Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 27: Gặp mẹ của anh

Thanh Vân nghĩ rằng tạm thời có thể yên ổn đợi đến cuối tuần cùng Vũ Thiệu Hiên về thủ đô, không ngờ chuyện lùm xùm này vừa dứt liền có phiền phức khác gõ cửa.

Vừa bước ra từ chỗ làm, Thanh Vân nhìn thấy Lê Nhã Thi.

“Nói chuyện với tôi một chút.” Giọng điệu ra lệnh kèm theo mười phần khinh thường.

Thanh Vân mím môi, trong lòng không tình nguyện nhưng nghĩ sau này bà ấy là mẹ chồng của cô nên không thể từ chối.

Cô lên xe đi cùng bà ấy đến một quán cà phê sang trọng.

Lê Nhã Thi đặt hẳn một phòng riêng để cuộc nói chuyện của hai người không bị làm phiền.

Sau khi thức uống được bài biện lên, người phục vụ lui ra ngoài.

Bầu không khí trở nên im lặng đến mức ngột ngạt.

Hôm nay Thanh Vân là ca sáng ở cửa hàng tiện lợi, tan ca lúc một giờ ba mươi, và cô có tiết học lúc ba giờ chiều. Cô nhìn thời gian mới hơn hai giờ một chút, lo lắng trễ học vì quán cà phê này hơi xa trường học.

Nhìn Lê Nhã Thi thong dong thưởng thức tách cà phê, không hề có ý mở lời trước, Thanh Vân liền lên tiếng: “Xin hỏi, bác muốn nói chuyện gì với cháu ạ?”

Khóe mắt Lê Nhã Thi liến nhìn Thanh Vân với vẻ coi thường, nhấm nháp xong cà phê, bà ấy chậm rãi nói: “Nhìn cô lo lắng, gấp gáp như vậy là sợ tôi làm gì cô sao? Có phải đã cầu cứu Vũ Thiệu Hiên rồi không?”

Thanh Vân lo trễ học nên đúng là hơi nóng vội nhưng trong mắt Lê Nhã Thi là cô đang lo sợ bà ấy.

“Cháu có tiết học lúc ba giờ. Nếu bác không có gì muốn nói thì cháu xin phép về trước.” Thanh Vân lạnh lùng nói.

Thái độ của Lê Nhã Thi đã nói rõ là bà ấy không có ý gì tốt trong cuộc nói chuyện này, nếu không phải là sỉ nhục thì cũng là mắng chửi, tội gì Thanh Vân phải ở lại nghe bà ấy lải nhải, vì vậy cô quyết đoán đứng dậy, muốn ra về.

“Đứng lại! Tôi đã cho phép chưa mà cô dám rời đi. Đúng là đồ không có giáo dục.” Lê Nhã Thi tức giận, đặt mạnh tách cà phê xuống khiến một ít nước cà phê văng tứ tung.

Thanh Vân cố gắng kìm nén tâm tình, ngồi xuống lại vị trí cũ. Cô mạnh mẽ nói: “Thưa bác, người có giáo dục sẽ không làm mất thời gian của người khác.”

“Cô…” Lê Nhã Thi tức giận chỉ tay vào mặt Thanh Vân.

Nếu không nghĩ đến thân phận của bà ấy thì Thanh Vân còn muốn bồi thêm một câu là người có giáo dục sẽ không chỉ tay vào mặt người khác.

Chỉ mới mấy câu nói mà bầu không khí đã căng thẳng vô cùng.

Dù sao Lê Nhã Thi làm phu nhân quyền quý đã gần ba mươi năm nên học được cách khống chế cảm xúc của mình, không phát tiết tức giận chỉ vì một câu nói của Thanh Vân. Bà ấy hít một hơi thật sâu, thả tay xuống, chẳng mấy chốc đã quay về dáng vẻ thanh tao, kiêu ngạo của bậc quyền quý.

“Miễng lưỡi cô cũng được lắm, chắc vì vậy mà dụ dỗ được con trai tôi.” Bà ấy thầm thấp nói.

Thanh Vân uống một ngụm nước để ổn định cảm xúc của mình, không trả lời bà ấy.

Lê Nhã Thi: “Chắc cô đoán được mục đích tôi đến gặp cô rồi phải không?”

Thanh Vân: “Bác muốn cháu rời khỏi con trai bác.”

Lê Nhã Thi kiêu ngạo nhếch khóe môi, không trả lời nhưng ai cũng hiểu câu trả lời của Thanh Vân là đúng.

Thanh Vân thở dài trong lòng, không ngờ có ngày mình sẽ gặp loại tình tiết này.

“Tôi đã điều tra cô, một tiểu thư vô năng. Ba cô chết, cô liền đánh mất gia sản của ông ấy. Cô trở thành người của tầng lớp dưới đáy xã hội, mỗi ngày đều làm việc cật lực để kiếm từng đồng tiền lẻ. Chẳng những vậy, cô còn tai tiếng đầy mình, bị bạn học bóc phốt trên sóng trực tiếp.”

Lê Nhã Thi không khách sáo, mười phần miệt thị, mỉa mai. Bà ấy ngừng một chút, lại đổi thái độ tự hào khi nói đến con trai của bà ấy: “Còn con trai tôi, từ nhỏ đã là một thiên tài, mười lăm tuổi bắt đầu học kinh doanh cùng với ông nội, chưa đầy hai mươi lâm tuổi đã nắm trong tay khối tài sản riêng nghìn tỷ, giá trị con người cực cao.”

“Nếu là cô của trước đây cũng chưa chắc sờ vào được một sợi tóc của con trai tôi huống chi bây giờ cô càng thêm thảm hại, làm sao xứng được với nó.”

Kết câu, Lê Nhã Thi mười phần tự tin, cao ngạo nhìn Thanh Vân bằng nửa con mắt. Bà ấy nghĩ rằng Thanh Vân phải tự ti, nhục nhã vì bị vạch trần, bị so sánh nhưng không, cô vẫn thản nhiên như thường, ồ lên một tiếng, cảm xúc không lạnh không nhạt.

Lê Nhã Thi bực bội: “Cô có thái độ gì? Chẳng lẽ cô ngu đến mức không hiểu tôi nói gì sao?”

Thanh Vân mỉm cười, đáp: “Cháu hiểu những lời bác nói chứ, chỉ có bác là không hiểu tình hình hiện tại. Con trai bác đúng là doanh nhân thiên tài có một không hai nhưng... đó là quá khứ. Anh ấy bây giờ như thế nào, bác cũng tự hiểu mà. Bác chê cháu thảm hại, không xứng với anh ấy sao? Cháu lại thấy... kẻ thất bại kết hợp với người tàn phế, đúng là trời sinh một đôi!”

Màn đáp trả này khiến Lê Nhã Thi tức muốn tụt huyết áp, Thanh Vân hả hê trong lòng.

Nếu cô biết trên người cô có thiết bị theo dõi, liệu cô có còn vui được không?

Cách quán cà phê không xa, một chiếc xe đen sang trọng đậu bên lê đường. Bên trong xe, bầu không khí ngưng trệ. Chiếc điện thoại được kết nối với thiết bị theo dõi có cả chức năng ghi âm, vì vậy Vũ Thiệu Hiên và Lục Gia Hào nghe không sót chữ nào.

Lục Gia Hào bất giác đổ mồ hôi lạnh, lo lắng thay cho Thanh Vân.

Vũ Thiệu Hiên thì thầm: “Trời sinh một đôi....”