Chương 14: Gặp lại
Vành tai Thanh Vân nóng rang như bị lửa thiêu đốt. Cô hoảng loạn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Trước đó, cô đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện nói sự thật cho Vũ Thiệu Hiên, chỉ là cô không biết nên làm như thế nào để không bị mất việc. Nếu thẳng thắng xông vào phòng vạch mặt Lan Hương thì một là không có ai tin cô, hai là Lan Hương tức giận sẽ tố cáo với quản lý đuổi việc cô.
Vì vậy, Khi mẹ của Vũ Thiệu Hiên yêu cầu cô đưa hắn đến nhà vệ sinh thì cô vô cùng hào hứng, đây là cơ hội tốt để cô nói chuyện riêng với hắn, chỉ cần hắn không khai ra cô thì cô sẽ không bị mất việc.
Cô không ngờ mình còn chưa kịp nói gì đã bị hắn đè vào tường.
Trong thoáng chốc, Thanh Vân lấy lại lý trí, cô đẩy Vũ Thiệu Hiên ra khỏi người mình: “Anh làm gì vậy? Tránh xa tôi ra.”
Cơ thể anh cứng ngắc, sức cô nhỏ nên không khiến anh nhúc nhích chút nào. Cô bực tức nhìn gương mặt phóng to trước mắt mình. Từ lúc vào phòng ăn cho đến tận bây giờ, anh vẫn đeo mắt kính đen bản to và đội nón, nên cô chỉ thấy được nửa gương mặt của anh, khóe môi anh nhếch nhẹ một bên, tạo thành một đường cong khinh bỉ.
“Tưởng rằng cô thanh cao, cứu người không cần đền đáp, nhưng quay lưng liền lấy bảy tỷ. Cô nhận tiền của tôi, lại dám mắng chửi tôi, ai cho cô lá gan đó?” Vũ Thiệu Hiên chế giễu.
Lúc cô mắng anh khiến anh rất tức giận nhưng khi bình tĩnh lại, anh cảm thấy ít ra cô là một người tốt và chính trực, không ngờ quản gia nói rằng cô đã nhận bảy tỷ và hứa sẽ không làm phiền anh. Vũ thiệu Hiên cảm giác bản thân bị đùa bỡn, anh thề phải kiếm được cô để trả thù.
Chuyện này anh chỉ để ở trong lòng, không muốn người khác giúp đỡ, chờ khi phẫu thuật mắt thành công sẽ tìm cô, vậy mà hôm nay trùng hợp gặp được cô ở đây.
Trả thù của anh không phải là làm gì quá đáng với cô. Anh chỉ muốn sỉ nhục và đả kích lòng tự trọng của cô giống như cái cách cô đã làm với anh.
Thanh Vân chợt nhớ về lần đầu tiên gặp Vũ Thiệu Hiên. Cô vừa mắng người vừa nhận tiền, đúng là hành động không có liêm sỉ.
Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, khó khăn lắm mới lắp bắp nói được một câu.
“Tôi... tôi... lúc đó... tại anh nói chuyện quá khó nghe nên tôi... làm như vậy.”
“Sao? Lúc mắng tôi giọng cô rất lớn, bây giờ kề sát lỗ tai cũng không nghe rõ cô nói gì. Sức mạnh của cô đâu rồi? Sự tự tin, lòng tự trọng, kiêu ngạo của cô cho chó ăn rồi sao?” Vũ Thiệu Hiên chế nhạo.
Đừng thấy anh trong công việc là người lạnh lùng, trầm ổn, ít nói. Thật ra, anh rất biết đánh vào tâm lý, nói câu nào sát thương câu đó. Những người biết anh đều sợ cãi nhau với anh.
Thanh Vân định xin lỗi nhưng nghe thấy lời nói của anh liền không còn chút áy náy nào.
Cô cảm thán trong lòng, người này sao không thể nói câu nào dễ nghe được vậy? Đã vậy anh còn thù dai, chuyện hơn hai tháng rồi nhưng anh vẫn nhớ rõ, không buông tha cho cô.
Vũ Thiệu Hiên không nghe thấy Thanh Vân trả lời. Anh đinh ninh rằng cô đang rất tức giận, trong lòng anh thoải mái vì trả được thù. Anh cười khinh bỉ, lùi một bước, tạo khoảng cách với cô.
Cửa nhà vệ sinh ngay bên cạnh, anh quờ quạn một cái liền đụng trúng tay nắm cửa. Vì muốn giữ thể diện nên anh một mình đi vào trong, không cho cô vào.
Đến lúc anh đóng cửa lại, Thanh Vân mới phục hồi tinh thần. Cô lại do dự có nên giúp anh không?
Đã vô số lần, cô tự hỏi nếu có một người nào đó nói sự thật với cô về âm mưu của Lâm Thành, thì bây giờ có phải cô không rơi vào bước đường này không?
Lâm Thành đã lôi kéo rất nhiều mối quan hệ trong đó không thiếu cổ đông lớn của công ty, đối tác làm ăn, người của cơ quan chính phủ. Họ điều biết dã tâm của Lâm Thành, biết hắn sẽ nuốt chửng gia sản nhà cô. Họ tình nguyện giúp đỡ hắn, chia một phần canh chứ không có một lời nhắc nhở thiện ý nào với cô.
Cô liên tưởng hoàn cảnh của bản thân với Vũ Thiệu Hiên. Anh cũng giống như cô, bị ép hôn, rồi sẽ bị lừa, chỉ là với sức mạnh lớn của gia tộc nhà họ Vũ, anh sẽ không đi đến kết cục như cô.
Cuối cùng Thanh Vân vẫn quyết định sẽ cảnh báo Vũ Thiệu Hiên về kế hoạch của Lan Hương.
Khi Vũ Thiệu Hiên bước ra, Thanh Vân liền nói: “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Vũ Thiệu Hiên bị cô làm giật mình nhưng anh khống chế biểu cảm, không để cô phát hiện. Anh khó chịu: “Chuyện gì?”
Thanh Vân dáo dác nhìn xung quanh, xác nhận không có ai mới dám nói: “Tôi vô tình nghe cô gái đi xem mắt cùng anh nói chuyện điện thoại trong nhà về sinh với ai đó. Cô ấy muốn gài bẫy anh.”
Vũ Thiệu Hiên nhíu mày: “Vô tình hay là cô có sở thích nghe lén người khác nói chuyện?”
Thanh Vân đang mong chờ biểu cảm hoảng hốt, kinh ngạc của Vũ Thiệu Hiên khi nghe nói có người muốn hại mình, không ngờ nghi vấn của anh đặt ở chuyện cô vô tình hay có cố ý nghe lén. Người bất ngờ trở thành cô.
“Tôi không có những sở thích biến thái đó. Anh có vấn đề về não không? Chuyện anh nên quan tâm là cô gái đó muốn hại anh.”
Vũ Thiệu Hiên muốn trêu chọc cô nên cố ý hỏi như thế, cô phản ứng bực bội khiến anh vui. Anh quay lại vấn đề chính, bình tĩnh hỏi: “Kế hoạch của cô ta là gì?”