Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 21: Hợp tác vui vẻ

Lan Hương rời đi, Lê Nhã Thi ngồi bịch xuống ghế sô pha, sức lực của bà ấy gần như bị rút đi phân nửa. Bà ấy tự cho rằng bản thân thông minh, sắc sảo nhưng lại bị một con nhóc vắt mũi chưa sạch lừa gạt, suýt chút nữa làm hại con trai của mình mà còn muốn giúp cô ta đòi lại công bằng. Thật mất mặt!

Lê Nhã Thi thẹn quá hóa giận nhưng không có chỗ để trút khiến bà ấy như bị mắc nghẹn, thấy Thanh Vân nhìn chằm chằm mình liền gay gắt phát tiết: “Ở đây không còn chuyện của cô, sao không mau cút đi!”

Thanh Vân bị réo, không biết nên làm sao.

Vũ Thiệu Hiên lên tiếng: “Tôi còn một chuyện muốn nói.”

“Chuyện gì?” Lê Nhã Thi nhíu mày, cảm giác chuyện anh sắp nói không phải là chuyện tốt lành gì.

“Lại đây!” Anh ra hiệu cho Thanh Vân đến gần mình.

Cô thắc mắc nhưng vẫn im lặng làm theo, đi từ đằng sau ghế đến bên cạnh anh.

“Sao vậy?” Thanh Vân thì thầm, đuôi mắt cô lén liếc nhìn Lê Nhã Thi. Bà ấy không hiểu Vũ Thiệu Hiên muốn làm gì, nhìn chằm chằm vào hai người với ánh mắt bực bội.

“Tay đâu?” Vũ Thiệu Hiên vừa hỏi, vừa xòe bàn tay của mình ra.

Thanh Vân hoàn toàn không hiểu gì, vô cùng nghi ngờ, ma xui quỷ khiến đặt bàn tay của mình lên bàn tay của anh.

Cô hoảng hốt vì nghĩ rằng mình đã hiểu lầm, làm sao anh lại muốn nắm tay cô nhưng trước khi cô rút tay lại, anh đã nắm chặt và kéo mạnh.

“Aaa!” Thanh vân bị kéo bất ngờ liền thốt lên một cái rồi theo quán tính ngã vào lòng Vũ Thiệu Hiên.

Đợi cô hồi phục lại tình thần đã ngồi trên đùi anh, hai tay anh ôm lấy vòng eo của cô.

Thanh Vân ngượng đỏ chín mặt, muốn đứng dậy nhưng bị anh ghì trở lại.

“Ngồi yên, diễn cảnh thân mật cho mẹ tôi xem.” Vũ Thiệu Hiên thì thầm vào tai cô.

Hơi thở mang theo mùi hương bạc hà len lõi quanh chóp mũi khiến Thanh Vân thoáng chốc cứng đờ.

Trong mắt của Lê Nhã Thi, Vũ Thiệu Hiên kề sát môi vào mặt Thanh Vân giống như đang hôn cô. Bà ấy tức giận quát lên: “Hai người đang làm cái quái gì vậy? Buông nhau ra!”

Vũ Thiệu Hiên cười khẩy, sau đó nghiêm túc tuyên bố: “Chuyện tôi muốn nói là tôi sẽ kết hôn với cô ấy.”

Lê Nhã Thi trợn mắt, tai lùng bùng, không tin những lời mình vừa nghe thấy là thật. Bà ấy hết nhìn Vũ Thiệu Hiên rồi lại nhìn cô gái đang nằm trong lòng của anh.

Thanh Vân xấu hổ, cúi thấp đầu, né tránh ánh mắt như muốn ăn thịt người của Lê Nhã Thi.

Lê Nhã Thi hít sâu mấy hơi mới lấy lại được bình tĩnh. Bà ấy cho rằng Vũ Thiệu Hiên chỉ đang chọc tức bà ấy: “Hiên, con muốn chọc mẹ tức chết phải không? Mẹ thừa nhận mẹ sai khi tìm một cô gái mưu mô như Lan Hương làm đối tượng kết hôn với con. Sau này mẹ sẽ nhìn người kỹ hơn, không để chuyện đó tái diễn nữa. Con có giận mẹ thì cũng không được tìm đại một con chó con mèo nào đó dẫn về nhà.”

Lê Nhã Thi hạ giọng như thể đã thỏa hiệp với Vũ Thiệu Hiên. Câu nói cuối cùng của bà ấy thể hiện rõ sự khinh thường đối với Thanh Vân, ẩn ý cô không có cửa bước vào nhà họ Vũ.

Vũ Thiệu Hiên nói: “Tôi thông báo chứ không phải hỏi ý kiến của mẹ. Chẳng phải mẹ gấp gáp muốn tôi kết hôn sao? Bây giờ mẹ nên hài lòng chứ!”

Lê Nhã Thi bình tĩnh chưa được bao lâu đã bị Vũ Thiệu Hiên chọc điên. Bà uy nghiêm nói: “Con muốn kết hôn thì cũng phải tìm một đối tượng môn đăng hộ đối, có thể giúp đỡ con sau này. Còn con nhỏ phục vụ thấp hèn đó có thể giúp gì cho con?”

“Cô ấy đã cứu tôi hai lần, một lần trong vụ tai nạn, một lần trong vụ lừa đảo. Tôi mang ơn cô ấy, lấy thân báo đáp là chuyện đương nhiên.” Vũ Thiệu Hiên chỉ sợ mẹ anh chưa đủ tức, càng thêm dầu vào lửa.

“Vũ Thiệu Hiên!” Lê Nhã Thi hét lên.

Anh ngoáy tai, vẻ mặt gợi đòn: “Tôi không điếc! Được rồi, tôi đã thông báo xong, mẹ về đi, cô ấy còn phải nghỉ ngơi.”

Thanh Vân từ đầu đến cuối không dám nói lời nào, vùi mặt vào trong lòng ngực của Vũ Thiệu Hiên, bề ngoài giống như cô vợ nhỏ cần chồng che chở nhưng thật chất trong lòng cô đang mắng anh xối xả. Anh càng chọc tức Lê Nhã Thi thì người sau này chịu khổ chỉ có cô.

Lục Gia Hào không đi đâu xa luôn chú ý động thái trong phòng khách, nghe Vũ Thiệu Hiên mời Lê Nhã Thi về, liền chạy ra tiễn bà ấy.

Lê Nhã Thi không cam tâm nhưng nghĩ rằng tiếp tục đôi co cũng không lay chuyển được Vũ Thiệu Hiên nên chấp nhận ra về. Trước khi đi, bà ấy còn tức giận nói một câu, “Ông nội con nhất định sẽ không chấp nhận chuyện này đâu. Mẹ sẽ làm mọi cách để chuyện hôn sự này bị hủy bỏ.”

Thanh Vân hối hận vì đã đến đây, biết vậy cô không tiếc vài trăm thuê khách sạn ở qua đêm.

...

Bảy giờ sáng hôm sau, Thanh Vân và Vũ Thiệu Hiên đã có mặt trong phòng sách. Đôi mắt cô thâm quầng vì không ngủ ngon giấc. Lục Gia Hào đưa cho cô bản hợp đồng hôn nhân anh mới soạn xong.

Tờ giấy vẫn còn nóng, cô lật từng trang, xem xét thật kỹ có khoản nào bất lợi với cô không. Ngoài dự liệu của cô, Vũ Thiệu Hiên thật sự không để cô chịu bất kỳ thiệt thòi nào, từng điều mục trong đó đều hướng đến cái lợi cho cô. Cuối cùng, cô đặt bút ký tên của mình vào.

“Hợp tác vui vẻ!” Cô cười tít mắt.

Khóe môi Vũ Thiệu Hiên cong lên: “Cuối tuần này tôi sẽ đưa cô về thủ đô ra mắt ông bà tôi, cô hãy chuẩn bị thật tốt.”

Lục Gia Hào đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng.

Vũ Thiệu Hiên nói tiếp: “Mật khẩu là sáu số không. Cô muốn dùng như thế nào thì dùng.”

Thanh Vân ngại ngùng: “Như vậy không tốt lắm. Tôi tự kiếm tiền được.”

“Cô đã là người của tôi, cô không thể để tôi mất mặt!”

Bỗng chốc mặt cô đỏ lên vì câu nói là người của anh. Trong lòng cô ngờ vực: “Sao mình cứ cảm giác là đang bán thân ấy nhỉ?”

Cô không từ chối nữa, trước mắt cứ nhận lấy, tiêu hay không là quyền của cô.

Thanh Vân: “Tôi trở về trường đây, chín giờ tôi có tiết học.”