Chương 28: Vợ là quan trọng nhất
Tâm trạng Mai Việt Kha đang thấp thỏm, lo lắng. Cậu em này còn cười được nữa.
Mất một lúc, Mai Thanh Tú mới nhịn được cười, anh đau bụng với anh trai mình quá đi.
“Đừng lo lắng. Chị ấy chỉ đang bị rụng dâu thôi.”
"Rụng dâu là gì?”
Anh có từng nghe bệnh dạ dày, bệnh sỏi thận... nào có nghe bệnh rụng dâu... mà cậu ta lại nói là đang bị rụng dâu?
Mai Thanh Tú bất lực, chỉ biết đưa tay đỡ trán. Anh trai mình là khúc gỗ à, chuyện gì cũng không biết. Vậy mà cũng bắt chước người ta yêu đương.
“Rụng dâu là thuật ngữ dùng để nói về chu kì kinh nguyệt của phụ nữ mỗi tháng. Chị dâu chỉ bị rụng dâu. Không có gì nghiêm trọng cả.”
Mai Thanh Tú kiên nhẫn phổ cập kiến thức cho Mai Việt Kha.
Nói về chuyện kinh doanh, chuyện quản lí thì anh đây điều hiểu và biết ngay còn nói về sức khỏe của phụ nữ... anh thật như trang giấy trắng.
“Vậy phải làm sao cho cô ấy mau khỏe lại? Mặt xanh xao hết rồi.”
Trong lòng anh lúc này ngoài lo lắng cũng chỉ có lo lắng mà thôi.
Anh ước gì mình có thể thay cô chịu đựng nổi đau này.
“Anh chườm ấm cho chị ấy, uống nước ấm, ăn thức ăn dễ tiêu hóa. Thường thì phụ nữ chỉ đau ngày đầu thôi, qua ngày mai sẽ bớt đau lại.”
Sau khi tắt máy, Mai Việt Kha liền bấm một dãy số gọi cho ai đó...
Lát sau, Mai Việt Kha đi vào mang theo một chai nước ấm. Trông dáng vẻ mệt mỏi của cô, anh ngồi cạnh bên, nhẹ nhàng hỏi.
“Vợ ơi, chồng giúp vợ chườm ấm nha?”
Đợi một lúc, cô vẫn im lặng không lên tiếng trả lời mình. Mai Việt Kha đưa tay hơi hơi kéo hai chân của cô cho ngay lại rồi chầm chậm đặt chai nước vào vùng bụng dưới của cô.
Anh dùng lực tay rất nhẹ nhàng, động tác vô cùng cẩn thận. Như là... sợ lực tay của mình mạnh một chút sẽ làm bụng cô thêm đau.
Chườm được một lúc, Mai Việt Kha mang theo chai nước đi ra ngoài.
Khi trở vào lần nữa, trên tay anh là một tô cháo còn nghi ngút khói.
“Vợ ơi, em dậy ăn tí cháo đi. Từ trưa tới giờ chưa ăn gì rồi.”
Vừa rồi, lúc vào trong nhà bếp, nhìn quanh một lượt anh liền nhận ra cô chưa ăn uống gì cả.
Ngốc này cũng thiệt là... mệt như thế này rồi mà chẳng ăn uống gì thì làm sao mà khỏe được.
Dương Yên Nhu vẫn nhắm ghì hai mắt.
Anh lên tiếng thêm lần nữa.
“Em mà không dậy, tôi móm cháo cho nha.”
Dương Yên Nhu nghe vậy, liền mở mắt lườm anh. Cô cố gắng ngồi dậy.
Mai Việt Kha nhếch mép cười, đúng là, chỉ có nói như thế thì cô ngốc nhà anh sẽ không chịu tỉnh dậy.
Anh liền múc một muỗng cháo, đưa lên gần miệng, thổi thổi cho nó nguội, rồi đưa trước mặt cô.
“Ăn đi em, cho mau khỏe.”
Dương Yên Nhu nhìn ra vẻ mặt đương lo lắng của anh, cô cũng há to miệng nhận lấy muỗng cháo.
“Hình như, hôm nay thầy đi tiệc thì phải?”
Dương Yên Nhu chợt nhớ ra việc anh có từng rủ mình đi tiệc. Vậy mà giờ này anh còn ở đây.
“Em như thế này, tôi nào có tâm trạng đi đâu.”
“Tôi không sao. Nghỉ một chút là khỏe. Thầy cứ đi đi. Lỡ hẹn với người ta sao được.”
Mai Việt Kha thổi thổi muỗng cháo rồi lại đưa sang cho cô.
“Có gì mà ngại chứ. Tụi nó là bạn thân rồi. Nói một hai câu là xong. Tiệc tùng nào quan trọng bằng em.”
Khụ khụ...
Những lời anh vừa nói, khiến cô sặc cháo, ho khan...
Mai Việt Kha liền để tô cháo sang một bên, cầm lấy ly nước cạnh bên đưa cho cô.
“Em uống nước đi.”
“Cảm ơn!”
Dương Yên Nhu mới phát hiện, từ lúc về đến bây giờ anh vẫn luôn bận rộn lo cho cô, chưa ăn uống thậm chí bộ đồ từ trường về cũng chưa kịp thay ra. Một cảm giác không tên nào đó tràn khắp cơ thể Dương Yên Nhu.
“Tôi khỏe nhiều rồi. Thầy đi tắm đi.”
“Ừ, tôi đi tắm. Em nằm nghỉ đi.”
Trông sắc mặt của cô cũng đang dần hồng trở lại, anh cũng yên tâm vài phần. Ngoan ngoãn làm theo lời của cô. Trước khi đi, Mai Việt Kha còn đưa tay véo nhẹ cái chóp mũi Dương Yên Nhu.
Lúc này, điện thoại của cô vang lên. Nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình, Dương Yên Nhu chẳng dám chậm trễ, cô liền nghe máy.
“Con nghe ạ!”
Người gọi đến là mẹ cô...
“Con gái đã khỏe chưa? Lần nào dâu về cũng hành đau hết à.”
Bà Dương ở đầu dây bên kia lo lắng.
“Sao mẹ biết ạ?”
Dương Yên Nhu khó hiểu, rõ ràng từ sáng đến giờ cô chưa từng gọi điện sang cho mẹ, làm sao bà biết được kia chứ.
“Kha Kha đã điện thoại sang cho mẹ. Con đấy, riết rồi quên cả cha và mẹ luôn à, chuyện gì của con cũng nghe từ miệng của con rể."