Chương 27: Rụng dâu
Chết tiệc... thính này mạnh quá! Cô né bằng cách nào đây?
Dương Yên Nhu chu chu cái miệng như vờ không hiểu những lời nói ấy.
“Tôi đói rồi.”
Nói rồi, cô đứng phất dậy đi một mạch vào trong phòng.
Nhìn cái dáng vẻ bỏ chạy của cô, anh nhoẻn miệng cười... ... Buổi chiều nay, Dương Yên Nhu không có tiết dạy, cô đánh một giấc đến chiều.
Ngủ được một lúc thì cái bụng dưới đau âm ĩ, Dương Yên Nhu thức giấc nhưng lăn lộn mãi ở trên giường.
Mai Việt Kha về đến nhà, căn nhà không một ánh đèn, anh đưa tay bật công tắc.
Lúc này, anh chợt nhớ buổi chiều nay Dương Yên Nhu không có tiết dạy, xe cũng đậu ở kia vậy mà nhà không bật đèn?
Trong lòng Mai Việt Kha dấy lên nổi lo lắng, anh nhanh chân đi vào phòng tìm cô.
Khi ánh đèn trong phòng vừa sáng lên Mai Việt Kha đã lao như bay vào trong khi nhìn thấy Dương Yên Nhu đang nằm co người trên giường.
“Vợ ơi, em làm sao vậy?”
Mai Việt Kha không ngừng lo lắng, anh đang quỳ rạp dưới sàn nhà.
Dương Yên Nhu quay người lại, cố gắng mở to đôi mắt nhìn người đối diện nhưng khi xác nhận được đối phương là ai thì cô đã nhắm ghì hai mắt lại. Giọng nói thì thào, rất nhỏ như chỉ nói với chính mình.
“Tôi không sao.”
“Không sao gì mà không sao.” Mai Việt Kha đứng phất vậy, quỳ một gối lên giường bế xốc cô lên: “Tôi đưa em đi bệnh viện."
Trông Dương Yên Nhu đã rất mệt mỏi, gương mặt xanh xao thế này. Mai Việt Kha dù rất muốn nghe lời nhưng lần này nhất định sẽ không chiều theo cô.
Dương Yên Nhu bị bế lên trong sự ngỡ ngàng, cô vỗ vỗ vào vai Mai Việt Kha mấy cái liền, chỉ là dâu về thôi mà, anh ta có làm quá lên không.
“Tôi không sao. Thả tôi xuống đi.”
Mai Việt Kha khẽ nhíu đầu mày, dùng ánh mắt không thuận ý mà nhìn cô.
“Nếu em không muốn đi viện hay là tôi gọi cho Thanh Tú đến đây kiểm tra em nha.”
Mai Việt Kha nhẹ nhàng đặt cô trở lại giường, trong anh rất ngoan ngoãn nghe theo lời cô nhưng lòng dạ chẳng được an yên.
Dương Yên Nhu cố gắng mở mắt ra nhìn anh, chậm rãi lên tiếng.
“Tôi chỉ bị đau bụng. Ngủ một chút là khỏe hà.”
Anh ta thật phiền phức, muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được yên...
Đang bị đau bụng làm sao mà ngủ được chứ?
Đau bụng? Mặt xanh xao?
Ruột gan Mai Việt Kha như đang bị thêu đốt, liền đi một mạch ra khỏi phòng. Anh mở điện thoại ra dò tìm tên của Mai Thanh Tú rồi lại ấn nút gọi.
“Thanh Tú, chị dâu em bị đau bụng, mặt xanh xao, cơ thể mệt mỏi nhưng lại không chịu đi bệnh viện. Cô ấy bị bệnh gì vậy, có nặng lắm không?”
Ở đầu dây bên kia, Mai Thanh Tú đang trong cuộc họp với các trưởng khoa nhưng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Ôi trời ơi, thương cho ông anh trai nhà anh mới tập tành yêu đương....
“Này, cô ấy mà có bị gì tôi dẹp cái bệnh viện luôn. Cậu còn tâm trạng cười?”