Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 13: Âm mưu

Những trường hợp bị văng thức ăn lên quần áo rất thường gặp ở nhà hàng. Để trải nghiệm của khách hàng được tốt nhất, nhà hàng này có sẵn quần áo mới dành cho khách hàng muốn thay đồ gấp. Vì vậy, Thanh vân nhanh chóng đem một bộ váy mới đến nhà vệ sinh cho cô gái tên Lan Hương.

Đứng ngoài cửa, Thanh Vân nghe thấy tiếng Lan Hương đang nói chuyện điện thoại.

“Thằng mù chó má làm dơ hết bộ váy mới mua của em. Anh ta nghĩ anh ta còn là giám đốc tuổi trẻ tài cao của tập đoàn Phong Vận sao? Nếu không phải gia đình em đang gặp khó khăn cần gia đình anh ta giúp đỡ thì còn lâu em mới đồng ý kết hôn với kẻ tàn phế như anh ta.”

Lan Hương không biết nhà vệ sinh cách âm kém nên cô ấy không khống chế âm lượng, nói thật lớn để phát tiết bực tức trong lòng.

Thanh Vân cảm thấy lúng túng, gõ cửa.

Giọng Lan Hương im bật, cô ấy mở cửa, đôi mày thanh tú nhíu chặt, có hơi lo lắng Thanh Vân nghe thấy những lời cô ấy vừa nói.

Thanh Vân giả vờ như không hay biết gì, nở nụ cười tiêu chuẩn, đưa cho Lan hương bộ váy cô đang cầm trong tay.

Lan Hương ghét bỏ nhận lấy, trong lòng đang chê bộ váy mới này không phải là đồ hiệu đắt tiền, sau đó đóng sầm cửa lại, không quan tâm nhân viên phục vụ quèn có cảm nhận như thế nào.

Thanh Vân sững sờ, cũng may cô không vượt qua cánh cửa nếu không gương mặt của cô đã bầm dập. Trong ấn tượng của Thanh Vân, Lan Hương là cô gái xinh đẹp, hiền lành, không ngờ cô ấy chỉ bày ra bộ dáng đó trước mặt những người cô ấy cần lấy lòng, sau lưng cô ấy thật chất là một kẻ kiêu ngạo và tham lam.

Lan Hương tiếp tục cuộc trò chuyện điện thoại dang dở của mình. Thanh Vân vẫn đứng yên tại chỗ nên nghe thấy toàn bộ.

“Không có gì, là nhân viên phục vụ đưa đồ cho em.”

“Không sao, cô ta không nghe thấy gì đâu. Dù cô ta có nghe thấy cũng không dám nói ra.”

“Anh yêu, đợi em lừa hết tài sản của anh ta, em và anh bỏ trốn được không? Em không thể sống với tên mù đó cả đời.”

“Mặc kệ gia đình em. Họ chỉ là ba mẹ nuôi của em, nhận nuôi để lợi dụng em, nếu không họ cũng không để em kết hôn với tên mù đó, họ không hề yêu thương em.”

“Anh yên tâm, em đã đem theo thuốc đó. Anh nhớ dẫn theo phóng viên đến như đã bàn trước nha. Chuyện này bị truyền thông rầm rộ đưa tin thì Vũ Thiệu Hiên không thể chạy thoát được. Anh ta không thích em thì cũng phải chịu trách nhiệm với em.”

Thanh Vân trợn mắt. Ngày đầu tiên đi làm lại nghe thấy âm mưu xấu xa của khách hàng là điềm gì đây?

Cô hoảng loạn đến mức phát ra tiếng động, biết Lan Hương đã nghe thấy nên cô lập tức co giò bỏ chạy.

Lan Hương mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa và hành lang không có một bóng người, nghĩ rằng mình nghe lầm nên quay lại nhà vệ sinh. Cô không nói chuyện điện thoại với người yêu nữa, nhanh chóng thay đồ rồi quay lại phòng VIP 1.

Thanh Vân đã đứng ngay ngắn trước cửa phòng khi Lan Hương quay lại. Cô hồi hợp đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi nhưng không dám thể hiện điều gì bất thường ở trên mặt.

Cô thở phào nhẹ nhõm khi Lan Hương lướt qua cô, đi vào trong phòng.

Chẳng bao lâu sau, Thanh Vân nghe thấy tiếng gọi từ trong phòng vọng ra ngoài, cô liền mở cửa. Mẹ của Vũ Thiệu Hiên yêu cầu cô đưa hắn đến nhà vệ sinh.

“Bác Giang đâu? Kêu bác Giang cho tôi.” Vũ Thiệu Hiên đột ngột lên tiếng, giọng anh trầm thấp, lạnh lùng. Anh không biết rằng mẹ anh đã kêu Lưu Giang đi về, anh còn tưởng rằng từ nảy đến giờ Lưu Giang vẫn đứng ngoài cửa.

“Lưu Giang có việc đột xuất nên đã về trước.” Mẹ anh trả lời.

Vũ Thiệu Hiên khó chịu, anh không ngờ Lưu Giang sẽ thật sự bỏ mặc anh ở đây. Mọi chuyện đã đành, anh tức giận cũng có cách nào khiến Lưu Giang lập tức xuất hiện.

Mẹ Vũ Thiệu Hiên thấy con trai không nói gì liền ra hiệu cho Thanh Vân nhanh chóng đưa anh đi. Thanh Vân hiểu ý, đi đến nắm lấy tay của anh.

Vốn dĩ Vũ Thiệu Hiên không thích người lạ chạm vào mình, sau khi bị mù lòng tự trọng của anh càng cao, ngoài Lưu Giang, anh không muốn ai giúp đỡ anh nên khi Thanh Vân nắm lấy tay anh, anh lập tức hất ra theo phản xạ của cơ thể.

Thanh Vân nhíu mày, không bỏ cuộc mà lại dùng hai tay nắm chặt lấy tay của Vũ Thiệu Hiên, giọng nghiêm túc như ra lệnh: “Đi theo tôi!”

Hành động bất ngờ của Thanh Vân khiến Vũ Thiệu hiên không ngờ đến. Anh sững người một giây, định nối giận nhưng chợt nhận ra giọng của cô rất quen.

Người có trí nhớ tốt lại thù dai như anh lập tức nhớ đến cô gái đã chửi anh đáng đời bị mù vào hai tháng trước.

Anh không hất cô ra nữa, trầm giọng nói: “Được!”

Thanh Vân đặt tay anh lên vai mình, dẫn anh ra khỏi phòng.

Không ngờ, vừa đến nhà vệ sinh nam, cô chưa kịp nói gì đã bị anh áp vào tường. Hơi thở ấm nóng mang theo mùi bạc hà phả vào mặt cô, bên tai vang lên giọng nghiến răng nghiến lợi của anh: “Tìm được cô rồi!”