tình nguyện kết hôn. Nếu bác cứng rắn cấm cản rồi lại ép buộc anh ấy kết hôn với một người khác, bác nghĩ anh ấy có dễ dàng chấp nhận không?”
Dừng một chút để lấy lại hơi rồi cô nói tiếp: “Chỉ cần hiện tại bác đồng ý với mối hôn sự này, một năm hoặc hai năm sau, bác có thể bế cháu nội.”
Lê Nhã Thi trầm ngâm suy nghĩ. Cái bánh mà Thanh Vân vẽ ra đã khiến bà ấy động lòng.
Thanh Vân nhìn đồng hồ rồi sốt ruột nói: “Bác có thể từ từ suy nghĩ. Cháu phải trở về trường gấp. Hẹn gặp lại bác sau.”
Cô nói rồi nhanh chóng rời đi. Lê Nhã Thi đắm chìm trong hỗn loạn nên không quan tâm đến cô.
Rời khỏi quán cà phê, Thanh Vân bị xe của Vũ Thiệu Hiên chặn lại. Lục Gia Hào kêu cô lên xe.
Thanh Vân không bất ngờ bởi vì khi cô gặp Lê Nhã Thi, cô đã nhắn tin thông báo cho Lục Gia Hào.
Thanh Vân ngồi ở hàng ghế sau cùng với Vũ Thiệu Hiên, Lục Gia Hào lái xe. Cô nói: “Đưa tôi trở về trường, tôi có tiết học.”
“Tôi biết rồi!” Lục Gia Hào cười đáp.
Xe vừa lăn bánh, Vũ Thiệu Hiên trầm giọng hỏi: “Cô và bà ấy nói gì?”