Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 29: Bước đầu tin tưởng

Thanh Vân hỏi vặn lại: “Tôi nghĩ anh đoán được bà ấy muốn nói gì với tôi. Chẳng phải anh không xuất hiện là muốn khảo nghiệm tôi đối phó với bà ấy như thế nào sao?”

Vũ Thiệu Hiên cười nhạt: “Cô thông minh vậy sao?”

Thanh Vân liếc anh với ánh mắt bực bội.

Vũ Thiệu Hiên và Thanh Vân đều ngầm hiểu đối phương đang dò xét mình.

Thanh Vân dùng chuyện ở trường để xem xét quyền hạn năng lực của Vũ Thiệu Hiên, xem anh có thể chống lưng cho cô trong xã hội khắc nghiệt này không.

Vũ Thiệu Hiên dùng mẹ anh ấy để xem khả năng giải quyết vấn đề của Thanh Vân, muốn xem cô ấy có vì tiền mà phản bội anh không. Anh muốn một cô gái đủ thông minh và kiên định để hợp tác với mình, chứ không phải là một bình hòa di động, luôn chờ đợi anh che chở.

Lục Gia Hào thở phào nhẹ nhõm trong lòng nhưng cũng cảm thấy kỳ lạ. Với tính cách bình thường của Vũ Thiệu Hiên khi nghe những lời nói đó của Thanh Vân thì chắc hẳn anh phải tức giận, không ngờ anh lại nói chuyện thoải mái với Thanh Vân như vậy.

Vũ Thiệu Hiên đã biết toàn bộ diễn biến nhưng vẫn giả vờ hỏi: “Vậy cô chọn như thế nào?”

Thanh Vân trề môi: “Nếu tôi chưa ký hợp đồng với anh thì tôi đã lấy hai mươi tỷ rồi. Tiền vẫn là nhất, ở bên anh chỉ toàn phiền phức.”

Sau đó, cô kể sơ bộ về cuộc nói chuyện của cô và Lê Nhã Thi, giấu đi những chuyện cô cho là xấu hổ.

“Nếu cô có thể khiến mẹ tôi đồng ý thì chứng tỏ năng lực của cô không tồi, tôi không nhìn lầm người.” Vũ Thiệu Hiên không mặn không nhạt tán thưởng.

Xe dừng lại ở cổng trường, trước khi Thanh Vân xuống xe, cô nói: “Chúng ta đã kiểm chứng năng lực của nhau, coi như bước đầu tin tưởng. Tôi hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Cô theo thói quen muốn bắt tay với anh nên chìa tay ra nhưng chợt nhớ lại anh không nhìn thấy bèn chủ động nắm lấy bàn tay của anh.

“Hợp….” Vũ Thiệu Hiên bị bất ngờ khiến lời muốn nói ra nghẹn lại trong cổ họng. Sau đó, anh che giấu sự lúng túng, nói: “Hợp tác vui vẻ.”

Thanh Vân rời đi, tiếng đóng cửa xe vang lên bên tai, Vũ Thiệu Hiên có chút bối rối, lòng bàn tay còn vương lại hơi ấm của cô.

…

Thanh Vân không quên chuyến đi đến thủ đô vào cuối tuần với Vũ Thiệu Hiên.

Thứ bảy, cô bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Nhìn những bộ quần áo đơn giản trong tủ đồ, Thanh Vân rơi vào chán nản, do dự một hồi mới quyết định đi mua sắm.

Cô không muốn dùng tiền của Vũ Thiệu Hiên nhưng trong những trường hợp bất đắc dĩ như thế này thì không thể nào tránh khỏi.

Cô đến trung tâm mua sắm quen thuộc.

Như thường lệ, Thanh Vân vào cửa hàng quần áo cô hay đến. Trong lúc cô đang lựa đồ thì một nhân viên đi đến giật lấy bộ đồ trên tay cô rồi hỏi với giọng khinh thường: “Cô có tiền để mua không đấy?”

Thanh Vân tức giận nhìn người vừa làm hành động vô lễ với khách hàng, thì ra là người quen của cô, cô từ khó chịu chuyển sang bất ngờ thốt lên, “Hoài Thu!”

Hoài Thu là bạn thời trung học phổ thông của cô. Sau khi học hết lớp mười hai, Hoài Thu không chọn tiếp tục học lên đại học mà đi làm kiếm tiền. Cô ấy nhờ vả Thanh Vân được vào công ty Ánh Dương làm việc, nhưng cô ấy không có năng lực lại lười biếng nên bị sa thải. Sau cùng, Thanh Vân thương cho hoàn cảnh gia đình cô ấy nên giúp cô ấy tìm được công việc bán hàng trong cửa hàng quần áo này.

Trước đây, mỗi lần Thanh Vân đến mua quần áo mới, Hoài Thu là người tiếp đãi cô nhiệt tình nhất, lần nào cô cũng mua rất nhiều đồ để giúp Hoài Thu vượt chỉ tiêu, tăng doanh số cho cửa hàng. Tháng nào, Hoài Thu cũng được khen là nhân viên xuất sắc, sau khi quản lý cũ nghỉ việc, cô ấy liền được nâng lên làm quản lý mới.

Bất ngờ qua đi, Thanh Vân hồi phục lại tinh thần, cô nhìn bộ đồ trên tay Hoài Thu, nhíu mày: “Cậu làm vậy là có ý gì?”

Hoài Thu vừa thong thả treo lại bộ đồ lên sào, vừa nói: “Đồ ở đây rất đắt, cô mà làm hỏng thì có tiền bồi thường không?”

“Hoài Thu, cậu đang khinh thường tôi sao?” Thanh Vân không muốn nghe những lời bóng gió nữa, trực tiếp hỏi thẳng. Gương mặt cô nghiêm túc, mắt nhìn chằm chằm vào Hoài Thu.

Hoài Thu hất cầm, kiêu ngạo nói: “Ừ, tao khinh thường mày đấy. Chuyện nhà mày phá sản, ai trong thành phố này không biết. Mày còn giả vờ giàu có đến đây mua đồ làm gì?”

Dừng một chút, Hoài Thu như suy nghĩ ra điều gì mới, ngạc nhiên nói: “À, hay là mày muốn đến đây tìm tao để ăn xin, mày nghĩ trước đây mày giúp tao nhiều như vậy nên bây giờ muốn tao báo đáp à.”

Dứt lời Hoài Thu cười rất lớn.

Hiện tại cửa hàng đang vắng nên nhân viên nhanh chóng bị thu hút bởi tiếng ồn ào của Hoài Thu, tụ tập lại xem chuyện gì đang xảy ra.

Hoài Thu nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đến đứng hình của Thanh Vân mà khoái chí trong lòng. Cô ấy tiến lại nói sát bên tai Thanh Vân, “trước đây tao chỉ muốn lợi dụng mày mà thôi, mày ngu ngốc tin tao thật sự là bạn của mày sao? Đồ ngu, ngu như mày sao không đi chết đi!”

Hoài Thu vẫn muốn giữ hình tượng nên không dám nói lớn tiếng về việc xấu xa mà cô ta đã làm.

Thanh Vân giận đến nỗi không nói được một lời. Cô tự nhận là thông minh, tỉ mỉ nhưng ánh mắt nhìn người lại rất tệ hại, luôn kết giao với những người ích kỷ, đê tiện đến như vậy.

“Cô đang giận lắm sao? Vậy thì sao chứ? Bây giờ mày và tao đã không cùng một cấp bậc rồi, mày có thể làm được gì tao chứ?” Hoài Thu tự mãn, lời thốt ra đều là châm chọc.

“Cút đi! Tao không có ngu mà cho tiền ăn xin đâu.” Nói xong, cô ta còn đưa tay đẩy mạnh Thanh Vân.