Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Màn Kịch Sau Ánh Sáng

Sáng hôm sau, khi ánh nắng còn chưa kịp len qua khung cửa sổ, Hạ Vy đã tỉnh dậy. Cô chỉnh lại mái tóc, mặc chiếc tạp dề trắng rồi bước xuống bếp, nhẹ nhàng giúp mọi người chuẩn bị bữa sáng. Những tiếng cười rôm rả, tiếng bát đũa va vào nhau, và mùi thơm của thức ăn tạo nên một không khí ấm áp hiếm hoi trong căn biệt thự vốn luôn lạnh lẽo.

Thế nhưng, giây phút ấy nhanh chóng bị phá vỡ.

Lục Mạc Thần bước vào, bóng dáng cao lớn cùng ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao khiến tất cả đều im bặt. Không ai dám thở mạnh. Không gian chìm vào sự im lặng đầy căng thẳng. Anh không nhìn ai ngoài cô, tiến thẳng đến, túm lấy cổ tay Hạ Vy rồi kéo đi mà không hề báo trước. Sự ngỡ ngàng bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt mọi người, nhưng chẳng ai dám lên tiếng.

Anh kéo cô lên phòng, mạnh đến mức cô suýt ngã. Cánh cửa phòng đóng sầm lại, ngay sau đó là tiếng ra lệnh:

— “Tối nay, cô phải biến mình thành một tiểu thư sang trọng và thanh lịch. Nếu không… đừng trách tôi không cảnh báo trước.”

Hạ Vy tròn mắt nhìn anh, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không thốt nổi lời nào. Ánh mắt cô hoảng sợ nhưng cũng có chút bất mãn. Thế nhưng anh không bận tâm, chỉ nhìn cô như nhìn một công cụ tạm thời, rồi quay đi, lạnh lùng căn dặn quản gia Trình đưa cô đi sửa soạn.

**

Ngay trong buổi sáng hôm đó, quản gia Trình dẫn Hạ Vy đến một trung tâm thương mại cao cấp. Không khí nơi đây xa hoa, đèn sáng lấp lánh, nhân viên cúi đầu chào khi họ bước vào. Cô choáng ngợp trước dãy váy áo lộng lẫy, giày cao gót, túi xách hàng hiệu được trưng bày như trong mơ.

— “Cậu chủ đã dặn phải chọn đồ của nhà thiết kế riêng. Mời cô sang khu VIP.” – Quản gia Trình nhẹ nhàng nói.

Một stylist chuyên nghiệp nhanh chóng tiếp nhận cô. Họ thử hàng chục chiếc váy, từ đen huyền bí đến đỏ quyến rũ, cuối cùng dừng lại ở một chiếc đầm dạ hội màu ngọc trai ánh bạc, ôm sát người, tôn lên đường cong nhẹ nhàng mà thanh tao của cô. Phần cổ váy đính đá tinh xảo, lấp lánh dưới ánh đèn.

Tiếp theo, họ đưa cô đến salon làm tóc. Mái tóc dài uốn lượn bồng bềnh, búi thấp theo kiểu cổ điển, gài nhẹ một chiếc trâm ngọc. Trang điểm theo tông trong trẻo – môi đỏ mận quyến rũ, đôi mắt long lanh và ánh nhìn sâu thẳm.

Khi cô bước ra khỏi salon, đến cả nhân viên cũng phải trầm trồ. Hạ Vy lúc này không còn là cô gái giản dị nữa, mà như bước ra từ tranh vẽ – đẹp, lạnh lùng, kiêu sa mà không mất đi sự tinh tế.

**

Buổi tối, biệt thự Lục gia sáng đèn. Một chiếc xe đen bóng lăn bánh đến cổng. Lục Mạc Thần bước xuống, mở cửa. Anh chưa kịp nói gì thì đã khựng lại khi thấy Hạ Vy bước ra.

Cô xinh đẹp đến mức khiến anh sững người trong một khắc.

Vẻ quyến rũ pha lẫn nét thanh tao khiến không ai có thể rời mắt. Chiếc váy như được thiết kế riêng cho cô. Ánh mắt Lục Mạc Thần thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng. Anh quay sang tài xế:

— “Mở cửa.”

Trên xe, không khí yên ắng. Anh im lặng, nhìn ra cửa kính. Đột ngột, anh lên tiếng, giọng đều đều:

— “Tối nay, cô là vợ sắp cưới của tôi. Ai hỏi gì, chỉ cần cười. Không cần nói.”

Hạ Vy thoáng chần chừ, muốn hỏi lý do nhưng rồi chỉ gật nhẹ. Cô hiểu, mình không có quyền hỏi.

**

Xe dừng lại trước sảnh lớn của khách sạn 5 sao – nơi tổ chức buổi tiệc gây quỹ từ thiện do Tập đoàn Lục thị chủ trì. Vệ sĩ nhanh chóng chạy ra mở cửa, cúi đầu chào. Lục Mạc Thần nắm tay cô bước vào. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía họ.

Cô đi bên anh, bước chậm mà chắc. Các phu nhân bàn tán xôn xao:

— “Cô gái đó là ai? Trông thật có khí chất.” — “Chắc là người đặc biệt lắm mới đi cạnh Lục Mạc Thần.”

Khi buổi tiệc chính thức bắt đầu, Lục Mạc Thần bước lên sân khấu. Cả khán phòng im lặng.

— “Tôi xin cảm ơn tất cả đã đến đây. Tối nay, quỹ từ thiện Lâm Nguyệt chính thức ra mắt – là món quà tôi dành tặng cho người con gái sẽ trở thành vợ tôi: Hạ Vy.”

Cả khán phòng vỡ òa.

Hạ Vy sững người. Cô không ngờ anh lại giới thiệu như vậy… Cô ngước nhìn anh – người đàn ông đang đứng giữa ánh đèn, khuôn mặt bình thản như chẳng có gì xảy ra.

Trong đám đông, một ánh mắt sắc bén lóe lên – là Tống Châu Linh.

Cô bước lùi một bước, gương mặt trang điểm kỹ càng thoáng run rẩy. Người con trai mà cô từng yêu sâu đậm, từng bỏ lại để du học, giờ đây lại công bố vợ sắp cưới… trước mặt cô.

**

Sau buổi tiệc, Hạ Vy được xe riêng đưa về trước theo lời dặn của anh. Cô ngoan ngoãn nghe lời, không hỏi thêm.

Còn Lục Mạc Thần thì đi ra khu vườn sau khách sạn – nơi Tống Châu Linh đang đứng chờ.

— “Tại sao… anh làm vậy? Trước mặt em, lại công bố vợ sắp cưới? Anh biết em sẽ đau mà…” – cô nghẹn ngào hỏi, đôi mắt đỏ hoe.

Anh bật cười, nhưng là nụ cười đau đớn:

— “Còn em? Em bỏ tôi lại với một đống hỗn độn. Em biến mất như chưa từng tồn tại. Em có biết ngày em đi, tôi đã chờ em suốt ba tiếng dưới mưa?”

— “Em có lý do của mình…” – Châu Linh khóc, đấm vào ngực anh. – “Em không muốn liên lụy anh, em chỉ muốn tốt cho anh…”

Lục Mạc Thần siết lấy tay cô, ánh mắt rực lửa:

— “Nhưng em đã không chọn ở lại. Em chọn rời đi.”

Cô nghẹn ngào nhìn anh. Hai người đứng đối diện, không nói thêm lời nào. Mắt chạm mắt, tim đập dồn dập. Dưới ánh đèn vàng lập lòe, họ hôn nhau – một nụ hôn đầy dằn vặt, pha lẫn yêu thương và giận dữ.