Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Ký túc xá

Những công việc tiếp theo của Thanh Vân cũng không thuận lợi. Vì nhiều lý do khác nhau, cô bất đắc dĩ phải nghỉ việc. Bấy giờ, Thanh Vân mới hoàn toàn thấu hiểu nỗi khổ của những người thấp cổ bé họng, mong ước cố gắng vươn lên từng ngày nhưng bị cuộc sống vùi dập không thương tiếc.

Sau hai tháng nghỉ hè, Thanh Vân quay lại trường học. Cô đăng ký chuyển vào ký túc xá vì ở đây rẻ và an toàn hơn thuê trọ bên ngoài. Sau khi thủ tục xong xuôi, Thanh Vân vào nhận phòng.

Cửa mở ra, Thanh Vân sửng sốt, ba cô gái bên trong phòng cũng kinh ngạc vô cùng. Cô không ngờ, cô được xếp chung phòng với bạn học cùng lớp của mình. Chẳng những vậy, hai trong ba người bọn họ là thành viên trong đám người đã châm chọc cô ở quán trà sữa trước đó.

Chẳng mấy chốc, Thanh Vân đã hồi phục lại tinh thần. Cô xách ba lô, đi vào bên trong, đóng cửa lại.

“Chuyện gì vậy? Tại sao mày ở đây?” Ngô Phương Lan lên tiếng, giọng điệu hết sức bực bội.

“Đừng nói rằng cô ta là người mới đến ở phòng ký túc xá của chúng ta nha.” Tần Vy cau mày.

Hai cô gái này trước đây cực kỳ xu nịnh Thanh Vân với hy vọng Thanh Vân có thể giúp đỡ họ vào công ty nhà cô. Sau khi biết tin Thanh Vân phá sản, mục tiêu xu nịnh của họ chuyển sang Nguyễn Anh Thư, không ngại bỏ đá xuống giếng, vừa khiến Anh Thư vui vẻ, vừa làm lòng họ cảm thấy vô cùng hả hê.

“Thật khiến hai bạn thất vọng rồi. Tôi đúng là thành viên mới của phòng ký túc xá này. Giường của tôi ở đâu?” Thanh Vân lạnh nhạt nói.

Cô gái thứ ba trong phòng này là Phạm Trúc Hà, một cô gái trầm lặng, hầu như không tham gia bất kỳ hoạt động tụ tập nào của lớp, mờ nhạt đến mức ít người nhớ đến sự hiện diện của cô ấy. Cô ấy chỉ tay về phía một chiếc giường, giọng lí nhí nói: “Giường đó của chị.”

Thanh Vân nhìn theo hướng tay của cô ấy, tầm mắt rơi vào chiếc giường lộn xộn. Giường của ký túc xá là giường tầng, bên trên để ngủ, không gian trống bên dưới là bàn học. Chiếc nệm mỏng được gấp gọn để ở một góc, mặt bàn học bày đầy túi đồ và đồ mỹ phẩm, còn có một hộp mì ly đã ăn xong nhưng chưa vứt. Bên trên, quần áo được đặt tứ tung, trên lan can còn máng vài cái khăn nhỏ.

“Đồ của ai?” Thanh Vân hỏi.

“Của tụi tao đấy. Không ai ở giường đó nên tụi tao có quyền sử dụng.” Phương Lan hống hách nói.

“Tôi cho mấy bạn mười phút. Sau mười phút không dọn sạch đồ của các bạn khỏi giường của tôi thì tôi sẽ quăng chúng vào thùng rác.”

“Mày có quyền gì? Cút đi! Bọn tao không muốn ở cùng phòng với cái thứ nghèo hèn như mày. Đồ xui xẻo.” Phương Lan quát lên.

Thanh Vân cảm thấy đúng là cô xui xẻo khi gặp bạn cùng ký túc xá như vậy. Cô thở dài, nói: “Tôi ở đâu không phải bạn nói là được. Nếu bạn không đồng ý thì hãy nói chuyện với cô quản lý ký túc xá.”

“Tại sao bọn tao phải là người đi gặp quản lý? Mày tự đi nói với cô ấy rằng mày không muốn ở trong phòng này.” Tần Vy lên tiếng.

Thanh Vân khoanh tay, nhướng mày: “Tôi đi cũng được, tôi sẽ nói với quản lý rằng hai người không cho phép tôi ở đây, chiếm giường của tôi, đuổi tôi ra khỏi phòng. Nói như vậy, chắc cô ấy sẽ cho tôi đổi phòng khác.”

Nói rồi, cô xoay người định đi thật thì Tần Vy hét lên: “Khoan đã, con khốn, mày không được nói như thế.”

Cô nhún vai: “Tôi nói sự thật thôi.”

Tần Vy và Phương Lan tức đến đỏ mặt. Họ thì thầm với nhau gì đó, không để cho Thanh Vân nghe thấy. Sau một lúc, Phương Lan nhăn mặt nói với giọng hậm hực: “Mày muốn ở đây thì tùy mày, sau này đừng hối hận.”

Sở dĩ Tần Vy và Phương Lan thay đổi suy nghĩ nhanh chóng là vì điểm kỷ luật trong ký túc xá của họ đã rất thấp, nếu chuyện này náo loạn với quản lý thì họ sẽ bị ghi hận, bị quản nghiêm ngặt hơn.

Còn Thanh Vân không muốn đổi phòng là vì cô biết không còn phòng nào trống nữa. Cho dù đem chuyện này náo loạn với quản lý thì kết quả cuối cùng cô vẫn phải ở lại phòng này.

“Được rồi! Mau dọn dẹp hết đồ của hai người ra khỏi giường tôi.”

Phương Lan và Tần Vy có vẻ không cam lòng nhưng vẫn phải đem đồ của họ ra khỏi giường của Thanh Vân.

...

Hiện tại, Thanh Vân phải làm ba, bốn công việc để có thể chi trả tiền học phí. Cũng may, hạn đóng học phí là giữa học kỳ nên cô có thời gian để tích lũy tiền.

Vốn dĩ trước đây cô rảnh nên mỗi học kỳ đều học rất nhiều môn, muốn lấy bằng sớm. Bây giờ, cô vừa làm vừa học, nên cô phải giảm lại số lượng môn học.

Độ nhận diện của Thanh Vân ở trường khá cao vì trước đây cô được mọi người tung hô là hoa khôi ngành tài chính.

Thế nên, cô đi đến đâu cũng có vài người nhận ra cô.

“Nhìn kìa, nghe nói chị ta đã phá sản.”

“Chị ấy đẹp như thế mà cũng bị chồng sắp cưới phản bội, thật tội nghiệp.”

“Chỉ được vẻ bề ngoài. Chắc chắn tính nết không đàng hoàn nên mới bị bỏ rơi. Đáng đời!”

Không chỉ những bạn học trong lớp cô, cả những bạn ở ngành khác hay đàn em khóa dưới cũng biết được chút chuyện về cô. Có người tội nghiệp, có người hả hê, có người phán xét này nọ, đa phần đều cười trên nỗi đau của người khác.