Chương 12: Xem mắt
Thanh Vân làm nhân viên phục vụ trong một nhà hàng cao cấp. Để xin được công việc này cũng là một quá trình gian nan, phải trải qua một tuần thử việc và trong mấy chục ứng viên chỉ tuyển mười người, cô may mắn nằm trong mười người được tuyển. Dù chỉ làm phục vụ nhưng tiền lương rất hậu hĩnh, hơn nhiều những công việc bán thời gian khác nên rất được nhiều người săn đón.
Hôm nay là ngày đi làm chính thức đầu tiên của cô. Quản lý thấy cô xinh đẹp nên cho cô phục vụ ở những phòng VIP. Khách có thể bao phòng VIP đều là những người giàu có hoặc chức lớn nên người phục vụ phải có nhan sắc một chút để họ không cảm thấy ngứa mắt.
Vừa thay đồ nhân viên xong, quản lý liền đưa cho Thanh Vân thực đơn và hối thúc: “Phòng VIP 1, họ là những vị khách cực quý của chúng ta, đừng làm tôi thất vọng.”
“Vâng, tôi biết rồi!” Cô đáp và nhanh chóng đến phòng VIP 1.
Bên trong căn phòng có một người phụ nữ tuổi trung niên và một cô gái trẻ xinh đẹp. Trong quá trình thực tập Thanh Vân đã được đào tạo chuyên nghiệp nên không có vấn đề gì khi khách gọi món.
Thanh Vân rời đi và trở lại khi những món ăn đã làm xong. Trong khi cô bày những món ăn lên bàn, cô nghe thấy hai vị khách trò chuyện với nhau, trông họ có vẻ sốt ruột và lo lắng.
“Bác gái, liệu anh Hiên không thích con thì sao?” Cô gái trẻ rầu rĩ.
“Con yên tâm, con đẹp như vậy, làm sao nó không thích con chứ.” Người phụ nữ trấn an.
Thanh Vân thầm đoán đây là một buổi xem mắt.
Lúc này, Thanh Vân đang ở rất gần cô gái nên cô nghe thấy cô ấy thì thầm rất nhỏ: “Anh ta cũng có thấy được đâu.”
Bàn ăn khá lớn, mỗi người đều ngồi cách nhau một khoảng nên dường như người phụ nữ không nghe thấy lời của cô gái.
Người phụ nữ thấy cô gái ủ rũ nên tiếp tục động viên: “Con đừng lo lắng, bác là mẹ nó, bác nói nó phải nghe.”
Ồ, là một cuộc hôn nhân ép buộc sao? Thanh Vân bỗng nhiên cảm thấy đồng cảm với người con trai chưa xuất hiện, bởi vì cô ấy cũng từng rơi vào hoàn cảnh bị sắp đặt như thế. Lúc đó, cha cô rất thích Lâm Thành nên bằng mọi giá ép cô hứa sẽ kết hôn với hắn thì ông ấy mới có thể yên lòng nhắm mắt xuôi tay.
Thanh Vân thoát khỏi hồi ức, sắp xếp đồ ăn xong thì rời khỏi phòng. Cô không rời đi xa mà phải đứng trước cửa phòng để khi khách gọi thì cô sẽ có mặt ngay lập tức.
Khoảng một lúc lâu sau, cô nhìn thấy quản gia Lưu Giang, phía sau ông ấy là một chàng trai cao gầy. Tay phải hắn đặt lên vai của quản gia, tay trái cầm gậy chỉ đường, đầu đội nón kết đen, đeo khẩu trang và mắt kính.
Thanh Vân không cần nhìn mặt cũng đoán được chàng trai đó là Vũ Thiệu Hiên.
Quản gia Lưu Giang bất ngờ khi nhìn thấy Thanh Vân nhưng ông ấy và cô không chào hỏi nhau, tỏ vẻ như không quen biết.
Thanh Vân mở cửa, mời hai người vào trong phòng. Lúc này, cô mới biết rằng người đàn ông cô vừa đồng cảm là tên đáng ghét Vũ Thiệu Hiên.
Thanh Vân tò mò, muốn biết buổi xem mắt ở bên trong phòng diễn ra như thế nào nhưng cô không được phép vào trong phòng nếu không được khách gọi.
Vũ Thiệu Hiên sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt như vậy sao? Kẻ có bệnh như hắn chắc chắn sẽ không đồng ý nhưng hắn có thể cãi lại lời mẹ của hắn không? Thật muốn xem phản ứng của hắn.
Đang suy nghĩ vu vơ, cửa phòng lại mở, quản gia Lưu Giang bước ra ngoài.
Thanh Vân: “Xin hỏi, ngài cần gì không ạ?”
Quản gia lắc đầu. Mẹ của Vũ Thiệu Hiên ra lệnh cho ông ấy trở về trước. Ông ấy không muốn bỏ mặc cậu chủ nhưng ông ấy biết phải tạo cơ hội cho cậu chủ tiếp xúc với đối tượng xem mắt nên ông ấy phải đành phải ra về. Ông ấy hy vọng buổi xem mắt này sẽ thành công.
Quản gia Lưu Giang rời đi chẳng bao lâu, Thanh Vân nghe thấy tiếng động rơi vỡ vang ra từ trong phòng. Cô theo phép tắc gõ cửa và hỏi: “Quý khách có cần gì không ạ?”
Người bên trong phòng kêu cô vào đi. Thanh Vân lập tức mở cửa.
Vũ Thiệu Hiên lạnh lùng ngồi trên ghế. Cô gái xinh đẹp đang đứng cạnh hắn, trên váy của cô dính nhiều vết bẩn. Dưới đất là mảnh vỡ của chiếc đĩa sứ trắng, còn có những miếng thịt bò được cắt sẵn văng tứ tung.
Không cần người khác kể, Thanh Vân cũng mơ hồ đoán được diễn biến câu chuyện dẫn đến kết cục này.
Cô gái xinh đẹp muốn lấy lòng Vũ Thiệu Hiên nên đã chủ động cắt bít tết cho hắn. Khi cô ấy đưa đĩa bít tết đã cắt xong đến chỗ anh thì bị anh hất tung.
Cô gái xấu hổ, giọng uất ức nói muốn vào nhà vệ sinh để thay đồ.
Đợi cô gái rời đi, người phụ nữ trách Vũ Thiệu Hiên: “Con làm cái gì vậy? Lan Hương tốt bụng muốn giúp đỡ con mà con đối xử như thế với con bé sao? Giáo dục của con đi đâu hết rồi? Lát nữa con bé quay lại, con phải xin lỗi con bé.”
Vũ Thiệu Hiên không trả lời.
“Cô ra ngoài mua một bộ bồ mới đưa đến nhà vệ sinh cho Lan Hương giúp tôi.” Người phụ nữ khiển trách con trai xong thì quay sang phân phó công việc cho Thanh vân.
Cô đồng ý, nhanh chóng dọn dẹp rồi rời đi.