Chương 22: Bị trường đuổi học
Thanh Vân trở về ký túc xá lúc tám giờ, trong phòng có cả Ngô Phương Lan và Tần Vy, họ đang ngồi trước bàn của mình để trang điểm.
“Con gái nhà lành không ai đi suốt đêm không về như vậy.”
“Còn cố tỏ vẻ thanh cao, chẳng được mấy ngày đã chịu không nỗi, phải tìm đàn ông để dựa dẫm. Có nhan sắc thật tốt, không thiếu đàn ông chịu bao nuôi. Không giống như chúng ta, phải cố gắng tự đi lên bằng sức của mình.”
“Cậu hâm mộ làm gì, loại con gái như vậy sau khi bị đàn ông chơi chán sẽ bị vứt bỏ như một con chó. Chỉ có chúng ta xui xẻo, ở chung phòng với cô ta, danh dự của chúng ta cũng bị đánh giá thấp.”
“Nói đến như vậy cũng không biết xấu hổ mà dọn đi. Đúng là đồ mặt dày! Muốn kéo chúng tôi vào vũng bùn giống như cô sao?”
Ngô Phương Lan và Tần Vy không ngừng nói bóng nói gió, không chỉ đích danh Thanh Vân nhưng ai cũng hiểu họ đang mắng chửi cô.
Thanh Vân không muốn cãi cọ với những người này, thu dọn sách vỡ rồi chuẩn bị rời đi, cô thà đến lớp sớm ngồi ôn bài còn hơn ở đây nghe tiếng ruồi muỗi vo ve.
Ngô Phương Lan và Tần Vy vẫn cố châm chọc thêm vài câu. Tần Vy bỗng nhiên im lặng vì nhận được tin nhắn của Nguyễn Anh Thư, lướt nhanh tin nhắn, cô ta đứng bật dậy, hét lên: “Khoan đã!”
Tay Thanh Vân vừa chạm tới tay nắm cửa liền giật mình vì tiếng thét đột ngột. Cô không khỏi tò mò quay đầu nhìn.
Tần Vy cười xấu xa: “Anh Thư nói thầy phó hiệu trưởng muốn mày đến văn phòng của ông ấy ngay lập tức. Mày chết chắc rồi!”
Sau đó, dưới sự áp giải của Ngô Lan Phương và Tần Vy, Thanh Vân đi đến phòng phó hiệu trưởng.
Bên trong, phó hiệu trưởng Nguyễn Thắng và Nguyễn Anh Thư đang nói chuyện vui vẻ với nhau.
“Thưa thầy, tụi em đã đưa Trần Thanh Vân đến rồi.” Tần Vy hớn hở nói.
Sở dĩ Nguyễn Anh Thư có thể không kiêng dè, bắt nạt Thanh Vân ở trong trường là vì Nguyễn Thắng là chú của cô.
Nguyễn Thắng phất tay ra hiệu cho Ngô Lan Phương và Tần Vy lui ra ngoài. Hai người còn định ở lại xem kịch vui mà bị đuổi nên mang vẻ mặt mất mát rời khỏi phòng.
“Thầy tìm em có vấn đề gì ạ?” Thanh Vân lễ phép hỏi.
Trong nháy mắt, Nguyễn Thắng thay đổi 180 độ, đập tay lên bàn, giận dữ quát: “Em còn hỏi tôi sao? Em không biết bản thân đã làm chuyện tồi tệ gì à?”
“Em không biết!” giọng Thanh Vân lạnh đi.
Nguyễn Thắng hùng hổ vạch tội cô: “Em ỷ thế hiếp người, bắt nạt bạn học, gây ra bạo lực học đường nghiêm trọng, tác phong đồi bại, còn ở trên ghế nhà trường mà làm những chuyện đáng xấu hổ. Trường không thể nào chấp nhận một học sinh bại hoại như em. Tôi cho em hai lựa chọn, một là chủ động viết đơn xin nghỉ học, hai là bị nhà trường đuổi học, em chọn đi.”
Anh Thư ngồi vắt chéo chân trên ghế, khoanh tay trước ngực, hất càm nhìn Thanh Vân, chờ đợi xem dáng vẻ van xin của cô.
Hơi thở của Thanh Vân càng lạnh thêm vài phần, cô rủ mí mắt, hỏi: “Xin hỏi, thế nào nào bắt nạt, bạo lực học đường? Thế nào là tác phong đồi bại, làm chuyện đáng xấu hổ? Thầy có chứng cứ gì để buộc tội tôi? Nếu thầy không cho tôi một lời giải thích rõ ràng, tôi sẽ kiện thầy tội vu khống, đuổi học vô cớ.”
Anh Thư nghĩ rằng Thanh Vân chỉ đang giẫy chết, cô cười khinh thường: “Mày ghê gớm quá nhỉ. Bằng vào sức của một đứa nghèo kiết xác như mày thì lấy gì để kiện chú tao?”
Nguyễn Thắng lại đập bàn, tỏ ra nghiêm nghị nói: “Em muốn bằng chứng chứ gì. Nó ở đây, em còn gì để chối không?”
Ông ấy ấn vài cái trên Ipad rồi quay màn hình về phía Thanh Vân.Trên màn hình đang chiếu một đoạn Video ngắn là khoảnh khắc Thanh Vân tát Anh Thư trong căn tin. Sau đó, ông ấy tiếp tục lướt qua, trình chiếu những tấm ảnh chụp lén, là hình ảnh Thanh Vân đi làm thêm nhưng người chụp ác ý, lựa góc cô nói chuyện, cười với khách hàng nam.
“Nhìn thấy rồi chứ? Đêm qua, em còn chẳng thèm về ký túc xá, có bạn bắt gặp em leo lên một chiếc xe sang trọng. Em có cần người đó vào đây làm chứng không?”
Thanh Vân cười nhạt, lắc đầu. Nguyễn Anh Thư đã sắp xếp tất cả để đuổi cô ra khỏi trường bằng mọi cách, Nguyễn Thắng gấp tâm giúp đỡ cháu gái, đứng trước người muốn hại cô thì lời giải thích của cô có ý nghĩa gì chứ, vì vậy cô chẳng làm chuyện tốn hơi sức.
“Nếu không muốn những thứ này xuất hiện trên mạng xã hội thì mau viết đơn xin thôi học. Dù sao trước đây ba em đầu tư không ít tiền vào trường, đừng bắt tôi thẳng tay trừng trị em.” Nguyễn Thắng nói, giống như ông ta là một người biết nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, nhân nhượng cho việc làm xấu của Thanh Vân.
Anh Thư mỉa mai: “Nhìn thấy hậu quả chống đối với tôi chưa? Tôi đã nói tôi sẽ khiến cô biến mất khỏi trường học này.”
Cô ta cố tình tiến gần Thanh Vân, nói bằng âm thanh chỉ đủ để cô nghe thấy: “Đêm qua chắc anh Long đã chăm sóc cô rất tốt. Cảm thấy như thế nào? Đợi sau khi cô ra khỏi trường, tôi sẽ kêu anh ấy đến đón cô.”
Thanh Vân cắn môi, mặc dù đã đoán được người hãm hại cô là Anh Thư nhưng khi nghe chính miệng cô ta thừa nhận, trong lòng cô vẫn cảm thấy khó có thể tin được. Một cô gái chỉ mới hai mươi tuổi đầu, làm sao lại độc ác như vậy?
Có lẽ tên côn đồ đó vẫn chưa liên lạc với Anh Thư nên cô ta không biết rằng đêm qua cô đã được cứu.
“Còn đứng đờ ra đó làm gì, mau viết đơn đi, lãng phí thời gian của tôi.” Nguyễn Thắng hối thúc vì hơi mất kiên nhẫn.
Ngay khi ông ta dứt lời, cửa phòng đột ngột mở ra, hiệu trưởng bước vào với sắc mặt tối tăm.