Chương 23: Gậy ông đập lưng ông
Theo sau hiệu trưởng là một đám người, chẳng mấy chốc, căn phòng đã trở nên chật chội.
Nguyễn Thắng không hiểu chuyện gì xảy ra, bị trận thế hiện tại làm cho kinh hách. Lúc nãy ông ta hùng hổ dọa người bao nhiêu thì bây giờ khúm núm bấy nhiêu.
“Ngài hiệu trưởng, có chuyện gì vậy ạ?” Nguyễn Thắng dè dặt hỏi.
“Tự mình xem cho rõ bản thân đã làm những điều tồi tệ gì.” Hiệu trưởng giận đến mức râu cũng vãnh ngược. Ông ấy ném một tập tài liệu lên bàn.
Nguyễn Thắng vội vàng cầm tài liệu lên xem. Lúc này, hiệu trưởng chú ý đến Thanh Vân và Nguyễn Anh Thư. Ông ấy nghiêm nghị nói: “Nơi này không có chuyện của hai em, mau ra ngoài đi.”
Nguyễn Anh Thư không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô ấy hoảng hốt nhìn chú của mình, sắc mặt ông ấy càng lúc càng tái, không ngừng lật từng trang trong tài liệu.
“Chú, chuyện gì vậy?....” Cô ta không cam tâm thốt lên, chuyện của cô ta chưa thành, cô ta không muốn rời đi.
Tài liệu Nguyễn Thắng đang cầm trên tay là tập hợp những tội trạng hắn đã làm trong những năm gần đây. Trước khi lên chức phó hiệu trưởng, hắn đã có nhiều hành vi phạm tội như mua bán đề thi, nhận hối lộ, qua lại mập mờ với sinh viên. Sau khi lên chức phó hiệu trưởng, hắn càng bành trướng việc làm xấu xa như ăn chặn tiền tài trợ, tiền học bổng của sinh viên, cưỡng ép sinh viên phục vụ hắn, làm giả danh sách trúng tuyển, v.v...
Nếu một mình Nguyễn Thắng không thể qua mặt tất cả mọi người, vì vậy ông ấy có đồng phạm, mà đồng phạm của ông ấy là rất nhiều thầy cô và những lãnh đạo nhà trường, hiệu trưởng cũng là một trong số đó, thậm chí hiệu trưởng không thể nào ăn ít hơn Nguyễn Thắng.
Họ đều cho rằng chuyện mình làm sẽ không bao giờ bị phát hiện, không ngờ cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
Con thuyền lợi ích nói lật là lật, chuyện xấu bị vạch trần, hiệu trưởng và những người khác lập tức để Nguyễn Thắng làm kẻ chết thay. Hiệu Trưởng sợ Nguyễn Thắng sẽ khai ra ông ấy và mọi người nên họ hùng hổ chất vấn Nguyễn Thắng, đầu tiên là trách Nguyễn Thắng làm lộ chuyện, sau đó sẽ đàm phán với ông ấy, cho ông ấy lợi ích để bịt miệng ông ấy. Có điều, Nguyễn Thắng đã được định sẵn phải rời khỏi trường và nơi tiếp theo ông ta đến là nhà tù.
“Im miệng! Đi ra ngoài.” Nguyễn Thắng hét vào mặt Anh Thư khiến cô ta giật mình, lời chưa nói hết nuốt vào lại trong bụng.
Cô ta quay đầu thấy Thanh Vân đã ra khỏi cửa, liền đuổi theo cô.
Anh Thư chặn Thanh Vân lại, kiêu căng nói: “Mày đừng nghĩ mày thoát, mau viết đơn xin nghỉ học rồi đưa cho tao. Tao không muốn nhìn thấy mặt mày ở cái trường này nữa.”
Thanh Vân nhìn cô ta nhìn nhìn kẻ điên, nói: “Nên lo cho chú cô thay vì tôi. Ông ta có vẻ không xong rồi.”
“Chú tao sẽ không có vấn đề gì, mày đừng có trù ẻo. Đợi chú tao giải quyết công việc xong, tao sẽ kêu chú tao đuổi mày, mày nên viết đơn sẵn đi để tới lúc đó không làm mất thời gian.”
Thanh Vân nhún vai: “Khi nào chú cô ổn thì gọi cho tôi, tôi đợi ông ấy ký đơn cho tôi đây.”
Sau đó, cô thờ ơ đi lướt qua Anh Thư.
Trước khi đến phòng phó hiệu trưởng, cô đã kịp nhắn cho Lục Gia Hào một tin rằng cô gặp rắc rối ở trường. Lục Gia Hào lập tức trả lời là sẽ giải quyết nhanh chóng cho cô.
Ban đầu, cô bán tín bán nghi, không tin trong thời gian ngắn Lục Gia Hào có thể xử lý chuyện của cô nhưng cô vẫn muốn xem quyền lực của Vũ Thiệu Hiên như thế nào.
Không ngờ, Lục Gia Hào xử lý tốt ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô nôn nóng muốn biết Lục Gia Hào đã làm gì và Nguyễn Thắng sẽ bị trừng phạt như thế nào.
Anh Thư nhìn theo bóng lưng thảnh thơi của Thanh Vân, phẫn hận đến mức dậm chân thật mạnh. Cô ta không cam lòng nhìn Thanh Vân vẫn có thể thanh cao như vậy.
Dường như ý niệm muốn giẫm đạp Thanh Vân dưới lòng bàn chân đã trở thành chấp niệm của cô ta, khiến cô ta điên cuồng.
Anh Thư tức giận lấy điện thoại ra gọi điện. Vài cuộc gọi đầu không ai bắt máy, đến cuộc gọi thứ tư mới được kết nối, Anh Thư liền gào thét: “Anh Long, chuyện tối qua anh làm như thế nào rồi? Sao tôi vẫn chưa nhận được hình ảnh hay đoạn quay phim của con điếm Trần Thanh Vân đó, có phải anh quên rồi không? Mau....”
“Câm miệng!”
Lời chưa nói hết đã bị tiếng gầm ở đầu dây bên kia làm ngất quản.
Người được gọi là anh Long có tên đầy đủ là Châu Văn Long. Đêm qua hắn bị Thanh Vân đánh vào chỗ nhạy cảm, bác sĩ nói rằng cũng may hắn được đưa vào bệnh viện sớm nên may mắn giữ được nhưng chức năng làm việc sẽ không được như trước đây, phải điều dưỡng trong thời gian dài.
Hắn đang rất tức giận, không biết nên trút cơn giận đi đâu thì nhận được cuộc gọi liên tục của Anh Thư.
“Mẹ kiếp, con điếm xui xẻo, tại mày mà ông đây phải vào viện. Nếu để tao tìm được mày, tao sẽ xé xác mày thành nhiều mảnh.”
Anh Thư không hiểu chuyện gì, những lời mắng chửi độc ác của Châu Văn Long khiến cô sợ đến mức nhất thời đánh rơi điện thoại.